Nhiều người không khỏi lo lắng khi thấy con trai Hồng Nhung ngã phải chống nạng. Tuy nhiên, khác với mẹ thì lo sốt vó thì cậu bé lại tỏ ra khá lạc quan, ngược lại còn lo cho mẹ.

Sau cuộc hôn nhân đầu tiên với chồng người nước ngoài, Hồng Nhung có hai con sinh đôi một trai một gái. Hiện tại, hai nhóc tỳ đã 10 tuổi và luôn khiến mẹ tự hào bởi những thành tích đạt được trong học tập lẫn năng khiếu nghệ thuật, đặc biệt là cậu bé Tôm. 

Tuy còn nhỏ nhưng Tôm có lối sống cực lành mạnh, cậu bé không ăn thịt trong suốt nhiều năm liền. Nhóc tỳ còn có năng khiếu nghệ thuật y hệt mẹ khi rất thích đàn hát. Thời gian qua, Tôm và Tép được Hồng Nhung đưa sang Pháp chơi, chưa biết khi nào trở về nước. 

hình ảnh

Hồng Nhung và hai con Tôm và Tép. (Ảnh: FBNV)

Cho đến mới đây, Hồng Nhung chia sẻ việc con trai gặp chấn thương phải chống nạng khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Tuy nhiên theo lời nữ ca sĩ, nhóc tỳ vẫn rất lạc quan mà không hề hoảng sợ. Lúc quý tử bị tai nạn, bà mẹ hai con vẫn ở Việt Nam nhưng sau đó lập tức bay sang Pháp để bên cạnh con. Chính điều này lại làm bé Tôm cảm thấy lo lắng vì đã phiền đến mẹ.

Hồng Nhung chia sẻ: "Anh hai không còn là em bé nữa! Anh ngã bị chấn thương, nhưng vẫn giữ tinh thần thể thao của một thanh niên nhỏ! (Anh sắp lên 10).

Mẹ bay gấp qua Pháp, anh hỏi: 'Mẹ phải về ngay vì con ạ?'.

Mẹ mang cho anh món quà đặc biệt, nhờ sự giúp đỡ của cô... và chú... : em bé Sô Cô La yêu nhất trên đời của anh! Anh mừng rơi nước mắt... Yêu anh hai vô cùng!".

hình ảnh

Con trai Hồng Nhung ngã phải chống nạng. (Ảnh: Chụp màn hình FBNV)

Phía dưới bình luận, Hồng Nhung cũng tiết lộ tình trạng hiện tại của con trai. Cô cho biết bé phải mang nẹp chân hơn một tháng nhưng cũng đã quen với việc đi nạng. Nhóc tỳ còn tự nói rằng: "Việc này sẽ giúp con có cơ tay khoẻ hơn trước..." khiến mẹ không khỏi tự hào vì không ngờ quý tử nay đã trưởng thành như vậy. Nhiều lời chúc được gửi đến con trai Hồng Nhung, mong cậu bé mau khoẻ để tiếp tục tung tăng chạy nhảy. 

hình ảnh

Con trai Hồng Nhung ngã phải chống nạng nhưng lại rất lạc quan.