Hình ảnh cụ bà 80 tuổi phải tự nhặt thức ăn ngoài đường để nuôi sống bản thân khiến ai nấy không khỏi chạnh lòng.

Người ta thường nói rằng, không sinh con, về già sẽ khổ vì chẳng có ai để nương tựa, nhưng có một sự thật đau lòng là, sinh nhiều con cũng chưa chắc sẽ đảm bảo được một tương lai an dưỡng tuổi già, nếu tất cả các người con đều không có lòng hiếu thảo với cha mẹ. Mới đây, câu chuyện một bà lão 80 tuổi phải nhặt phế liệu, tìm thức ăn thừa ngoài đường để sống qua ngày đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm, chú ý của đông đảo cư dân mạng xã hội. Không ai nghĩ chuyện này có thể tồn tại trong cuộc sống hiện đại ngày nay, nhưng đúng là nó đã xảy ra ở đời thực.

Người phụ nữ khi đang đi trên đường đã bắt gặp một cảnh tượng khiến cô không khỏi xót xa. Một bà lão đã già, tóc bạc trắng đang lúi húi thu nhặt phế liệu, bà còn nhặt một hộp cơm ai đó đã vứt đi, cẩn thận đổ phần thừa còn lại vào chiếc hộp nhựa làm bữa ăn sống qua ngày. Người phụ nữ sau đó đã nhanh chóng bước đến, gửi cụ bà khoảng 200 tệ (khoảng gần 700 nghìn) và hỏi chuyện bà lão.

hình ảnh

Cụ bà nhặt nhạnh phế liệu, thức ăn lề đường sống qua ngày khiến ai nấy xót xa. Ảnh: Sohu

Bà cụ cho biết mình đã 80 tuổi, có một con trai và hai con gái, đều đã trưởng thành và có cuộc sống riêng. Tuy nhiên, không có người con nào nhận trách nhiệm nuôi bà. Bà cụ không có ai chăm sóc, phải sống một mình và làm nghề thu nhặt phế liệu để kiếm sống. Nhiều hôm bà chỉ ăn một bữa duy nhất trong ngày, rất nhiều bữa cơm của bà là do nhặt nhạnh được từ lề đường. Hoàn cảnh khiến ai nấy không khỏi xót xa.

Khi người phụ nữ ngỏ ý muốn liên hệ với một trong những người con của bà để họ chăm sóc bà tốt hơn, bà lão ngay lập tức từ chối. Dù sống vất vả, khổ cực, bà vẫn không muốn tiết lộ về con cháu vì lo ngại danh dự của chúng sẽ bị tổn hại, ảnh hưởng tới đời sống vốn đang rất đỗi yên bình của con cháu. Hình ảnh vất vả mưu sinh ở tuổi gần đất xa trời của cụ bà cứ ám ảnh người phụ nữ mãi, cô quyết định chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội, mong cho một trong những người con của bà lão biết được mẹ mình đang sống vất vả thế nào để chăm sóc bà tốt hơn.

hình ảnh

Cụ bà từ chối nói về gia đình vì sợ ảnh hưởng đến con cháu. Ảnh: Sohu

Câu chuyện ngay lập tức nhận được sự chú ý từ cư dân mạng, ai nấy đều cảm thấy xót xa cho hoàn cảnh của bà cụ. Dù chẳng ai biết thực hư tại sao những người con này lại không chịu nhận mẹ về chăm sóc, nhưng có một sự thật là họ chưa làm tròn trách nhiệm thảo hiếu với người đã có công sinh thành dưỡng dục ra mình.

- Nhìn đau lòng quá, còn bố mẹ ai lại để họ tuổi gần đất xa trời phải vất vả mưu sinh ngoài đường như thế này chứ.

- Mẹ là như thế đấy, đến cuối cùng vẫn nghĩ cho con mình mà thôi, nhìn bà cụ thương quá đi mất.

- Bởi người ta nói có nhiều con cũng chưa chắc được một tuổi già an yên. Hy vọng sẽ có nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ bà cụ.

- Có tận 3 người con, đều đã trưởng thành nhưng mẹ 80 tuổi thì vẫn phải sống ngoài đường, dù chưa biết thực hư câu chuyện thế nào nhưng thật sự xót xa.

- Làm con thảo hiếu luôn là điều phải được đặt lên hàng đầu, tội nghiệp bà cụ quá, 80 tuổi có còn bao nhiêu thời gian nữa đâu!

Đương nhiên khi sinh con ra đời, những người làm cha làm mẹ nếu có điều kiện, chắc chắn sẽ không ai muốn phải trở thành gánh nặng cho con. Tuy nhiên, cuộc sống chưa bao giờ suôn sẻ và luôn nhuộm hồng như người ta vẫn tưởng. Và cho dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào đi nữa, thảo hiếu với mẹ cha luôn là một trong những đức tính bắt buộc phải có ở mỗi người.

Một người có nhân cách tốt trong đời sống sẽ luôn luôn thảo hiếu, đong đầy sự biết ơn đối với cha mẹ mình. Tuy nhiên, hiếu thảo không phải là đức tính tự nhiên mà có, hay sinh ra đã như vậy. Bố mẹ cần nhớ rằng, giáo dục cho con trẻ về lòng hiếu thảo từ sớm là điều chúng ta cần thực sự quan tâm.

Để con trở thành một người hiếu thảo, có những điều bố mẹ phải ý thức dạy dỗ ngay từ khi còn bé. Hãy nhớ rằng, uốn một cái cây non lúc nào cũng dễ dàng và đạt được hiệu quả hơn là uốn một cái cây đã trưởng thành. Với con trẻ cũng tương tự như thế, những đức tính tốt cần được gieo mầm từ sớm, để chúng dần phát triển và thấm nhuần vào chính tính cách, con người của trẻ, và hiếu thảo là một trong những đức tính cần thiết đó.

Muốn con hiếu thảo, bố mẹ có thể áp dụng những cách như:

Làm tấm gương sáng cho trẻ

Trẻ nhỏ có khả năng học hỏi và “bắt chước” rất nhanh, chính vì thế, nếu muốn con trở thành một người như thế nào, bố mẹ tốt nhất nên cố gắng phấn đấu, sửa đổi để trở thành một người như thế. Sẽ thật vô lý nếu bố mẹ muốn con mình hiếu thảo, nhưng bản thân lại đối xử bạc bẽo với ông bà.

Con trẻ ảnh hưởng rất nhiều từ môi trường sống mỗi ngày. Khi con thấy bố mẹ thường xuyên quan tâm, hỏi han, chăm sóc ông bà, con sẽ cảm nhận được tình cảm gia đình thật sự, thấm thía đây là điều nên làm và cũng sẽ thêm yêu quý ông bà, có được đức tính tốt này trong tương lai.

Hãy dạy trẻ biết san sẻ việc nhà

Chăm lo cho gia đình không phải là trách nhiệm của mỗi bố mẹ, cần nói cho con biết, con cũng là một thành viên trong gia đình và cũng có trách nhiệm xây dựng, chăm chút cẩn thận cho tổ ấm của mình. Hãy dạy con biết san sẻ việc nhà với bố mẹ, cho con làm việc nhà theo khả năng và độ tuổi của mình. Nếu trẻ làm tốt, mẹ đừng ngần ngại dành tặng những lời khen, nếu con làm chưa tốt, hãy thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm để con sửa đổi trong những lần sau.

Khi con được dạy làm việc nhà từ sớm, trách nhiệm của con trong gia đình, trách nhiệm chăm sóc bố mẹ cũng sẽ được xem trọng hơn. Trẻ biết chủ động quan sát, lắng nghe và phụ giúp bố mẹ khi cần thiết, từ đó biết chăm lo cho gia đình và người thân hơn.

Không làm mọi thứ thay con

Một sai lầm rất nhiều mẹ thường gặp phải đó là luôn làm mọi thứ thay con, họ sợ con phải chịu vất vả, cực nhọc nên luôn cố gắng đỡ đần hết mọi sự vất vả gian lao. Tuy nhiên, chính tình yêu thương này lại có thể gây hại cho con trẻ. Khi được mẹ quá bảo bọc, chăm sóc, không cần phải đụng đến bất cứ việc gì, trẻ có thể xem đây là điều đương nhiên và dần trở nên ích kỷ.

Thậm chí đã có nhiều trường hợp một số trẻ được cưng chiều quá mức, về sau khi không thể có được thứ mình muốn lại quay sang trách ngược cha mẹ. Chính vì thế, bố mẹ nên ý thức phân biệt rạch ròi về tình yêu thương và sự nuông chiều. Hãy cho con cơ hội tự trải nghiệm, vấp ngã, biết tự đứng lên và cố gắng bằng chính sức lực của mình thay vì cứ liên tục dựa dẫm, trách móc cha mẹ mình.

Trò chuyện với con về lòng hiếu thảo

Trẻ nhỏ có thể chưa hiểu được sâu xa về ý nghĩa của lòng hiếu thảo. Tuy nhiên, khi được mẹ trò chuyện mỗi ngày, trẻ cũng sẽ dần dần thấm thía được khái niệm này. Hãy cho con biết hiếu thảo là bổn phận của mỗi người con đối với cha mẹ, đây là đạo lý làm người và muốn trở thành một người tốt, sẽ không có người con nào bất hiếu với cha mẹ.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu

Với trẻ nhỏ, bố mẹ cần chọn lựa những câu từ đơn giản, dễ hiểu để con hình dung được điều bố mẹ đang muốn nói đến là gì. Khi con có những hành động chăm lo, quan tâm bố mẹ, ông bà, mẹ có thể khen ngợi bé hiếu thảo để con có thể hình dung rõ hơn được hiếu thảo mà mẹ thường nhắc đến chính là những điều này.

Cho con coi phim, nghe truyện về lòng hiếu thảo

Thông qua sách truyện, phim ảnh,… trẻ nhỏ có thể tiếp thu rất nhanh về lòng hiếu thảo. Có thể trong thực tế, con sẽ cảm thấy sự hiếu thảo mẹ thường nhắc đến sao quá xa lạ. Nhưng bằng những tác phẩm thiếu nhi, với cách tiếp cận thú vị, gần gũi qua hình thức câu chuyện, phim ảnh, trẻ sẽ hiểu ra một cách nhanh chóng và cũng tiếp thu tốt hơn.

Mỗi ngày, mẹ nên dành thời gian cùng xem phim hoặc đọc sách cho con nghe, thời gian đọc sách tốt nhất trong ngày chính là khoảng một tiếng trước khi đi ngủ. Mẹ nên chọn những mẩu chuyện đáng yêu về sự lễ phép, tình yêu thương, lòng hiếu thảo,… Sau khi kể chuyện, mẹ có thể lý giải cho con những tình tiết trong câu chuyện, đặt thêm câu hỏi cho con hiểu vấn đề rõ ràng hơn. Từ đó con sẽ rút ra được những bài học cho riêng bản thân mình và ý thức được tầm quan trọng của lòng hiếu thảo.

Cho trẻ biết những hy sinh của cha mẹ

Một sai lầm nữa của rất nhiều bậc phụ huynh đó chính là ngại nói cho biết những sự gian gian, hy sinh của mình. Đây không phải là kể khổ, vì nếu bố mẹ thường xuyên kể khổ, than vãn trước mặt con cái, thứ con nhận được sẽ chỉ là những năng lượng tiêu cực, và điều này ảnh hưởng trực tiếp tới quan điểm sống, ý chí phấn đấu, nỗ lực của con trong cuộc sống.

Bố mẹ nên khéo léo trong việc bày tỏ cho trẻ biết mình đã yêu thương, chăm lo và hy sinh cho con nhiều như thế nào. Từ đó, con sẽ có lòng quý trọng mọi thứ bố mẹ đã dành tặng, biết phấn đấu nhiều hơn để chính bản thân và gia đình sẽ có cuộc sống tốt hơn. Tùy theo độ tuổi của trẻ, bố mẹ nên có cách bày tỏ riêng với con, đừng bao giờ để trẻ có cảm giác quá lo âu khi gia đình luôn trong tình trạng thiếu thốn. Chỉ cần nói cho con hiểu để nuôi con, bố mẹ đã phải làm việc vất vả như thế nào, mọi thứ trên đời không phải tự nhiên mà có. Chấp nhận đánh đổi và hy sinh chính là điều ta sẵn sàng làm khi thực sự yêu thương một người, bố mẹ đã làm thế vì yêu thương con thì chắc chắn trẻ sẽ thấu hiểu và cố gắng đáp đền lại bố mẹ mình trong tương lai.