Trong não trạng của phần lớn các phụ huynh, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu và đôi là duy nhất của con vẫn luôn là việc học. Vì vậy khi thấy con có thư tình, hay phát hiện con biết yêu sớm giống như một cú sốc lớn.

Sau một quãng thời gian làm người chăm sóc của con, lo cho con từng miếng ăn, giấc ngủ, thức với con khi ốm đau, đưa đón con từng buổi đến trường thì đến một lúc nào đó ngoài sức khỏe và việc học của con ra, mẹ còn phải để tâm đến cảm xúc tâm lý của con.

Thời điểm đó thường là lúc con bước vào tuổi dậy thì, tuổi trăng tròn. Nhưng hiện nay, đôi khi những cảm xúc trái khuấy đó còn đến ở độ tuổi nhỏ hơn khiến nhiều bố mẹ bối rối.

Vào những thời điểm quan trọng trong thời kỳ tăng trưởng, có nhiều vấn đề liên quan tâm sinh lý của các con mà các bậc cha mẹ luôn được nhắc nhở phải đề cao cảnh giác. Một trong số đó chính là chuyện con yêu sớm.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Ảnh từ phim Xin chào, ngày xưa ấy

Với điều kiện tiếp cận được nhiều nguồn thông tin, phương tiện  truyền thông như hiện nay, tư tưởng của trẻ nhỏ bây giờ đã có phần phóng khoáng hơn so với các thế hệ trước. Các bé dễ dàng thích một người khác giới nhưng suy nghĩ “thích ai đó” lúc này vẫn còn sơ khai, nghĩa là chỉ dừng lại ở mức ấn tượng với ai đó. Cha mẹ có lỡ phát hiện con mình thích ai đó hoặc nhận được thư tình của cậu bạn nào đó, có cái đuôi gì gì đó theo đuổi thì cũng đừng cảm thấy hoảng hốt.

Bé Mi vừa vào trung học cơ sở, năm nhất. Bé thường ngày là một đứa trẻ ngoan và học giỏi. Mẹ rất yên tâm con sẽ biết giữ mình. Nhưng dạo gần đây mẹ thấy Mi rất lạ. Con hay ngồi thẩn thơ, bồn chồn. Thấy vậy, mẹ gọi hỏi. Mi lặng lẽ né tránh chứ không chịu tỉ tê cùng. Mẹ bé Mi không vội mà cứ quan sát con và đợi cơ hội thích hợp. Một hôm, khi đang cùng mẹ rửa bát đĩa, cùng vài thủ thuật khơi chuyện của mẹ thì Mi chủ động thừa nhận con đang có bạn trai cùng lớp theo đuổi. Con nói xong, mặt đỏ bừng và lúng túng. Con đang run. Có lẽ con lo sợ mẹ sẽ mắng một trận.

Nhưng không. Mẹ bé Mi đã chuẩn bị trước cho tình huống này. Chị khá thoải mái, thậm chí còn nhoẻn miệng cười với con. Chị nhẹ nhàng rủ con lên phòng riêng, chọn một góc thật chill rồi hai mẹ con cùng thủ thỉ. Chị nói với con rằng khi ai đó để mắt đến con nghĩa là trong mắt họ con đã ghi ấn tượng tốt. Điều đó cho thấy con gái mẹ rất có giá. Là một người mẹ, thấy con mình được người khác mến mộ đương nhiên phải tự hào.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Ảnh từ phim Xin chào, ngày xưa ấy

Mi tròn mắt kinh ngạc và bị cuốn theo mẹ lúc nào không hay. Khi con đã bớt run, mặt bớt đỏ, mẹ chuyển sang giọng nghiêm túc và dặn dò: Dù vậy, ở tuổi của con chưa phải phù hợp để đầu óc, tâm trí vướng bận vào chuyện này. Con còn nhỏ và còn rất nhiều những nỗ lực phải làm để sau này muốn mua một váy đẹp mà không phải thèm thuồng, muốn uống một ly trà sữa ngon mà không phải ngửa tay xin ai. Khi con có tình cảm, con sẽ bị lún sâu vào, đầu óc xáo trộn vì con tim nhảy múa vì người khác giới. Lúc đó con sẽ bị xao nhãng tất cả, việc học, việc vui chơi và sống tuổi trong sáng của mình. Tất cả những cảm xúc của con sẽ trọn vẹn hơn khi con đủ lớn và đủ bản lĩnh ở tuổi 20. Còn bây giờ, một đứa trẻ như con phải biết chọn lựa khôn ngoan. Đừng quá cự tuyệt đối phương, cũng đừng gieo thêm hy vọng, chỉ giữ tất cả ở mức tình bạn thông thường. Con gái phải nhớ giữ mình là giữ cả tương lai cho mình. Còn tương lai thì con còn rất nhiều lựa chọn phía trước.

hình ảnh

Ảnh minh họa

Nghe mẹ nói, Mi gật đầu bẽn lẽn. Mẹ biết Mi lắng nghe mẹ nhưng từ đây hành trình làm mẹ đã nâng thêm một nấc mới, khó khăn hơn.

Có nhiều cách tiếp cận vấn đề khi con có người yêu sớm. Cách của mẹ bé Mi là một tham khảo.

Nếu để tóm lại về các bước hành xử mẹ phải làm khi phát hiện con yêu sớm thì có 2 bước sau mẹ cần ghi nhớ:  

1. Khách quan với con và xử lý gọn gàng, chính xác

Cần tránh nhất là thái độ gay gắt, nghiêm cấm hoặc quản thúc. Những phản ứng này đều sẽ phản tác dụng. Trẻ đang có những cảm xúc với người khác giới ở mức sơ khởi, những bối rối, lúng túng và ngượng ngùng là lẽ tự nhiên. Nếu không được thấu hiểu, con sẽ trở nên nổi loạn, xa lánh cha mẹ và thậm chí thử làm sai để chứng minh mình đúng. Không muốn đẩy sự việc đi quá xa thì cha mẹ phải hết sức tỉnh táo và khôn khéo để đối xử đúng mực. Nhẹ nhàng trò chuyện cùng con, giải thích cho con nghe con được gì và mất gì khi dấn thân vào yêu sớm. Hãy tìm cách khơi gợi ý thức chủ quan của trẻ bởi chỉ có như vậy thì trẻ mới ngăn bản thân làm những hành vi không đúng, không phù hợp với lứa tuổi và tư tưởng.

2. Để trẻ hình thành ý thức bảo vệ bản thân

Cảm xúc con người là lẽ tự nhiên, chỉ khác là ở đứa trẻ nó đến sớm, đứa trẻ kia lại có muộn. Điều cần thiết lập là ý thức bảo vệ bản thân cho chính trẻ. Trẻ chứ không phải bố mẹ, phải mạnh mẽ, có đủ hiểu biết và tỉnh táo để bảo vệ chính mình. Dạy cho con hiểu đừng vì những vấn đề tình cảm mà gây ra những tổn thương không đáng có cho bản thân, làm xáo trộn cuộc sống và việc học tập, ảnh hưởng đến sức khỏe và tương lai sau này. Hãy để trẻ trải qua giai đoạn tăng trưởng trong một môi trường thoải mái, vui vẻ và an toàn nhất. Đừng bao giờ làm ầm ĩ lên nhưng lại không cho con một chút hiểu biết gì về những điều đang đến và sẽ đến.