Theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH) hiện hành, để được nhận lương hưu thì bà con phải có đủ 20 năm đóng BHXH và đủ tuổi nghỉ hưu. Trước đây, tuổi nghỉ hưu của nam giới là đủ 60 tuổi và nữ giới là đủ 55 tuổi, song theo quy định mới, tuổi này tăng lên 62 tuổi đối với lao động nam và 60 tuổi đối với lao động nữ.

>>> Đăng ký online nhận lương hưu qua tài khoản ngân hàng: Chỉ bà con cách làm dễ nhận tiền

Điều này làm nhiều người cảm thấy thời gian mình được nhận lương hưu còn quá xa, với trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài, công ăn việc làm chật vật, khiến nhiều người nản lòng và muốn sớm được nhận tiền BHXH. Do vậy đã có một số người chọn cách rút tiền BHXH một lần. Việc làm này gây bất lợi cho bà con bởi khi đã rút xong thì các quyền lợi liên quan từ chế độ lương hưu, BHYT đến chế độ tuất sẽ không được hưởng.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn:  Báo Nhân dân. 

Mới đây, theo tin em đọc trên trang Vietnamnet, tại phiên họp Quốc hội đang diễn ra, nhiều đại biểu Quốc hội đề xuất rút ngắn thời gian đóng BHXH còn 10 đến 15 năm để đảm bảo quyền lợi hưởng lương hưu của người lao động và khắc phục được tình trạng rút BHXH một lần.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, một trong những nhu cầu quan trọng nhất hiện nay là sửa đổi Luật BHXH và Luật về việc làm. Nếu sửa sớm thì sẽ quản lý tốt hơn số lượng người hưởng BHXH một lần, vì hiện nay, người lao động đóng BHXH 20 năm mới được hưởng chế độ hưu trí và điều kiện để rút một lần lại rất dễ dàng.

Trước đó, tại Nghị quyết 28/NQ-TW có đề cập đến việc phải rút ngắn thời gian đóng BHXH theo hướng giảm xuống còn 15 năm, thậm chí tiến tới chỉ đóng 10 năm để hưởng lương hưu. Thời gian đóng BHXH ngắn thì người lao động còn theo đuổi để nhận lương hưu khi về già, còn không họ dễ dàng rút BHXH một lần. Việc hưởng này thực chất chỉ được hưởng phần họ đóng là chính (trong BHXH có phần của người lao động đóng và cũng có phần của người sử dụng lao động đóng).

Song song đó, có ý kiến cho rằng việc quy định cứng phải đóng BHXH đủ 20 năm mới nhận lương hưu là thiếu tính linh hoạt khiến bà con tham gia BHXH chưa thực sự an tâm, do thời gian đóng quá dài, nhất là với người lao động ngoài quốc doanh.

Vì thế, nếu sửa đổi quy định này theo hướng rút ngắn thời gian đóng BHXH sẽ hạn chế được tình trạng rút BHXH một lần, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của bà con.

Nói như vậy không có nghĩa là bà con không được quyền hưởng BHXH một lần. Bởi việc hưởng BHXH một lần là nhu cầu chính đáng của người lao động. Đã có Nghị quyết hướng dẫn rồi, rút ngắn thời gian đóng mà vẫn được hưởng thì lúc đó bà con sẽ cân nhắc và chắc chắn chọn tham gia ở lại nhiều hơn.

Thêm thông tin để bà con yên tâm hơn, theo Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội Đào Ngọc Dung, nói BHXH lúc nào cũng cường điệu là ‘vỡ quỹ’ nhưng mấy năm qua kết dư tương đối tốt, các chính sách bảo hiểm thất nghiệp, thai sản, hưu trí, chế độ tuất, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp được chi cơ bản rất tốt. Thậm chí mới đây, BHXH còn chi trả tiền trợ cấp ‘cô vi’ cho người lao động từ quỹ BHTN kết dư. Bà con ai đã làm thủ tục và nhận được tiền này cũng thấy rõ điều đó.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Thanh Niên và Đại Đoàn Kết. 

Mong sao các quy định sửa đổi theo hướng có lợi cho người lao động sớm được thông qua để đáp ứng nhu cầu và đảm bảo quyền lợi cho bà con nè.