Nhìn cơm con trai nấu trong nồi muốn tràn ra ngoài, cả nhà chỉ biết nhìn nhau cười cho quên đói

Có con cái cha mẹ nào cũng mong được nhờ. Nhưng không phải đứa trẻ nào cũng hiểu và làm đúng ý cha mẹ. Khoan bàn đến việc giáo dục con trẻ thì đôi khi các tình huống do các em gây ra khiến dân tình dở khóc dở cười.

Một gia đình mới đây đã chia sẻ câu chuyện cậu con trai trong nhà mới tập nấu cơm khiến dân mạng hạn hán lời. Chuyện là mẹ cậu bé nhờ con cắm cơm trưa cho nhà có 5 người ăn, cậu bé nhanh nhảu làm ngay.

hình ảnh

Người mẹ thấy con trai ngoan ngoãn như thế thì rất vui, nhưng đến khi ăn cơm, mở nồi ra thì cả nhà chỉ biết lặng người nhìn nhau. Bởi thành quả mà cậu con trai cưng làm ra là như thế này:

hình ảnh

Nguồn hình: Internet

Mẹ giận tím người thì cu cậu mếu máo kể đã cho đúng 5 bát gạo, vì nghĩ có 5 người thì 5 bát là đúng rồi, sai thế nào được. Nhìn cơm trong nồi muốn tràn ra ngoài, cả nhà chỉ biết nhìn nhau cười cho quên đói. Cư dân mạng sau khi nhìn thấy hình ảnh nồi cơm trên thì đã để lại nhiều lời bình luận như:

- ‘’Ngày xưa tui cắm cơm còn quên bật nút cơ, sau khi được mẹ quất cho vài roi thì cả nhà được bữa ăn cơm tấm ngon lành ngoài tiệm, haha.’’

- “Haha, em là nhất, em 10 điểm.’’

- “Hệ quy đổi 1 bát gạo = 1 bát cơm đây mà. May mà còn biết cắm điện, đong nước, bật nút.”

Cách đây vài tháng, truyền thông có đưa tin về cách dạy con trai của bà mẹ sinh ra và trưởng thành trong một gia đình nghèo tại Malaysia. Năm 17 tuổi bà nhập cư vào Mỹ dù không biết tiếng Anh. Bà đã sinh và nuôi dạy ba người con được đánh giá là "siêu thông minh", trong số này có 2 người con hiện đang là triệu phú Justin Kan và Danie Kan. Khi được hỏi về bí quyết thành công của 2 chàng trai này, họ đều tự hào cho biết chính “luật giáo dục việc nhà” của mẹ đã đào tạo họ trở thành phiên bản như hiện tại.

hình ảnh

 Gia đình nhà Kan. Ảnh: businessinsider

Từ câu chuyện trên, chúng ta thấy rằng ba mẹ dạy trẻ làm việc nhà 1 cách thông minh và khoa học sẽ mang lại rất nhiều lợi ích tích cực. Dưới đây là 3 cách để ba mẹ hướng dẫn con làm việc nhà đạt kết quả cao nhất:

Phân công nhiệm vụ cụ thể

Đối với những đứa trẻ 5, 6 tuổi, khái niệm "tự dọn dẹp nhà cửa" còn quá mơ hồ. Nếu cha mẹ đổi thành “nhiệm vụ của con là cất đồ chơi vào hộp” thì mọi chuyện sẽ rõ ràng hơn rất nhiều, và trẻ sẽ dễ dàng tuân thủ hơn.

 Cho con bạn một khung thời gian

Nhiều bậc cha mẹ hy vọng rằng con cái của họ sẽ làm ngay sau khi nhận được “nhiệm vụ”, nhưng trẻ thường khó dừng việc chúng đang làm. Vì vậy, tốt nhất bạn nên cho trẻ một khung thời gian, chẳng hạn như “làm trước bữa tối” hoặc “làm trước cuối tuần”.

Không đòi hỏi sự hoàn hảo

Ở độ tuổi này, trẻ chỉ cần tích cực tham gia làm việc nhà, không cần quá quan tâm kết quả. Nếu con giặt tất không đủ sạch, lau bàn không đủ sáng, phụ huynh cũng không nên mắng con. Việc chỉ trích sẽ khiến con mất tự tin và bớt hợp tác.

Cuối cùng, đừng quên khen ngợi con bạn vì chúng đã làm việc chăm chỉ và hỗ trợ ba mẹ, nhờ vậy trẻ sẽ có động lực để thực hiện những “nhiệm vụ” tiếp theo.