Không phải biện pháp tránh thai nào cũng hoàn toàn an toàn, vẫn có những xác suất nhất định.

Nhưng uống thuốc tránh thai đều đặn mà vẫn mang thai 2 lần là trải nghiệm khá trớ trêu đến từ 1 cặp đôi trẻ. Sáng đọc tin này trên Dailymail mà hơi rén rén đó các mẹ, có khi phải đổi kiểu kế hoạch gia đình chứ chẳng may trúng số độc đắc như này có mà khóc luôn ấy chứ.

hình ảnh

Cặp vợ chồng trẻ Maggie và Kenrrick Rojas, đến từ Texas, là cha mẹ của cặp song sinh một tuổi Lola và Kenny cũng như cặp song sinh 7 tháng tuổi Jewel và Krystal.

hình ảnh

Người mẹ tuổi teen mang thai khi cô mới 18 tuổi, điều kỳ lạ là Maggie sử dụng thuốc tránh thai, vì vậy đó thực sự là một cú sốc lớn. Sốc hơn cả đó là 1 cặp sinh đôi.

 “Khi biết mình mang thai, tôi vừa tốt nghiệp trung học. Lúc đầu tôi cũng lăn tăn, không biết mình có chăm được hai bé không nên thực sự rất sợ.

"Chúng tôi chỉ mới bắt đầu hẹn hò, chúng tôi đã bắt đầu mối quan hệ được ba tháng thì chúng tôi biết mình có con"

hình ảnh

Đối với người mẹ trẻ uống thuốc tránh thai đều đặn mà vẫn mang thai, một trong những khó khăn nhất trong lần mang thai đầu tiên của cô là những lời nhận xét tàn nhẫn mà cô nhận được từ những kẻ cho rằng cô và bạn trai quá trẻ con và vô trách nhiệm. Nhưng họ không thể đi giải thích với từng người một rằng cô có dùng biện pháp tránh thai, mà cho dù như vậy thì những kẻ ác ý đời nào lại tin chứ.

 “Một số lời nhận xét tồi tệ nhất mà tôi nhận được là tôi nên từ bỏ những đứa con của mình vì chúng cũng sẽ ngu ngốc giống như bố mẹ chúng. Không hiểu sao họ lại nói như vậy, tôi và bạn trai mình chẳng làm gì ai cả. Tội lỗi của chúng tôi là dám có con khi mới 18 tuổi ư? Nhiều người lựa chọn bỏ con vì họ cảm thấy còn quá trẻ, chưa có công ăn việc làm. Chúng tôi không bao giờ làm vậy. Con cái là lộc trời”

“Bởi vì tôi là một bà mẹ tuổi teen, mọi người nghĩ rằng con tôi sẽ lớn lên và thiếu thốn đủ thứ, điều đó hoàn toàn sai lầm. Tôi sẽ nuôi dạy chúng tốt nhất có thể."

hình ảnh

Những người đã đủ chín chắn khi có con vẫn có thể hục hặc. Vậy nên nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng 5 năm đầu khi có đứa con đầu lòng, các cặp vợ chồng dễ chia ly vì những thứ nhỏ nhặt và mệt mỏi trong cuộc sống. Maggie và Kenrrik thì không, họ đã ở bên cạnh nhau trong suốt thai kỳ và đã kết hôn vào tháng 8 năm 2019 – 5 tháng sau khi 2 em bé chào đời, 1 trai và 1 gái.

hình ảnh

Chỉ một tháng sau đám cưới, cặp vợ chồng ngạc nhiên khi biết rằng Maggie lại mang thai - với một cặp song sinh khác. Dĩ nhiên là cô vẫn uống thuốc tránh thai hàng ngày.

 “Tôi đã được tám tuần khi tôi đi siêu âm và cô y tá  nói 'Ồ, nhìn có một cặp song sinh!'

Họ nghĩ rằng họ đã ổn với 2 đứa con đầu, dù rất mệt mỏi và thiếu ngủ. Vậy nên ở lần mang thai thứ hai, Maggie nhẹ nhàng bơ đi tất cả mọi thứ, kể cả những lời dằn vặt khiến người mẹ trẻ khóc suốt trong thai kỳ đầu.

hình ảnh

Họ đã có kinh nghiệm sinh con và chăm sóc con cái ở lần trước. Và dù đối mặt với chuyện chăm con, cho con ăn, tã sữa, mất ngủ, họ vẫn ở bên nhau và hạnh phúc đón chào cặp song sinh thứ hai, 2 bé gái đáng yêu.

Nhưng bất chấp những thách thức khi nuôi 4 đứa con dưới hai tuổi, cặp đôi cho biết họ vẫn đón nhận nếu có thêm con, nếu đó là ý của bề trên.

Dẫu vậy, cặp đôi vẫn lên kế hoạch chỉ có con sau 4 năm nữa, bởi 4 đứa trẻ với 2 con người trẻ tuổi vẫn là quá tải. Đặc biệt là Maggie đã có thời gian trầm cảm sau sinh.

 “Tôi có thể chỉ mới 19 tuổi với hai cặp sinh đôi, nhưng chúng hạnh phúc, chúng khỏe mạnh và chúng được yêu thương”, người mẹ hạnh phúc cho biết.

hình ảnh

Và có vẻ như phương pháp uống thuốc tránh thai đều đặn không có tác dụng. Chồng Maggie muốn triệt sản nhưng họ vẫn muốn có thêm con. Vậy nên cặp đôi đang tìm hiểu về các phương pháp tránh thai khác, dẫu biết rằng chẳng có phương pháp nào an toàn hoàn toàn. Các biện pháp thường để kế hoạch hóa gia đình ngày nay là:

BCS: BCS là hình thức tránh thai duy nhất giúp chống lại hầu hết các bệnh lây truyền qua đường tình dục cũng như tránh thai. Nhưng nó có thể bị rách hoặc bong ra không được sử dụng đúng cách; một số người bị dị ứng với BCS latex.

hình ảnh

Thuốc uống tránh thai hàng ngày: Thuốc viên tránh thai là phương pháp tránh thai phổ biến nhất được phụ nữ sử dụng. Hiệu quả cao khi sử dụng đúng cách; tuy nhiên quên uống thuốc là sẽ thấy hậu quả ngay.

hình ảnh

Vòng tránh thai: Dụng cụ nhỏ, hình chữ T này được làm từ vật liệu có chứa hormone progesterone hoặc nhựa và đồng được đưa vào bên trong tử cung của phụ nữ. Đây là một phương pháp tránh thai có tác dụng lâu dài, 3 đến 10 năm, tùy thuộc vào loại. Tuy nhiên nó cũng gây ra những tác dụng phụ như chảy máu bất thường và xuất hiện đốm trong sáu tháng đầu tiên sử dụng.

Que cấy tránh thai: Trong phương pháp này, một que nhỏ, mềm dẻo được đặt dưới da ở cánh tay trên của phụ nữ, giải phóng một dạng hormone progesterone. Đây là nội tiết tố ngăn buồng trứng giải phóng trứng và làm đặc chất nhầy cổ tử cung khiến tinh trùng khó đi vào tử cung. Cấy ghép đòi hỏi một thủ thuật nhỏ sử dụng thuốc gây tê cục bộ để lắp và tháo que và cần được thay thế sau ba năm.

hình ảnh

Thuốc tiêm tránh thai: Thuốc tiêm chứa một phiên bản tổng hợp của hormone progestogen. Nó được tiêm vào mông hoặc bắp tay của phụ nữ, và trong 12 tuần tiếp theo, hormone này sẽ từ từ được giải phóng vào máu. Việc tiêm có thể gây gián đoạn kinh nguyệt hoặc chảy máu bất thường.

Thuốc tránh thai khẩn cấp sau khi quan hệ, càng uống sớm, nó càng hiệu quả. Các tác dụng phụ thường gặp của thuốc tránh thai khẩn cấp bao gồm buồn nôn, nôn mửa và kỳ kinh tiếp theo có thể đến sớm hoặc chậm.

Vòng tránh thai tháo lắp được: Phương pháp này bao gồm một vòng nhựa dẻo liên tục giải phóng hormone được vào âm đạo. Nó giữ nguyên vị trí trong ba tuần, và sau đó btháo nó ra, nghỉ một tuần rồi đặt một chiếc khác vào. Chiếc vòng giải phóng các hormone estrogen và progestogen. Đây là những hormone tương tự được sử dụng trong viên uống tránh thai kết hợp, nhưng với liều lượng thấp hơn. Nó không thích hợp cho những phụ nữ không thể dùng biện pháp tránh thai có chứa estrogen

hình ảnh

Màng ngăn: Là một vòm silicon nhỏ và mềm được đặt bên trong âm đạo để ngăn tinh trùng xâm nhập. Nó tạo thành một rào cản vật lý giữa tinh trùng của người đàn ông và trứng của người phụ nữ, giống như BCS. Màng ngăn cần giữ nguyên vị trí ít nhất sáu giờ sau khi quan hệ. Sau đó cần lấy ra và làm sạch. Màng ngăn hoạt động khá hiệu quả nếu được sử dụng đúng cách , nhưng không tốt như thuốc viên, que cấy tránh thai hoặc vòng tránh thai.

hình ảnh

Triệt sản: Triệt sản là quá trình lấy đi hoàn toàn khả năng sinh sản của cơ thể thông qua phẫu thuật mở hoặc xâm lấn tối thiểu. Đây là một phương pháp tránh thai vĩnh viễn, phù hợp với những người chắc chắn rằng họ không bao giờ muốn có con hoặc không muốn có thêm con nữa. Triệt sản có thể thực hiện cho cả phụ nữ và nam giới.

Nếu mẹ đang nghĩ đến việc triệt sản, các vấn đề cần trao đổi với bác sĩ bao gồm lý do muốn triệt sản, liệu các phương pháp tránh thai khác có thể phù hợp hơn hay không và bất kỳ tác dụng phụ, rủi ro và biến chứng nào của nó.