Gặp cô gái xinh đẹp chưa từng yêu ai, thầy giáo quê Vĩnh Long bất ngờ “quay xe” ở phút cuối, từ chối hẹn hò. 

Người xưa từng bảo “Yêu nhau mấy núi cũng trèo / Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua” ý nói đến sức mạnh của tình yêu có thể khiến người ta không ngại chuyện ngăn sông cách núi, dù xa xôi cỡ nào cũng sẽ tìm cách để ở cạnh người mình thương. 

Tuy vậy, đâu phải ai cũng chấp nhận “mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội” vì họ ngại chuyện yêu xa, tình cảm dễ lợt lạt. Điển hình như câu chuyện của anh Thanh Hải (36 tuổi, quê Vĩnh Long), đang làm vườn và dạy tiếng Nhật khi đi hẹn hò đã được ghép đôi với chị Thùy Liên (29 tuổi, quê Tây Ninh), nhân viên hành chính công ty giáo dục tại TP.HCM.

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình chương trình Bạn muốn hẹn hò)

Ở phần giới thiệu, Thùy Liên cho biết cô là người thích giúp đỡ mọi người xung quanh nhưng làm gì cũng chậm và thích ngủ. Dù được nhiều anh theo đuổi nhưng cô nàng 29 tuổi chưa từng yêu ai. Cô nàng mong muốn sẽ gặp được người đàn ông cao trên 1m7, không quá gia trưởng, không keo kiệt, có tính ga lăng và chung thủy. 

Còn về phía “đàng trai”, Thanh Hải cho biết anh là người có trách nhiệm với lời nói, nhiệt tình trong công việc nhưng hay lo nghĩ nhiều. Thầy giáo dạy tiếng Nhật từng trải qua 3 mối tình chính thức. Anh từng chia tay 2 mối tình vì chưa đủ điều kiện để lo cho đối phương. 

“Bây giờ giàu thì em không được nhưng em tự tin lo được hạnh phúc. Nếu được em muốn người phụ nữ của gia đình, biết chăm chút yêu thương gia đình, biết nội trợ”, người đàn ông 36 tuổi chia sẻ.

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình chương trình Bạn muốn hẹn hò)

Sau khi gặp mặt trực tiếp, Thanh Hải đã đặt câu hỏi về chuyện làm dâu với đối phương: “Em suy nghĩ thế nào về việc làm dâu? Công việc trong gia đình em có thể san sẻ được không?”.

Đáp lời, cô gái 29 tuổi chia sẻ bản thân thấy chuyện làm dâu không quá quan trọng. Thùy Liên cũng tự nhận trình nấu ăn chưa thật khéo léo nhưng nếu cố gắng thì vẫn tạm chấp nhận được. 

Mình thấy cô gái này thật thà, không cố tô vẽ bản thân hoàn hảo trong buổi đầu hẹn hò. Điều này là tốt vì để tránh mâu thuẫn về sau. Hơn nữa, câu trả lời của Thùy Liên cũng cho thấy cô không có vấn đề với chuyện làm dâu, thậm chí là vấn đề phải lấy chồng xa. 

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình chương trình Bạn muốn hẹn hò)

Trong khi anh chàng ở Vĩnh Long thì cô nàng ở Tây Ninh. Khoảng cách địa lý của hai người cũng khá xa. Thanh Hải đặt câu hỏi: “Em có ngại khi anh ở xa? Mình nên duyên, nên nợ thì em có về Vĩnh Long để làm dâu? Công việc của em ảnh hưởng, em có suy nghĩ vấn đề đó không?”.

Thùy Liên cho biết cô sẵn sàng chuyển công việc nếu cô và đối phương thành đôi vì cô đã sống xa nhà từ năm 15 tuổi nên điều này không thành vấn đề. 

hình ảnh(Ảnh chụp màn hình chương trình Bạn muốn hẹn hò)

Ở cặp đôi này, anh chàng 36 tuổi có phần nhỉnh hơn cô gái ở khoản tình trường vì đã qua 3 mối tình. Anh bộc bạch thế này: “Khi làm cô gái khóc, điều đó em không muốn vì em đã từng khóc rất nhiều. Ba mối tình em trải qua như thế thôi nhưng em khóc một mình, đâu ai biết nên em sợ nhất nước mắt phụ nữ. Bây giờ em chỉ muốn người đó đi đến cuối cuộc đời với em chứ em không muốn người phụ nữ khóc nữa. Không phải gặp là yêu để trục lợi thì không có. Em rất rõ ràng”.

Sau phần trò chuyện, mình cảm thấy Thanh Hải và Thùy Liên ít nhiều hợp với nhau. Cô gái 29 tuổi không ngại chuyện làm dâu và có thể về Vĩnh Long nếu sau này thành đôi. Đây là điều tốt vì phù hợp với câu hỏi có ngại chuyện làm dâu xa hay không của thầy giáo 36 tuổi. 

Tuy nhiên, Thanh Hải đã bất ngờ “quay xe” vào phút chót khi anh từ chối bấm nút hẹn hò với Thùy Liên. Anh đưa ra lý do là ngại yêu xa. Điều này khiến nhiều cư dân mạng cảm thấy khó hiểu vì cô gái đã đồng ý với chuyện làm dâu cũng như không ngại về Vĩnh Long sống. 

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình chương trình Bạn muốn hẹn hò)

Mình đọc thấy có nhiều bình luận về màn ghép đôi này. Có người cảm thấy tiếc vì Thùy Liên và Thanh Hải trông đẹp đôi. Có người thì cho rằng việc yêu xa cũng là vấn đề không nhỏ trong chuyện tình cảm lứa đôi. 

“Vì lý do yêu xa mà thầy giáo đã bỏ qua một cô nàng khá dễ thương và đáng yêu như vậy. Phải chăng là định mệnh”

“Theo mình thì ngại yêu xa cũng đúng thôi. Yêu nhau mỗi người một nơi cũng không tin tưởng nhau 100% đâu”

“Tiếc cặp đôi này quá. Thấy hai bạn hợp nhau mà không bấm nút hẹn hò”

“Cô gái đã chủ động có thể làm dâu thì mình nghĩ nếu có tình cảm với nhau hãy cố gắng vì nhau”

“Đàn ông mà ngại yêu xa thì hơi không được rồi. Nếu thấy thích thì không ngại gì hết”... 

Mình thấy yêu xa hay yêu gần không phải là vấn đề gì quá to tát bởi nếu muốn thì sẽ tìm cách, nếu không thích thì sẽ có lý do. Thầy giáo 36 tuổi có quyền từ chối hẹn hò nếu như anh cảm thấy đối phương chưa phù hợp với mình. Có thể hai người sẽ là bạn bè sau khi tham gia chương trình dù có duyên gặp nhau nhưng chưa đủ “nợ” để gắn kết chặt với nhau hơn.