Nhà trường cho biết khi trả bài, nếu có khiếu nại sẽ tiến hành lập hội đồng chấm lại bài, phụ huynh có thể yên tâm.

Hồi xưa đi học ngán nhất môn Văn các mẹ ạ, vì đây là bộ môn không phải chỉ cần thuộc bài, áp dụng đúng công thức thì sẽ cho ra kết quả chính xác, mà viết văn còn đòi hỏi sự tư duy, khả năng sử dụng ngôn ngữ lập luận sắc sảo và cả việc kết hợp cảm xúc, góc nhìn cá nhân nữa. Giờ thỉnh thoảng lên mạng cũng thấy nhiều em học sinh giống mình ngày xưa, cũng “rén” môn Văn cực kỳ. Chưa kể đọc đề thi môn Văn bây giờ có khi người lớn còn toát cả mồ hôi hột. Đề thi môn Văn dài 3 trang giấy gây xôn xao dư luận qua nay cũng là một ví dụ điển hình nè các mẹ.

Theo thông tin từ bài viết trên báo Thanh Niên với tiêu đề Phụ huynh, học sinh phản ứng đề kiểm tra học kỳ môn Văn, nhà trường nói gì? thì vào ngày 19/12 vừa qua, học sinh lớp 10 trường Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình) đã làm bài kiểm tra học kỳ I môn Ngữ Văn. Điều gây chú ý ở đây là có luồng ý kiến lên tiếng về đề thi này. Theo đó, một học sinh cho rằng đề thi quá dài với 3 trang giấy. Riêng phần đọc hiểu đã dài hẳn 1 trang đi kèm 10 câu hỏi, trong đó có 8 câu trắc nghiệm và 2 câu tự luận.

hình ảnh

Đề thi văn lớp 10 bị nhiều học sinh và phụ huynh phản ứng. Ảnh: Thanh niên

Bên cạnh đó, đề thi còn có phần làm văn với trích đoạn 3 khổ thơ trong tác phẩm Định nghĩa về đất nước của nhà thơ Lê Minh Quốc. Với thời lượng làm bài môn Văn theo quy định là 90 phút, nhiều học sinh và phụ huynh nhận định để hoàn thành hết yêu cầu của đề bài thì chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn.

Một phụ huynh có con học lớp 10 tại trường cũng chia sẻ ý kiến của mình trong bài báo trên. Theo đó, vị phụ huynh này chia sẻ rằng khi nhìn thấy đề Văn, bản thân cảm thấy bất ngờ và "bị sốc" vì đề dài và có vẻ khó, sẽ khó hoàn thành được đầy đủ chỉ trong vòng 90 phút. Chưa kể đây là lứa học sinh đầu tiên theo chương trình mới. Với phần trắc nghiệm, câu hỏi đa phần bao quát toàn bộ văn bản, đòi hỏi học sinh phải chú ý tập trung dành nhiều thời gian đọc mới có thể trả lời được, một số câu thì không liên quan mật thiết đến văn bản đề bài đưa ra.

Về phần làm văn, phụ huynh này cũng nhận xét rằng việc cho một bài thơ ngoài chương trình để học sinh phân tích thì hơi khó. Nếu có thể, nhà trường nên làm đề theo kiểu gợi mở, dữ liệu văn bản phần đọc hiểu cũng là đoạn thơ ở phần làm văn. Các câu hỏi phần đọc hiểu chính là gợi ý để học sinh tiếp tục phân tích sâu hơn về đoạn thơ trong phần làm văn. Như thế thì sẽ nhẹ nhàng và hợp lý hơn.

Trước đề bài được xem là quá dài và khó này, một số giáo viên cũng đưa ra nhận xét dựa trên quan điểm cá nhân của mình. Một giáo viên dạy Văn ở quận Bình Tân cho biết ngữ liệu phần đọc hiểu quá dài, câu hỏi nhiều rất khó để học sinh hoàn thành trọn vẹn cả 10 câu. Không những thế, giáo viên này cũng cho rằng ngữ liệu phần làm văn cũng dài không kém, câu lệnh “phân tích vẻ đẹp của văn bản để làm rõ những đặc điểm của thể loại thơ” thì quá rộng. Nói tóm lại, giáo viên này đánh giá đề thi trên gây khó khăn cho học sinh và cả giáo viên khi chấm thi vì chưa đủ yêu cầu về nội dung và hình thức, đề này cũng rất dễ gây ra tranh cãi.

Thạc sĩ Trần Lê Duy (Giảng viên Khoa Ngữ văn, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM) cũng có những chia sẻ từ góc nhìn cá nhân về vấn đề này. Ông cho biết hiện vẫn có nhiều đề thi khó vượt quá tầm và yêu cầu của chương trình mới. Học sinh lớp 10 năm nay là thế hệ giao thời, lớp 9 học sách giáo khoa cũ, chương trình cũ, lớp 10 lại học sách mới, chương trình mới. Chính vì thế, cả việc dạy học và ra đề thi trong năm đầu tiên cần hết sức cẩn trọng, tránh trường hợp tự ý tăng độ khó, gây mơ hồ, đánh đố, khó dễ cho học sinh. Nhất là đối với một kỳ thi lớn đầu tiên của năm học như kiểm tra học kỳ I.

Ths. Duy cho biết, đề kiểm tra cần bám vào yêu cầu đạt của chương trình, học cái gì, kiểm tra cái đó. Hiện có trường hợp đề ra các văn bản ở lớp 8, lớp 9, không liên quan gì đến các yêu cầu đạt của lớp 10 hoặc đề ra văn bản thông tin nhưng không hỏi gì về các yêu cần cần đạt liên quan đến văn bản thông tin. Điều này sẽ làm khó học sinh, khiến học sinh cảm thấy hoang mang vì "học một đằng, thi lại một nẻo". 

Phía dưới bài đăng, có người lên tiếng ủng hộ và đồng tình với quan điểm này. Tài khoản này để lại bình luận: "Quá vội vàng khi kiểm tra nội dung ngoài sách giáo khoa Ngữ văn".

Trong khi đó, một phụ huynh khác có con đang theo học lớp 7 đã tỏ ý lo xa: "Là một phụ huynh học sinh lớp 7, tôi ủng hộ quan điểm của tác giả bài viết. Tiếc là tác giả mới chỉ đề cập đến chương trình lớp 10. Chương trình lớp 6 - 7 hiện nay cũng có tình trạng tương tự. Có những văn bản quá khó, trừu tượng với học sinh ở lứa tuổi 11 - 12 vì các con chưa có mấy trải nghiệm cuộc sống để có thể hiểu văn bản nói gì. Thậm chí có những bài thơ ý ngay cả người lớn trải đời cũng không hiểu hết được, vì sức ẩn chứa của thơ rất lớn. Mong rằng những người làm trong ngành giáo dục có sự quan tâm."

Cũng trên Thanh Niên, ông Lâm Triều Nghi, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền cho biết, giáo viên phụ trách tổ Ngữ Văn của trường cho biết học sinh từ đầu năm đã được rèn giũa ngữ liệu và kỹ năng làm bài ở trên lớp. Chính vì thế, ngữ liệu này được cho là phù hợp với học sinh, nhất là học sinh thuộc trường THPT Nguyễn Thượng Hiền vốn có điểm đầu vào cao. Giáo viên chia sẻ đề thi kiểm tra giữa kỳ thậm chí còn dài hơn như vậy.

Về câu hỏi trong phần đọc hiểu bị phản ánh là không nằm trong chương trình học lớp 10. Giáo viên cũng thông tin các kiến thức này đã học ở những năm trước, các phương thức biểu đạt cũng đã học qua. Năm nay lớp 10 chỉ nhắc lại. Ông Nghi còn khẳng định nhà trường rất dân chủ, trả bài ra “nếu học sinh khiếu nại sẽ lập hội đồng chấm lại. Phụ huynh cứ yên tâm. Tôi là người cởi mở, sẵn sàng nhận khuyết điểm nếu cộng sự làm chưa đúng.”

hình ảnh

Chỉ riêng phần đọc hiểu với ngữ liệu dài. Ảnh: Thanh Niên

Con đi học, chắc chắn bố mẹ nào cũng mong muốn con mình đạt được kết quả tốt nhất. Hơn nữa, giáo dục cần có sự phối hợp của phụ huynh chứ không chỉ một phía từ trường học. Thế nên việc phụ huynh có những phản ứng liên quan đến vấn đề thi của con thiết nghĩ cũng là điều hết sức bình thường. Điều này chứng tỏ sự quan tâm sâu sắc của phụ huynh đối với việc học của con em mình.

Trước mắt, về vấn đề đề thi Văn học kỳ I có phản ảnh từ phụ huynh, nhà trường đã kịp thời lên tiếng trấn an học sinh và phụ huynh. Hy vọng nhà trường vẫn sẽ tiếp tục thấu hiểu được tâm lý, băn khoăn của phụ huynh và học sinh để đưa ra cách xử lý phù hợp nhất.