Sắp tới, TPHCM sẽ cho lớp 1, 9 và 12 thí điểm đến trường học trong 2 tuần, phụ huynh lo nhất là lớp 1 vì các con còn quá nhỏ.

Nhận tin con sắp được đi học vào ngày 13/12, nhiều phụ huynh tỏ vẻ vui mừng nhưng trong lòng vẫn rất lo. Hiện tại số ca nhiễm ở TPHCM vẫn tăng nhẹ, trẻ lớp 1 chưa được tiêm vắc xin nên chưa có sự bảo vệ chắc chắn.

Thông tin mới đây trên trang Thanh Niên, TPHCM hiện đang có gần 3000 học sinh lớp 1 đang là F0. Điều này càng khiến cha mẹ không yên tâm khi đầu tuần sau con nhỏ đã phải đến trường.

Để bảo vệ an toàn cho các con, các bác sĩ khuyên phụ huynh lưu ý 5K khi cho con đi học lại. Chỉ khi cả nhà trường và gia đình cùng chuẩn bị thật kỹ thì mới đỡ lo.

Gần 3000 học sinh lớp 1 ở TPHCM đang cách ly

Mấy hôm nay đi tới đâu cũng nghe xôn xao chuyện học sinh lớp 1 TPHCM đến trường từ 13/12. Đa số phụ huynh đều lo lắng, ăn không ngon, ngủ không yên. Nhiều phụ huynh còn thẳng thắn nhắn tin với cô giáo chủ nhiệm, xin cho con ở nhà học online tiếp.

hình ảnh

Nhân viên Trường tiểu học Trần Hưng Đạo Q.1, TPHCM đang vệ sinh khử khuẩn phòng học chuẩn bị đón học sinh lớp 1 đi học trở lại, chiều 2-12. Ảnh minh họa, nguồn: Tuổi Trẻ online

Dù bảo phụ huynh lưu ý 5K khi con đi học lại thì cũng chẳng ai chắc chắn được điều gì sẽ xảy ra. Lớp 1 là lứa tuổi còn quá nhỏ, 5K là gì các con còn chưa hiểu hết. Ngay cái việc đeo khẩu trang cả buổi học còn khó nữa là.

Hôm nay thấy con số gần 3000 trẻ lớp 1 đang là F0 ở TPHCM, phụ huynh lại thêm một mối lo. Những bé này sẽ tạm thời không đến trường học trực tiếp. Nhưng cha mẹ cứ sợ, nhỡ đâu sẽ tới lượt con mình.

Theo số liệu thống kê trên báo Thanh Niên, cập nhật từ Sở GDĐT TPHCM, có tới 2.781 học sinh đang là F0, cao nhất là Thủ Đức 662 em. Rất nhiều trường tiểu học có trên 30 học sinh lớp 1 là F0 trải khắp các quận ở thành phố.

hình ảnh

Việc cho học sinh lớp 1 đi học lại khiến nhiều phụ huynh băn khoăn. Ảnh minh họa, nguồn: Thanh Niên online

Nói đâu xa, mới tuần rồi, ngay trong lúc giáo viên gửi thông báo trong nhóm để khảo sát ý kiến phụ huynh lớp 1 có cho con đi học lại hay không. Đang bàn tán sôi nổi thì một mẹ nhao nhao lên: “Cô giáo ơi, em muốn cho con em đi học, nhưng bé A. bị F0 rồi cô”.

Thế là những phụ huynh còn lại một phen rung tim, đi truy ngay xem bé nhà đó có được xếp học cùng buổi với con mình sắp tới không. Dù học sinh A. sẽ ở nhà, không được đến lớp nhưng phụ huynh khác vẫn lo nơm nớp.

Khuyến cáo từ bác sĩ Trương Hữu Khanh dành cho phụ huynh

Với trẻ lớp 1, bác sĩ Khanh cho rằng cần thực hiện biện pháp 5K một cách linh hoạt chứ không thể áp dụng như người lớn. Không thể bắt trẻ đeo khẩu trang 100% thời gian khi ở lớp.

Bác sĩ cho rằng lúc trẻ cảm thấy khó chịu có thể cho trẻ tạm mở khẩu trang. Quan trọng là cả cha mẹ lẫn giáo viên phải dạy con thật kỹ về các biện pháp. Như đeo khẩu trang đúng cách, che chắn mũi miệng cẩn thận.

Ngoài ra cần rèn cho trẻ thói quen rửa tay thường xuyên. Mẹ có thể chuẩn bị cho bé mang theo nước rửa tay dành cho trẻ em khi đến trường. Cần nhắc nhở trẻ không tụ tập đông, tiếp xúc gần quá nhiều bạn bè.

Nếu chỉ là nhóm nhỏ các bé từ 3 – 5 em thì khi có tình huống xảy ra dễ xử lý hơn. Vào lớp, mẹ nhớ dặn con phải ngồi giãn cách theo yêu cầu của giáo viên, không được đi lung tung trong trường.

hình ảnh

Giáo viên đón học sinh lớp 1 đầu năm học 2020 - 2021. Ảnh minh họa, nguồn: Tiểu học Trần Quốc Toản, TPHCM

Điều quan trọng cha mẹ cần chú ý tránh để trẻ tiếp xúc với nhiều người ngoài gia đình và trường học. Vì như vậy rất khó kiểm soát và đảm bảo an toàn cho con. Khi đưa đón con đi học, phụ huynh đừng ghé chỗ này, chỗ kia. Tốt nhất là cho con ăn uống ở nhà và đưa con đi thẳng một mạch đến trường.

Khi phát hiện con bị nhiễm, cha mẹ tuyệt đối không được tự ý mua thuốc hay chữa cho con theo lời truyền miệng. Đừng giấu giếm mà phải báo ngay cho nhà trường và y tế địa phương hoặc bệnh viện tuyến quận có khoa nhi.

Hy vọng những lời khuyên từ bác sĩ Trương Hữu Khanh sẽ giúp phụ huynh có sự chuẩn bị tốt hơn khi cho con đi học lại. Dù biết rằng đi học trực tiếp ở trường sẽ tốt cho con cả về kiến thức và tâm lý, nhưng cha mẹ vẫn rất lo.

Quan trọng là khi có tình huống phát sinh, phụ huynh cần bình tĩnh phối hợp với nhà trường. Đừng rối rắm sẽ dễ khiến con trẻ chịu thiệt thòi. Cũng đừng dọa con, thể hiện thái độ lo lắng quá mức sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ.

Thông tin tham khảo từ Báo Thanh Niên, Tuổi Trẻ