Vẫn còn cơ hội cho những thí sinh trượt nguyện vọng đợt xét tuyển vừa rồi, lần này các em phải biết nắm chắc để trúng tuyển.

Tin vui cho những thí sinh trượt đại học trong đợt xét tuyển vừa qua là hiện có hàng chục trường đại học xét tuyển bổ sung. Đây là cơ hội tốt để các em một lần nữa nộp hồ sơ xét tuyển, tranh thủ tìm suất vào đại học.

Thí sinh trượt nguyện vọng vẫn có thể lội ngược dòng

Theo thông tin trên các báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên thì vẫn còn cơ hội lội ngược dòng, tranh suất vào đại học. Nhất là những thí sinh chẳng may điểm cao nhưng bị trượt đợt xét tuyển vừa qua.

hình ảnh

Kỳ tuyển sinh năm nay, nhiều thí sinh có điểm rất cao vẫn không trúng tuyển ĐH. Ảnh minh họa, nguồn: Thanh Niên

Trước thông tin hàng trăm thí sinh điểm cao mà không đỗ bất kỳ trường nào, Bộ GDĐT cho biết đã trao đổi với một số trường đại học lớn. Các trường cũng sẵn sàng xét tuyển bổ sung cho những thí sinh có kết quả thi THPT cao nhưng trượt nguyện vọng xét tuyển.

Hiện đã có gần 40 trường đại học thông báo xét tuyển bổ sung bằng hình thức xét tuyển điểm tốt nghiệp và học bạ. Một số trường hiện đang nhận hồ sơ trực tuyến xét tuyển bổ sung như:

- Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh xét tuyển bổ sung 3 ngành đào tạo tại Phân hiệu Vĩnh Long, thời gian nhận hồ sơ trên hệ thống trực tuyến đến ngày 30/9.

- Học viện Quản lý giáo dục nhận hồ sơ đến 17h ngày 30/9.

- Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM nhận hồ sơ xét tuyển học bạ trước 17h ngày 30/9.

- Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM tuyển sinh các chương trình liên kết đào tạo quốc tế trình độ đại học.

- Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM thông báo xét tuyển bổ sung gần 1000 chỉ tiêu.

hình ảnh

Học viện Hàng không Việt Nam thông báo tuyển bổ sung đại học hệ chính quy, hạn cuối nộp hồ sơ 24/9 (Ảnh chụp màn hình)

Còn rất nhiều trường đại học đang tuyển bổ sung chỉ tiêu, để biết chính xác thông tin về điểm chuẩn, phương thức xét tuyển, thời hạn nộp hồ sơ, thí sinh nên tìm hiểu thông tin trên website nhà trường càng sớm càng tốt.

Lưu ý khi đăng ký xét tuyển bổ sung

Đây là cơ hội quý giá để các em có suất vào đại học cho nên càng phải tìm hiểu kỹ, cẩn thận hơn khi muốn nộp hồ sơ xét tuyển. Một số điều các thí sinh cần lưu ý khi muốn đăng ký xét tuyển bổ sung ở các trường đại học:

- Phải tìm hiểu thật kỹ các thông tin như trường nào, ngành nào còn xét tuyển, xét bằng phương thức nào, chỉ tiêu bao nhiêu, thời gian nhận hồ sơ...

- Đặc biệt, mức điểm xét tuyển đợt này theo quy định sẽ bằng hoặc cao hơn mức điểm chuẩn của đợt 1. Các em cần phải xem điểm của mình có phù hợp, cao hơn mức điểm chuẩn ngành mình định xét tuyển hay không.

- Nếu thí sinh gặp phải khó khăn khi xét tuyển đại học thì có thể lựa chọn lại cho phù hợp để trúng tuyển cao đẳng. Đây chính là một cánh cửa khác dành cho các em.

hình ảnh

Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển. Ảnh minh họa, nguồn: Thanh Niên

Thay vì buông xuôi, ngồi buồn chán vì không đỗ nguyện vọng, các em nên tranh thủ trường đại học xét tuyển bổ sung để tìm cơ hội cho chính mình. Nếu may mắn, các em sẽ tiến thẳng vào cánh cửa đại học, cố lên.