Qua nay nhiều phụ huynh rục rịch nghe tin học sinh quận 7, Củ Chi và Cần Giờ sắp được đến trường, hẳn vừa mừng vừa lo lắm đây.

Để giãi bày nỗi lo lắng hoang mang của quý vị phụ huynh thì nay em xin chia sẻ một số thông tin sau khi đọc được từ báo Thanh Niên, Zing News, mong quý vị hiểu để bớt lo nhé.

>>> 4 trẻ ở Cần Thơ được tiêm ngừa 'cô vi' là con cán bộ y tế: Bộ nói chưa cho phép

Tại cuộc họp báo với Ban Chỉ đạo Phòng chống ‘cô vi’ vào chiều ngày hôm qua 16/9/2021, nhiều người đặt câu hỏi hiện quận 7, huyện Cần Giờ và Củ Chi về cơ bản đã kiểm soát được tình hình vậy thì có thí điểm mở lại trường học ở các khu vực này không.

Giải đáp vấn đề này, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo (GDĐT) TP.HCM, ông Dương Trí Dũng cho biết việc mở cửa trường học trở lại cần đặt tiêu chí an toàn là trên hết. Trước mắt, Sở Giáo dục Đào tạo đã soạn thảo Bộ tiêu chí và trình Dự thảo Bộ tiêu chí này đến UBND TP.HCM chờ phê duyệt.

hình ảnh


Ảnh: Học sinh ở các địa bàn an toàn sắp được đến trường học trực tiếp thay vì học trực tuyến như hiện nay. Nguồn: Báo Thanh Niên. 

Theo đó, Sở GDĐT đưa ra 10 tiêu chí để chấm điểm an toàn phòng chống ‘cô vi’. Tất cả phải có điểm đánh giá từ 50% trở lên mới được phép mở cửa đón học sinh. Cụ thể:

* Đối với các trường mầm non:

- Số lượng học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên tập trung tối đa trong một thời điểm.

- Khoảng cách học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên tập trung trong phòng và khoảng cách giữa người và người ngoài phòng học, làm việc.

- Tiêm vắc-xin phòng ‘cô vi’ cho giáo viên, cán bộ, nhân viên.

- Mọi người thường xuyên rửa tay với xà phòng, nước sát khuẩn.

- Học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên đeo khẩu trang trong trường.

- Tổ An toàn ‘cô vi’.

- Kiểm tra nhiệt độ khi vào trường, lớp học, khai báo y tế, phân luồng đi/về một chiều.

- Tổ chức hoạt động bán trú, ăn sáng, xe đưa rước học sinh.

- Phòng cách ly theo quy định và phương án phòng, chống ‘cô vi’.

- Thời gian hoạt động sau 16h30.

Điểm đánh giá tối đa cho mỗi thành phần là 10, nếu trường càng ít học sinh, khoảng cách giữa mọi người càng lớn, có điều kiện đảm bảo an toàn rửa tay, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, phòng cách ly, không tổ chức ăn sáng, bán trú, không hoạt động sau 16h30 thì điểm đánh giá càng cao.

* Đối với các trường phổ thông: Tiêu chí an toàn tương tự như mầm non nhưng chỉ có tiêu chí thời gian hoạt động sau 16 giờ 30 phút được thay bằng trường có học sinh nội trú.

hình ảnh


Ảnh: Bảng điểm đánh giá và phương án cụ thể của từng trường hợp theo Bộ tiêu chí đang được đề xuất. Nguồn: Zing News. 

Về cơ bản thì các tiêu chí đưa ra tương tự với tiêu chí đã được ban hành năm 2020, nhưng theo Bộ tiêu chí mới này có thêm một số các tiêu chí như về việc tiêm vắc-xin cho giáo viên, nhân viên nhà trường… Các trường học cần đánh giá để đưa ra phương án đón học sinh quay lại.

Trước đó, Sở GDĐT TP.HCM cũng đã đưa ra kế hoạch để các trường học chuẩn bị đó là tổ chức học trực tuyến từ nay đến hết học kỳ I năm học 2021 – 2022. Do vậy, trong khi chờ Bộ tiêu chí này được thông qua và các trường đánh giá đủ điều kiện thì các em học sinh vẫn tiếp tục học trực tuyến theo kế hoạch.

Được biết, yếu tố tiên quyết để xác định việc có mở cửa trường học hay không phụ thuộc vào địa phương đó có đáp ứng điều kện an toàn phòng chống ‘cô vi’ và đội ngũ giáo viên đã được tiêm đủ 2 mũi vắc-xin trước ngày đến trường ít nhất 02 tuần. Hơn nữa, các trường chỉ tổ chức dạy cho học sinh trong địa phương trên tinh thần tự nguyện. Còn việc học trực tuyến vẫn được duy trì đối với các em học sinh không thể học trực tiếp, cũng như hỗ trợ việc học trực tiếp.

Quận 7, huyện Cần Giờ và Củ Chi được công nhận an toàn thì ngành giáo dục cần căn cứ thực tế, trên tinh thần tận dụng thời gian an toàn để triển khai chương trình giáo dục trực tiếp cho học sinh, trên cơ sở Bộ tiêu chí an toàn trường học khi đã được thông qua. Vẫn phải theo phương châm an toàn là trên hết cho tất cả học sinh, giáo viên và người hỗ trợ.

Tính đến thời điểm này, theo thống kê đã có hơn 90% trong tổng số gần 136.000 giáo viên đã tiêm vắc-xin, trong đó có hơn 46.000 giáo vên đã tiêm mũi 1 và 76.000 giáo viên đã tiêm mũi 2.

Liên quan đến vấn đề học trực tuyến thì còn khoảng 40.000 học sinh đang gặp khó khăn về máy tính, đường truyền trong việc học online, đã và đang được hỗ trợ.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Chính phủ và báo Khánh Hòa. 

Thời gian qua, Sở GDĐT đã đề xuất sớm tiêm vắc-xin cho các em học sinh trong độ tuổi từ 12 đến 18 để bắt đầu triển khai cho trẻ trở lại trường học khi đáp ứng đủ điều kiện an toàn. Thế nhưng, hiện nay theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế thì vẫn chưa cho phép các đối tượng từ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm vắc-xin vì một số lý do. Vì thế quý vị phụ huynh hãy bình tĩnh chờ có quyết định chính thức nha.

Nói đến đây, quý vị phụ huynh chắc hiểu rồi nên đừng lo lắng nhé, yên tâm chờ thông báo chính thức từ nhà chức trách nha.