CS Ngọc Ánh khóc nghẹn vì tình duyên lận đận. Ly hôn vì chồng có con riêng và muốn làm tròn trách nhiệm người cha. 

Thời gian giãn cách xã hội, có dịp ngồi xem nhiều talkshow của các nghệ sĩ Việt trên sóng truyền hình. Nghe họ kể mới thấy đằng sau hào quang là cuộc đời lắm thăng trầm, lận đận chuyện tìm cảm đủ cả. Mới đây, ca sĩ Ngọc Ánh - một giọng hát bốc lửa, nổi đình đám trong thập niên 80, 90 và được mệnh danh là "nữ hoàng cát xê" đã có những chia sẻ về cuộc sống đời thường đầy sóng gió trong chương trình Chân dung cuộc tình. 

hình ảnh

CS Ngọc Ánh khóc nghẹn vì tình duyên lận đận

Trải qua 2 cuộc hôn nhân chóng vánh, Ngọc Ánh hiện tại là mẹ đơn thân nuôi con gái ở tuổi vị thành niên. Trái ngược với sự thành công trong sự nghiệp, đời sống tình cảm của những ca sĩ đầy bi đát và nhiều niềm đau. Người chồng đầu tiên của cô là con trai nhạc sĩ Xuân Hồng. Cô có rất nhiều kì vọng trong cuộc hôn nhân này vì mối lương duyên sẵn có và rất đẹp đôi. 

Nữ ca sĩ tâm sự: "Tôi cứ ngỡ đây là người chồng tuyệt vời nhất vì anh còn là người thầy của tôi. Thế nhưng, cuộc hôn nhân chỉ vỏn vẹn được 5 năm rồi đổ vỡ. Nguyên nhân vì chồng tôi không muốn có con". Sau đó, cô tái hôn với chồng thứ 2 tại Canada. Cuộc hôn nhân này diễn ra êm đẹp, cháy bỏng và tha thiết nhưng khi con gái lên 4 thì mọi thứ lại tan vỡ khiến cô đau lòng. 

hình ảnh

Ca sĩ Ngọc Ánh hiện là mẹ đơn thân nuôi con gái tuổi vị thành niên (Ảnh: Chụp màn hình)

Trong chương trình, ca sĩ Ngọc Ánh khóc nghẹn khi chồng ngoại tình và có con riêng tại xứ người. Cô từng đắn đo rất nhiều trước khi quyết định ly hôn người chồng sau. 'Nữ hoàng cát xê' dự định không buông tay và cho chồng 1 cơ hội hàn gắn tình cảm. Thế nhưng, khi biết tin chồng thứ 2 có con riêng với nhân tình và mong muốn làm tròn trách nhiệm của 1 người cha nên cô chấm dứt nhanh chóng. 

hình ảnh

Hình ảnh hiếm hoi của Ngọc Ánh và con gái (Ảnh: Chụp màn hình)

Chuyện ly hôn diễn êm xuôi và văn minh, nữ ca sĩ có biết hiện tại cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết. Chồng cũ vẫn chăm sóc cô tận tình mỗi khi gặp mặt. Ngọc Ánh đối mặt thẳng thắn với những vấn đề xảy ra trong cuộc sống của mình. Cô dạy con gái rằng: "Ba và mẹ từng yêu nhau và sinh con ra đời nên con không được thù hận, phải yêu thương, giữ mối quan hệ tốt với ba ruột".

hình ảnh

Ca sĩ Ngọc Ánh giữ mối quan hệ gần gũi với gia đình mới của chồng cũ (Ảnh: Chụp màn hình)

Nói thêm về mối quan hệ của hai mẹ con với gia đình mới của chồng cũ, ca sĩ Ngọc Ánh tâm sự: "Mỗi khi về Việt Nam, chồng cũ luôn sắp xếp thời gian đi chơi cùng con gái, tổ chức những bữa cơm cùng họ hàng thân thiết của tôi. Đây là cách cư xử rất văn minh của hai chúng tôi hậu ly hôn. Anh vẫn có gia đình nhỏ cho riêng mình. Trong những buổi đi chơi cùng nhau, chồng tôi đi giữa, bên cạnh là hai người vợ và các con. Tôi cũng yêu quý con riêng của chồng vì đó là con cùng cha với con gái mình, cùng một họ, một dòng máu. Vợ anh cũng quý trọng tôi. Thậm chí, con trai cô ấy còn gọi tôi là mẹ út".

hình ảnh

Cô hài lòng với cuộc sống hiện tại (Ảnh: FBNV)

Nhiều khán giả cũng khá bất ngờ khi nữ ca sĩ chia sẻ về mối quan hệ của bản thân với gia đình mới của chồng cũ. Hiện tại, nữ ca sĩ chỉ muốn sống vui vẻ, bù đắp cho con những điều tốt nhất. Cô thừa nhận mình là người không may trong chuyện tình cảm. Ngọc Ánh bộc bạch: "Tôi không may mắn gặp được một người chồng như tôi mơ ước. Nhìn xung quanh, tôi ghen tị với những người phụ nữ có chồng yêu thương, chăm sóc. Tôi nghĩ, đó là cái phước của họ, hoặc ông trời không cho tôi trọn vẹn cả tình yêu, sự nghiệp. Với tôi, tình yêu vẫn là một điều thiêng liêng, hiện diện đâu đó ngoài kia nhưng có lẽ duyên của tôi chưa đến. Hiện tại, tôi đang hạnh phúc với con gái, gia đình, sự nghiệp, thoả mãn với cuộc sống nên không đi tìm kiếm tình yêu".

Lắng nghe chia sẻ của ca sĩ Ngọc Ánh mới thấy chuyện tình cảm không phải gượng ép là được. Nhiều lúc cũng phải chấp nhận những gì xảy đến với mình để bước qua khổ đau và tạo dựng 1 cuộc sống mới. Có lẽ, đây cũng là 1 gợi ý hay khi chị em không may rơi vào tình huống tương tự.