Tết này ba mẹ có dự định đưa con trẻ đi đâu chơi chưa nè? Làm lụng một năm vất vả rồi, giờ là thời điểm để chúng ta nghỉ ngơi, thư giãn thôi nào.

Thời gian này, tình hình bệnh dịch vẫn còn nhưng trong giới hạn kiểm soát được, ba mẹ có thể cho con trẻ đi du xuân. Mặc dù vậy vẫn cần học cách bảo đảm an toàn cho trẻ nha. Một số ba mẹ thay vì cho con ngồi trên xe máy vi vu thì lại chọn cách bảo vệ con bằng việc đi xe ô tô.

Ở mình, đa số nhiều ba mẹ cưng chiều con khi đi ô tô nên cho con đứng ngồi tùy ý. Thậm chí có ba mẹ còn cho con nhảy nhót trên xe và mở cửa sổ… Điều này không hề an toàn tí nào. Do đó khi lái ô tô chở con trẻ đi cùng, ba mẹ cần nằm lòng 10 nguyên tắc sau đây để đảm bảo an toàn cho bé:

hình ảnhẢnh minh họa. Nguồn: Xframe. 

#1. Ghế dành riêng cho bé nhỏ.

Đối với con chưa thể tự chủ được hành vi của mình, ba mẹ bắt buộc phải cho con ngồi trên ghế dành riêng cho trẻ em có kết nối với móc an toàn trên xe. Trường hợp xe không có móc an toàn thì cần có người lớn bế và giữ để kiểm soát con.

#2. Tài xế không được bế bé trong lòng khi lái xe.

Người lái ô tô không được bế trẻ trong lòng khi đang lái. Vì khi gặp tình huống bất ngờ xảy ra tai nạn, bé sẽ là người phải chịu tổn thương đầu tiên.

#3. Thắt dây an toàn.

Đối với con đã lớn, có thể để con ngồi trên ghế xe như người lớn nhưng phải thắt dây an toàn. Đồng thời, ba mẹ cần dạy con phải ngồi yên, không được tự ý đổi chỗ để đảm bảo an toàn cho con.

#4. Khóa các cửa để trẻ không tự mở được.

Chỗ ngồi của con phải là vị trí cửa đã khóa trẻ em để bé không thể tự ý mở cửa khi đang ngồi trên xe. Tốt nhất là ba mẹ nên khóa cửa xe và khóa cả điều chỉnh kính lên xuống.

#5. Không để con thò tay hoặc đầu ra ngoài.

Tuyệt đối không để con thò tay hoặc đầu ra khỏi cửa sổ và không để bé tự ý bấm các phím chức năng trên xe. Việc của ba mẹ là phải thường xuyên quan sát và trò chuyện với con để bé không táy máy tay chân làm việc khác.

#6. Dạy con đi ô tô an toàn.

 Đối với con đã lớn và hiểu được những gì ba mẹ nói, thường là bé từ 5 tuổi trở lên thì ba mẹ nên dạy con những mối nguy hiểm có thể xảy ra khi đi ô tô nếu không biết cách tự đảm bảo an toàn cho mình. Những hành động có thể gây nguy hiểm là mở cửa gây tai nạn cho người khác, không ngồi yên sẽ dễ bị ngã về phía trước khi xe thắng gấp.

#7. Chú ý quan sát trẻ trước khi lên và xuống xe.

Trước khi lên hoặc xuống xe, ba mẹ cần quan sát các hàng ghế, đảm bảo chắc chắn con luôn trong tầm mắt của mình. Tránh tình trạng bỏ quên con trong xe. Thời gian qua, không chỉ ở Việt Nam mà các nước trên thế giới vẫn xảy ra các vụ trẻ em mất vì ba mẹ bỏ quên trên ô tô hoặc khi con lên xuống xe mà ba mẹ không biết.

Khi con được 5 tuổi, ba mẹ cần chỉ con những kỹ năng cơ bản để ra khỏi xe, hoặc cách làm sao để báo cho người khác khi lỡ bị nhốt hoặc bỏ quên trên xe chẳng hạn như mở lẫy cửa từ trong, bấm còi, đèn cảnh báo.

#8. Khi đậu xe trong sân nhà nhớ luôn khóa cửa.

Ba mẹ nhớ phải luôn khóa cửa khi đậu xe trong sân nhà, là nơi trẻ hay ra chơi. Bởi từng có trường hợp trẻ chui vào xe rồi tự khóa cửa nhốt mình nhưng không biết làm cách nào để thoát ra ngoài. Nếu không giải quyết được thì trẻ rất dễ bị ngạt thở và thiệt mạng vì thiếu không khí.

#9. Lái xe tốc độ vừa phải.

Khi lái xe chở con trẻ thì cần lái với tốc độ vừa phải, tránh đạp thốc ga và thắng gấp. Thay vào đó, nên lên ga và giảm ga từ từ để tránh trẻ bị sốc dễ lao đầu về phía trước hoặc sau, hoặc có thể gây buồn nôn cho trẻ tạo nên tâm lý sợ hãi, lo lắng khi đi ô tô.

#10. Xác định lộ trình phù hợp.

Ba mẹ khi lái ô tô chở con đi cần xác định trước lộ trình phù hợp để bé không chán nản, sinh ra cáu gắt. Lộ trình phù hợp là phải có các điểm dừng nghỉ để trẻ thay đổi trạng thái. Gợi ý hay cho ba mẹ là có thể mang theo vài món đồ chơi thủ công cầm tay (tuyệt đối không mang đồ chơi điện tử) để trẻ thư giãn trên xe.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Pexels và Unplash. 

Nằm lòng 10 nguyên tắc an toàn khi lái ô tô chở con trẻ, ba mẹ không lo con gặp nguy hiểm và tiếp tục chuyến du xuân nhiều niềm vui và đầy kỷ niệm nè.