Khi nhắc đến trẻ sơ sinh, mẹ có ấn tượng sâu sắc nhất về hình ảnh nào? Đó là khuôn mặt bụ bẫm, hay mùi sữa trên cơ thể?

Riêng em thì ấn tượng sâu sắc nhất là em bé nào cũng đeo những bao tay bao chân nhỏ xíu, trông đáng yêu vô cùng. Nhiều mẹ còn kỳ công đan len nhưng chiếc vớ tay cho con vô cùng xinh xắn.

hình ảnh

Ảnh Toutitao

Nhưng bản thân mình khi sinh con mới biết bé không đeo bao tay được, đeo sai cách sẽ gây nguy hiểm cho bé. Đặc biệt gần đây, em xem trên mạng có một người mẹ đã chia sẻ về chính kinh nghiệm khi còn bé của mình. Do đó khi có con, chị cũng không cho con đeo bao tay.

Đoạn clip cho thấy một người phụ nữ quay mặt về phía máy ảnh và cho thấy những ngón tay đặc biệt của mình. Ngón giữa của bàn tay trái của người mẹ trẻ bị thiếu một đoạn và không có phần móng nào cả, còn bốn ngón còn lại thì hoàn toàn bình thường.

hình ảnh

Ảnh Toutitao

Chị cho biết mình không bị bệnh, cũng không phải thiếu đoạn ngón tay vì nghịch ngợm khi còn nhỏ. Nguyên nhân chỉ là sự lơ là của bố mẹ chị, khi chị còn là một em bé sơ sinh.

Được biết chị sinh vào tháng 12 và lúc đó mưa phùn rét lạnh. Bố mẹ chị đã đeo bao tay cho con gái mình suốt 3 ngày. Và phải đến khi con gái khóc liên tục không ngừng, cha mẹ mới chú ý đến. Sau khi kiểm tra cẩn thận bên ngoài, cha mẹ chị tháo đôi găng tay nhỏ ra thì phát hiện sợi chỉ vướng vào ngón tay giữa của con, tình trạng nghiêm trọng.

Dù đã đến bệnh viện sau khi được phát hiện nhưng ngón tay bị quấn chỉ quá lâu, tế bào bị hoại t.ử nên đành phải làm thủ thuật để loại bỏ.

Đối với một bé gái mà nói, việc thiếu đi một phần cơ thể vô cùng khó khăn. Chị chia sẻ mình lớn lên trong sự chỉ trỏ dòm ngó của bạn bè. Khi xin việc, nhân sự cũng tò mò về ngón tay của chị. Nhiều người mới gặp lần đầy còn cho rằng chị là người có số má trong giang hồ.

hình ảnh

Ảnh Toutitao

Dẫu vậy, chị vẫn thích nghi, lập gia đình và trở thành một người mẹ. Chị hy vọng rằng câu chuyện của mình có thể nhắc nhở các bậc cha mẹ khi chăm sóc con. Bản thân chị vẫn dùng bao tay cho em bé trong giai đoạn đầu, nhưng từ chính kinh nghiệm bản thân mình, có những điều phải thật lưu tâm.

Làm thế nào để bao tay em bé không làm tổn thương các ngón tay của bé?

Nhiều bà mẹ chuẩn bị một vài đôi bao tay khi chuẩn bị đồ đạc cho bé, đề phòng bé bị xước mặt sau khi sinh. Như mọi người đã biết, việc đeo bao tay có thể gây hại cho bé nhiều hơn và nghiêm trọng hơn là làm xước mặt.

Trước hết, bản thân tổn thương đối với bàn tay nhỏ là rất lớn. Quá trình trao đổi chất trong cơ thể bé diễn ra mạnh mẽ, bàn tay trẻ sơ sinh luôn nắm chặt thành nắm đấm, việc đeo bao tay nhỏ sẽ làm tăng tiết mồ hôi ở lòng bàn tay.

Sau khi đeo bao tay, hơi ẩm không thể bay hơi kịp, nếu mồ hôi thấm quá lâu, da lòng bàn tay của bé sẽ bị kích ứng, ửng đỏ.

Ngoài ra, một số sợi chỉ nhỏ quấn quanh ngón tay bé khó phát hiện kịp thời dẫn đến sự cố và bỏ lỡ thời gian điều trị tốt nhất. Nói chung, nếu các ngón tay bị vướng trong vài phút , tuần hoàn máu sẽ bị ảnh hưởng, bắt đầu hơi tê và không đau. Nếu cuộn dây quá chặt có thể bị hoại t.ử một phần trong khoảng 2 giờ, và có thể hoại tử hoàn toàn sau khi quấn trên 6 đến 8 giờ, gây ra những tổn thương không thể phục hồi.

hình ảnh

Ảnh Toutitao

Thứ hai, nó ảnh hưởng đến sự phát triển cảm xúc và tri giác của bé

Bé ăn tay để giảm căng thẳng và lo lắng. Bé cũng mút tay khi vui, thể hiện cảm xúc theo cách này và nhận thức thế giới bằng miệng. Việc đeo bao tay tương đương với việc “cách ly” tay và miệng của bé, hạn chế sự phát triển cả về cảm xúc và nhận thức. Bao tay trẻ em là không cần thiết cho trẻ sơ sinh, có những cách khác để ngăn ngừa trầy xước mặt

Trẻ sơ sinh gãi mặt là chuyện bình thường, một phần là do khi mới sinh chưa kiểm soát tốt, vô tình dùng tay huơ trúng mặt.  Mẹ không phải quá lo lắng, da bé có khả năng phục hồi mạnh, những vết xước nhẹ sẽ không để lại sẹo . Thay vì đeo bao tay cho bé, tốt hơn hết mẹ nên thay đổi theo hai cách sau.

1. Cắt móng tay cho bé

Móng tay bé mọc nhanh, mỏng và sắc nhọn, đeo bao tay để cách ly không tốt bằng việc giải quyết vấn đề tận gốc.

Người xưa cho rằng khi em bé chưa được 100 ngày, nếu cắt móng tay thì không may mắn, cắt bớt phúc khí của bé… Thực tế là không có cơ sở khoa học nào cả.

hình ảnh

Ảnh Toutitao

Tùy theo tình trạng khác nhau của trẻ, nếu móng tay của trẻ khi mới sinh không dài và tương đối mềm thì không cần cắt. Nhưng khi móng tay của trẻ đã tương đối dài thì có thể cắt móng. Chú ý sử dụng dụng cụ cắt móng tay hoặc bấm móng tay dành riêng cho trẻ nhỏ, không nên cắt quá ngắn.

2. Chăm sóc da cho em bé

Da của trẻ sơ sinh dễ bị khô và chàm, ngứa và đau nhưng không biểu hiện được. Cha mẹ nên chú ý thoa các sản phẩm chăm sóc da dành riêng cho trẻ nhỏ lên vùng da mặt khi thường xuyên tắm cho trẻ. Nếu có phát ban, hãy bôi kem mỡ dưới sự hướng dẫn của bác sĩ…

Bé chưa có khả năng tự bảo vệ, trong giai đoạn này việc bé bị thương thường do sơ suất của bố mẹ.

Cha mẹ của người phụ nữ nói trên đã không cởi găng tay trong 3 ngày liên tiếp, các mẹ có thể tưởng tượng sự bất cẩn đã gây hậu quả như thế nào. Nếu phải đeo bao tay cho bé, khi bé gãi vào mặt quá thường xuyên, hãy chọn những kiểu mỏng, thoáng khí, không quá bó vào cổ tay và lòng bàn tay của bé. Ngoài ra, trước khi đeo bao tay cho bé, mẹ nhớ lộn ngược chúng từ trong ra ngoài để đối phó với những nguy cơ tiềm ẩn như sợi chỉ. Đừng đeo liên tục, cứ nửa tiếng thì cởi ra để lòng bàn tay trẻ thông thoáng, không nên đeo khi ngủ. Chú ý đến sự vướng víu của tóc và các sợi chỉ. Ngoài khả năng vướng sợi chỉ ở báo tay trên ngón tay của bé, tóc của người lớn, sợi trên quần áo cũng cần được chú ý hơn. Luôn lau nhà sạch sẽ để tóc và sợi chỉ không vướng vào kẽ tay của bé. Đối với các ngón chân cũng vậy, khi đi tất cho bé phải xem bên trong trước.

Các mẹ có đeo bao tay cho bé khi còn nhỏ không?