Khi đi ăn nhà hàng em rất hay gọi đá viên để thả vào các loại đồ uống. Bản thân em nghĩ những viên đá nhìn trắng sạch thế chắc không có vấn đề gì đâu, nếu không có nó thì nước uống mất ngon. Tuy nhiên, đến giờ thì em biết mình đã quá chủ quan với sức khỏe các mẹ ạ. Đá viên không hề sạch như em nghĩ.

Kiểm tra cơ sở ở Hà Nội, phát hiện nhân viên bơm tạp chất vào tôm: Chỉ mẹ cách chọn tôm tươi


 

hình ảnh

(Hình minh họa - Nguồn: Internet)

Sự thật về xuất xứ của những viên đá trong nhà hàng

Qua một cuộc điều tra ở các nhà hàng chuyên bán đồ ăn nhanh tại Mỹ đã cho kết quả: Khoảng 70% nước trong máy làm đá để tạo ra đá viên chứa rất nhiều vi khuẩn, thậm chí còn khủng khiếp hơn cả nước trong nhà vệ sinh.

Lý do vì máy làm đá của các nhà hàng này rất ít khi được làm sạch, vi khuẩn không thể nhìn thấy bằng mắt thường nên họ cứ dùng từ ngày này qua ngày khác. 

Vì thế, các mẹ nên hạn chế gọi đá viên, kể cả khi uống nước, uống cafe hay ăn uống bên ngoài ở bất kỳ nhà hàng, quán ăn nào nhé. Chỉ uống đá viên tự làm tại nhà để đảm bảo về độ sạch sẽ.

hình ảnh

(Hình minh họa - Nguồn: Internet)

Ngoài đá viên, ở nhà hàng còn một số thứ khác cũng bẩn không kém, khuyên chị em tốt nhất là không gọi và hạn chế chạm vào nhé.

Giấm ớt

Rất nhiều người thường thêm giấm ớt vào khi ăn các món bún, phở, nước chấm… Thế nhưng món này lại cực kỳ bẩn, không nên ăn chút nào bởi một số người đã dùng đôi đũa đang ăn dở của mình để lấy măng, ớt, nước giấm bên trong. Thêm nữa, đôi khi những lọ giấm ớt đã để quá lâu, công đoạn làm không sạch sẽ, không đậy kín nắp nên không hề đảm bảo vệ sinh.

Khăn ăn

Nhiều nhà hàng vì quá đông khách nên với những chiếc khăn ăn đã từng có người dùng nhưng còn sạch thì họ chỉ rũ qua và để cho người sau dùng tiếp chứ không hề giặt.

Bàn ăn và menu

Cuốn menu thường được qua tay rất nhiều người mỗi ngày nên chắc chắn trên đó có dính vô số bụi bẩn, mỡ, nước sốt…

Ngoài ra, dù bàn ăn vẫn được những nhân viên lau dọn mỗi ngày nhưng vì chiếc giẻ mà họ sử dụng không sạch nên vi khuẩn sẽ bám đầy trên bề mặt bàn cùng với một vài vệt dầu mỡ loang lổ. Bởi vậy, sau khi order đồ ăn, mẹ nên rửa tay; không đặt những dụng cụ ăn uống lên mặt bàn.

Những miếng chanh trên ly nước

Những miếng chanh trên ly nước có thể được dùng đi dùng lại bởi một số vị khách không thích vắt thêm chanh vào nước nên vẫn để y nguyên không động tới. Lát chanh này sẽ tiếp tục được dùng cho vị khách sau.

hình ảnh

(Hình minh họa - Nguồn: Internet)

Khay đựng thức ăn

Khay đựng thức ăn hay được để trong bếp hoặc các giá - nơi không mấy sạch sẽ. Đặc biệt, nó được sử dụng từ sáng đến tối, nếu có đồ ăn rơi ra thì những nhân viên thường chỉ dùng miếng giẻ cũ để lau qua mà thôi.