Người vợ cho biết chồng của mình là giáo viên dạy tiếng Anh, tuy nhiên lần nào con trai thi bộ môn này đều bị điểm dưới trung bình.

Kèm con học bài từ trước đến nay chưa bao giờ là điều dễ dàng với nhiều phụ huynh bởi không phải đứa trẻ nào cũng chịu hợp tác lắng nghe những gì bố mẹ truyền đạt. Từng có không ít trường hợp bố dạy con tức quá đến mức phải nhập viện, hay ngay cả những phụ huynh là giáo viên khi dạy con làm bài tập ở nhà cũng không ít lần phải “vò đầu bứt tai” vì sự chậm hiểu của con.

Như mới đây, một ông bố là giáo viên tiếng Anh dạy con học ngôn ngữ này nhưng suốt cả tháng con cũng chưa nói được một câu hoàn chỉnh, thậm chí điểm thi lúc nào cũng dưới trung bình khiến anh cũng dở khóc dở cười và chốt hạ một câu an ủi rằng: “Gen của mẹ quá mạnh nên bố cũng đành thua”.

Được biết đoạn video này được chính người vợ ở Hà Nam đã chia sẻ lên trang cá nhân của mình. Chị cho biết chồng của mình là giáo viên dạy tiếng anh, tuy nhiên lần nào con trai thi bộ môn này đều bị điểm dưới trung bình.

Cuối cùng để cải thiện khả năng ngôn ngữ cho con trai, chị đã giao cho chồng nhiệm vụ tối nào cũng kèm con học tiếng anh, ban đầu, người chồng rất tự tin về công việc này.

hình ảnh

Nguồn hình: Sohu

Đều đặn như vậy sau một tháng, điểm thi của con trai vẫn không khá lên là mấy. Cuối cùng ông bố dạy tiếng Anh này cũng không chịu nổi thành tích của con trai nên đã lớn tiếng nói: “Bố chịu thua rồi, gen của mẹ con mạnh quá, bố có là giảng viên ngôn ngữ cũng không thể thay đổi được tình thế này”, sau đó để con trai ngồi bơ vơ một mình bên bàn học.

hình ảnh

Nguồn hình: Sohu

Sau khi đoạn video được đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút rất nhiều bình luận từ các bậc phụ huynh:

-Tôi cũng là giáo viên dạy tiếng Anh, nhưng con trai tôi thì một câu bẻ đôi cũng không biết. Tôi rất thông cảm với ông bố trong trường hợp này.

- Không phải đứa trẻ nào cũng có năng khiếu trong bộ môn này, tuy nhiên xã hội càng phát triển thì buộc trẻ phải thích nghi, tôi nghĩ ông bố trên nên kiên nhẫn một chút, ngày  nào cũng giao tiếng với con bằng tiếng anh thì đứa trẻ sẽ khá hơn thôi.

- Vậy mới thấy không phải cứ con giáo viên thì cái gì cũng biết, cũng có thể con không giỏi môn này thì sẽ giỏi môn khác, đừng vội thất vọng khi thấy con không được như mong muốn của mình.

Trên thực tế, để giúp con học tiếng Anh tốt hơn, có ba phương pháp được các chuyên gia giáo dục gợi ý cho các bậc cha mẹ:

- Cho trẻ học với các bạn trong lớp, trẻ sẽ thích được giao tiếp với các bạn cùng lứa bằng ngôn ngữ tiếng Anh, từ đó hiệu quả tiến bộ nhanh hơn so với sự hướng dẫn của cha mẹ.

- Cha mẹ hãy cùng con giải quyết những vấn đề khó khăn khi học tiếng Anh, đừng vội la mắng hay thất vọng vì không phải đứa trẻ nào sinh ra cũng học giỏi ngôn ngữ này.

- Cha mẹ nên biết cách trau dồi khả năng tập trung của con cái, thông thường giảm bớt sự can thiệp đến con cái, đừng làm thay việc cho con cái và truyền cho con cái ý niệm nhất tâm trong việc làm từ khi còn nhỏ. Theo thời gian, trẻ sẽ chủ động và tự giác làm học môn tiếng Anh tốt hơn.