Đôi khi trẻ con ước ao làm người lớn, bởi vì chúng có thể làm mọi thứ theo ý muốn, ví dụ như đọc truyện tranh, chơi máy tính, thức khuya…

Nhưng làm người lớn cũng đâu phải sung sướng gì, mỗi ngày đều phải ra ngoài kiếm sống, gặp gỡ người này người kia. Chưa kể là khi có con thì có rất nhiều thứ phải nhớ, rất nhiều việc phải lo. Bởi thế người ta thường dễ thông cảm với các ông bố, bà mẹ “cá vàng”, vì họ hiểu rằng làm cha làm mẹ có hàng tỷ tỷ thứ trên đời để nhớ.

hình ảnh

Ảnh TK

Mới đây, Sở Cảnh sát Zhonghe, Thành Đô đã nhận được yêu cầu giúp đỡ từ một cây xăng trên địa bàn, nói rằng một bé gái đang tìm kiếm cha mẹ ở trạm xăng. Khi các chú cảnh sát đến nơi, bé gái vẫn đang khóc và lo lắng, sợ rằng có lẽ bố mẹ mình đã đi xa nên sẽ không quay lại đón mình. Nhân viên cây xăng và cảnh sát đã hết lời an ủi cô bé. Tuy nhiên, em bé mới 7 tuổi, do quá hồi hộp nên bé không thể nhớ rõ biển số xe và số điện thoại của bố mẹ. Theo tìm hiểu tại chỗ, bé gái đã bị mắc kẹt tại cây xăng gần 40 phút. Có lẽ bố mẹ đổ xăng dễ dàng, không phải xếp hàng nên vui quá hay sao mà dong xe đi mất.

Người cảnh sát một mặt xoa dịu cảm xúc của bé gái, mặt khác gọi điện theo dõi camera với nhân viên cây xăng. Sau nửa tiếng đồng hồ kiểm tra kỹ lưỡng, cuối cùng cũng tìm được thông tin xe của bố mẹ bé gái. Từ số đăng ký xe thì có thể tìm được số điện thoại nhanh chóng. Ngay sau khi gọi điện thì bố mẹ em bé cũng đang nháo nhác tìm đứa con gái thất lạc. Người mẹ bật khóc một hai đòi đi báo án.

hình ảnh

Ảnh TK

Hóa ra sau khi đổ xăng xong hai vợ chồng quên mất là con gái nhỏ đang đi vệ sinh, chưa lên xe. Thế là họ đã vội phóng xe đi, khi phát hiện con gái không có trên xe thì quay trở lại từng điểm dừng để tìm kiếm, bởi vì họ cũng chẳng nhớ mình đổ ở cây xăng nào. Sau khi cảnh sát xác minh thông tin danh tính, đã giao bé gái cho bố mẹ. Cảnh sát nhắc nhở: Khi đưa trẻ em ra ngoài, hãy chắc chắn rằng trẻ em trong tầm nhìn để tránh chúng bị lạc. Sau khi nhìn thấy con gái, bố mẹ thở phào nhẹ nhõm và không ngừng cảm ơn cảnh sát, nhân viên cây xăng. Có lẽ đây sẽ là kỷ niệm nhớ đời và còn may là bé gái đứng tại chỗ, không chạy ra ngoài. Đã có trường hợp đứa trẻ đi bộ men theo cao tốc vô cùng nguy hiểm, gây khó khăn cho công tác tìm kiếm.

hình ảnh

Ảnh TK

Khi đưa con ra ngoài, để bảo vệ con, hãy luôn nhắc nhở chúng những điều sau:

Với trẻ nhỏ

  • Dạy con tránh nói chuyện với những người mà chúng không biết khi bố mẹ không có mặt
  • Dạy con không bao giờ bỏ đi với người lạ
  • Hãy đảm bảo rằng con hiểu chúng phải luôn nói với bố mẹ nếu một người lạ đến gần và không bao giờ giữ bí mật này
  • Nếu có lúc con phải một mình, hãy bảo chúng ngồi gần các gia đình khác trên tàu hoặc xe buýt
  • Nếu con phải sử dụng thang máy - hãy nói với chúng chỉ sử dụng thang máy với bạn bè và thoát ra ngoài nếu chúng không thoải mái khi có người khác ở trong đó
  • Nếu con bị lạc, chúng nên nhờ cảnh sát giúp đỡ, một người lớn khác có con hoặc ai đó làm việc ở một cửa hàng gần đó
  • Yêu cầu con thuộc lòng địa chỉ nhà và số điện thoại bố mẹ.

Trong khi bố mẹ đi ra ngoài với con cái

hình ảnh

Ảnh TK

Đôi khi, trẻ nhỏ vẫn có thể dễ bị tổn thương ngay cả khi bố mẹ ở bên chúng. Thực hiện theo các biện pháp phòng ngừa đơn giản sau đây:

  • Cố gắng giữ con trong tầm nhìn của bố mẹ hoặc người lớn khác mà bố mẹ tin tưởng
  • Sử dụng dây đeo cho trẻ mới biết đi, những dây này sẽ giữ bé ở gần ngay cả khi bố mẹ bị phân tâm
  • Khi ra ngoài và tham quan các địa điểm, hãy luôn sắp xếp một điểm hẹn cho bố/mẹ và con, đề phòng một trong hai người bị lạc
  • Đảm bảo rằng tất cả đi cùng nhau trên cùng một toa tàu, hoặc có chỗ ngồi gần nhau trên xe buýt hoặc xe khách
  • Luôn đi cùng con vào nhà vệ sinh công cộng
  • Nhắc nhở con không bao giờ nói chuyện với người lạ, ngay cả khi bố mẹ đang ở gần

Giữ an toàn cho thanh thiếu niên

Một số mẹo an toàn bố mẹ cần dạy cho con

  • Luôn cảnh giác và tắt máy nghe nhạc để chúng có thể nghe thấy những gì đang xảy ra xung quanh mình
  • Luôn đi vào những con đường đông đúc, đủ ánh sáng và tránh những con đường tắt qua các con hẻm
  • Nếu con nghĩ rằng ai đó đang theo dõi chúng, chúng nên băng qua đường hoặc đến nơi có nhiều người xung quanh, như bến xe buýt hoặc cửa hàng
  • Con có thể mang một chiếc còi hoặc chuông báo động chói tai quanh cổ hoặc trên chùm chìa khóa để cảnh báo những người lạ đáng ngờ
  • Khi di chuyển bằng xe buýt, con nên cố gắng sử dụng các trạm dừng xe buýt trên những con đường đông đúc
  • Yêu cầu trẻ để điện thoại di động và các vật có giá trị khác khuất tầm nhìn và tắt chuông điện thoại di động để tránh thu hút sự chú ý
  • Khuyến khích con lên tiếng nếu chúng cảm thấy chúng có thể gặp nguy hiểm