Những hình ảnh này khiến dân mạng không khỏi bật cười và xuýt xoa vì cô giáo quá có tâm.

Thấy ngày nay mọi thứ hiện đại, ngay cả việc học của tụi nhỏ cũng có nhiều cái mới lạ hơn trước nhiều các mẹ heng. Hồi xưa thì đi học xong là về, giờ thì ngay cả cấp mẫu giáo cũng có nhiều trường tổ chức các hoạt động ngoại khóa hữu ích hơn. Như lớp con em tuần nào cũng có một buổi được cô dẫn ra ngoài, cứ đi về là cô gửi hình ảnh liên tục, nhìn vui lắm các mẹ ạ. Giờ ở đa số các trường mầm non, cô giáo cũng chụp ảnh rất thường xuyên để gửi về cho ba mẹ thấy con mình tham gia các hoạt động như thế nào, thấy hay ghê á các mẹ. Gần đây, hình ảnh một cô giáo có tâm trong việc chụp ảnh cho các em học sinh đã nhận được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

Tại một trường mẫu giáo tại Hà Nam, hình ảnh một cô giáo mầm non nằm dài trên sàn, dùng điện thoại chụp ảnh cho học sinh nhanh chóng lan chuyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Mọi người vừa không nhịn được cười, vừa thấy thương trước hành động của cô giáo.

hình ảnh

Cô giáo nằm cả lên sàn nhà để chụp ảnh cho học sinh. Ảnh: Sohu

Để có được hình ảnh, video đẹp và chất lượng nhất để gửi cho phụ huynh học sinh, nữ giáo viên này đã vô cùng lăn xả, nằm bệt cả xuống dưới sàn để tác nghiệp, tìm kiếm góc chụp đẹp nhất để phụ huynh cảm thấy hài lòng khi xem ảnh con em mình lúc ở trường.

Các học sinh đang ngồi trên ghế ăn khi nhìn thấy cô giáo của mình lăn xả như vậy thì vô cùng thích thú, bé nào cũng ngoái đầu lại bật cười. Chính vì thế, những bức ảnh cô giáo này chụp học sinh tấm nào cũng tươi tắn, vui vẻ. Nữ đồng nghiệp đứng lớp chung với cô cũng không thể nhịn được cười vì chẳng tin rằng một giáo viên mầm non lại có tâm với việc “chụp hình sống ảo” như thế.

hình ảnh

Hình ảnh cô giáo có tâm nhận được sự yêu thích của nhiều người. Ảnh: Sohu

Cư dân mạng cũng thi nhau để lại những bình luận đáng yêu dành cho cô giáo:

- Cô giáo có tâm ghê, chụp ảnh mà đã lăn xả thế này thì mình tin chắc cô chăm sóc các em cũng tận tâm lắm đấy

- Giáo viên mầm non đúng là một nghề đòi hỏi nhiều thứ, vất vả nhiều nhưng tiền lương thì chẳng cao, thế nên cô giáo nào có tâm với nghề thực sự là đáng quý lắm

- Đi học chỉ mong con mình gặp được những giáo viên có tâm, luôn vui vẻ, dễ thương như thế này thôi

- Thấy bé nào cũng cười rất vui, ảnh chụp vì thế cũng đẹp hơn, cô giáo giỏi thật ấy chứ như con mình ở nhà kêu chụp hình là lại vội quay đi liền, ngay và lập tức

Có thể thấy, dù chỉ qua một hành động nhỏ nhoi là chụp ảnh cho học sinh, nữ giáo viên này cũng làm cho nhiều người cảm thấy ấm lòng vì sự có tâm của mình. Giáo viên mầm non là một nghề đòi hỏi rất nhiều thứ, từ tình yêu thương với trẻ nhỏ đến sự tận tâm, cẩn thận, cả sự kiên nhẫn và bao dung,…

Ở độ tuổi mầm non, mẫu giáo, trẻ vẫn còn non nớt, con cần có sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt và cũng cần cả một môi trường giáo dục lành mạnh, nơi các con được yêu thương, dạy dỗ, học hỏi nhiều điều mới đồng thời cũng có được những phút giây thật vui. Thiết nghĩ khi tìm được cho con những ngôi trường tốt và cô giáo có tâm, bố mẹ cũng sẽ rất yên tâm làm công việc của mình mà không cần lo lắng quá nhiều cho con. Chính vì thế, việc chọn lựa trường học cho trẻ luôn là vấn đề cần được quan tâm, ưu tiên cân nhắc kỹ lưỡng đó các mẹ ạ.