Em nói mùa ‘cô vi’ này nhìn mấy mẹ bầu mà thương gì đâu. Bầu bì đã mệt mỏi rồi mà giờ thêm cảnh xa quê, sinh nở không người phụ giúp và kinh tế khó khăn thì cực lắm ạ.

Nay em đọc tin này trên trang Sài Gòn Giải Phóng muốn chia sẻ đến các mẹ bầu quê ở Quảng Ngãi có nguyện vọng muốn về quê thì có thể đăng ký sớm nè.

>>> Người dân TP.HCM sắp được nhận hỗ trợ đợt 3: Một số lưu ý quan trọng cho bà con

Chiều hôm qua, ngày 14/9/2021, UBND tỉnh Quảng Ngãi phát thông tin sẽ tiếp nhận và đón 300 người dân là phụ nữ đang mang thai, kể cả trẻ em dưới 24 tháng tuổi là con của thai phụ đi cùng đang sinh sống tại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai. Trong đó, tại TP.HCM là 200 người, Bình Dương 60 người và Đồng Nai 40 người.

hình ảnh


Ảnh: Các tình nguyện viên thực hiện lấy mẫu y tế tại Bến xe Miền Đông trước khi đưa người dân về quê Quảng Ngãi  từ TP.HCM. Nguồn: Sài Gòn Giải Phóng. 

Điều kiện để mẹ bầu được đăng ký về quê ở Quảng Ngãi như sau:

- Đang mang thai và có tuổi thai từ tuần thứ 25 trở lên.

- Là người dân Quảng Ngãi đang làm việc, sinh sống tại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai.

- Có địa chỉ gia đình cụ thể tại Quảng Ngãi.

- Có nguyện vọng về quê ở tỉnh Quảng Ngãi.

Khi đủ các điều kiện nêu trên thì mẹ bầu tại TP.HCM và Bình Dương sẽ đăng ký với Hội đồng hương Quảng Ngãi tại địa bàn này để được xét duyệt đón về quê. Còn mẹ bầu tại Đồng Nai có thể đăng ký trực tiếp với Công an tỉnh Quảng Ngãi qua tài khoản Zalo “Đón thai phụ Quảng Ngãi”, số điện thoại: 077 450 3291.

Giấy tờ mẹ bầu cần chuẩn bị để đăng ký gồm:

- Kết quả siêu âm chứng minh tuổi thai hiện tại.

- Giấy xác nhận của Công an hoặc chính quyền cơ sở nơi lưu trú.

Các thông tin này sẽ được tập hợp, rà soát, xét duyệt theo diện ưu tiên mẹ bầu có hoàn cảnh khó khăn và tuổi thai lớn từ 06 tháng trở lên.

Mẹ bầu xem và có mong muốn về quê thì tranh thủ đăng ký nhé, vì Ban Liên lạc Hội đồng hương tỉnh Quảng Ngãi tại TP.HCM, Bình Dương sẽ tổng hợp danh sách, nguyện vọng về địa phương, trao đổi danh sách với Công an tỉnh Quảng Ngãi qua Zalo trước ngày 27/9/2021. Việc thẩm định, xét duyệt sẽ hoàn thành trước ngày 30/9/2021.

Khi đăng ký được chấp thuận thì mẹ bầu cần có giấy xét nghiệm âm tính với ‘cô vi’ có hiệu lực trong vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu, trước khi về địa phương. Sau đó, mẹ bầu cần cam kết khi trở về phải thực hiện cách ly tập trung, có người thân đón về nhà chăm sóc, đảm bảo điều kiện và sức khỏe khi di chuyển bằng máy bay.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Vietnamnet và Công an Nhân dân. 

Lưu ý quan trọng là quá trình đón và cách ly tập trung sẽ được miễn phí hoàn toàn.

Được biết, Sở Giao thông Vận tải đang làm việc với Bộ Giao thông Vận tải cùng Cảng hàng không Chu Lai, Hãng hàng không Vietjet và các đơn vị liên quan tổ chức đưa mẹ bầu về quê bằng máy bay, từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Chu Lai, cách ly tại Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng (xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn).

Nắm rõ thông tin rồi thì nhanh nhanh đăng ký các mẹ nhé!