Cả gia đình rất yêu thương gà mái và sắp xếp lịch sinh hoạt cụ thể để cô nàng được sạch sẽ thơm tho. Nuôi gà làm thú cưng đúng là hiếm thấy.

Nuôi thú cưng là điều rất bình thường trong cuộc sống và những ai độc thân thường được khuyên là nuôi thêm chú cún, con mèo để giúp tâm trạng vui vẻ, không cô đơn. Nhưng điều đáng nói, thú cưng ngày nay không chỉ là chó, mèo, chuột hamster, cá cảnh... mà còn có thêm những con vật vô cùng đặc biệt.

Một tài khoản đăng tải lên mạng xã hội khoảnh khắc thú cưng nhà mình là cô nàng gà mái đáng yêu và ngay lập tức thu hút nhiều sự chú ý. Bởi, người ta sẽ chọn nuôi mèo, chó là chủ yếu, còn đây lại nuôi gà và chăm bẵm như một nàng “boss” đích thực.

hình ảnh

Nàng gà được chăm sóc kỹ lưỡng. Ảnh chụp màn hình, zesieube

Được biết, gia đình cô gái sống ở chung cư cao tầng và chẳng hiểu vì lý do gì họ lại chọn nuôi gà mái làm thú cưng. Cô gà hằng ngày được yêu thương, chăm sóc kỹ lưỡng như một thành viên trong gia đình. Điều đặc biệt là cả nhà sáng tạo thêm chiếc tã vô cùng tiết kiệm và hiệu quả cột chặt vào phần đuôi. Vậy là cô gà có thể tung tăng trong nhà mà không sợ dơ đâu nhé.

Cô gà mái này được chạy nhảy quanh nhà, cứ 2 ngày là được mang đi tắm xà bông sạch sẽ thơm tho rồi sấy khô. Thức ăn hằng ngày là rau xanh và gạo lứt. Cứ như vậy, cô gà lớn lên mỗi ngày và thỉnh thoảng còn được chủ mang đi cân xem có lên ký hay không.

Không chỉ được gia đình yêu thương, nàng gà còn là tâm điểm của chung cư. Với chiếc tã được gắn sau đuôi, cô nàng lẽo đẽo đi theo người thân, đến bất cứ nơi nào cũng được chú ý.

hình ảnh

Như một thành viên bé nhỏ trong gia đình. Ảnh chụp màn hình, zesieube

Cách đây vài tháng, trào lưu nuôi thú cưng bỗng xuất hiện rầm rộ ở Trung Quốc khi người người nhà nhà đổ xô mua vịt làm thú cưng. Mà những chú vịt ấy thường có nguồn gốc từ Hà Lan, giá vô cùng đắt đỏ, thậm chí lên đến 70 triệu đồng một con. Càng có lông mượt mà, vịt sẽ có giá càng cao và người ta không tiếc tiền để dẫn chúng đi làm đẹp, spa,... 

hình ảnh

Chú vịt Hà Lan có giá đắt đỏ rất được giới trẻ Trung Quốc yêu thích. Ảnh Tinmoi.vn

Vịt lớn đắt tiền đã đành, con non đã có giá khoảng 9 triệu đồng, vịt Hà Lan trưởng thành dao động khoảng 21 triệu. Không chỉ đắt đỏ, nuôi vịt khá vất vả vì chúng đi vệ sinh bừa bãi, không dễ huấn luyện như chó, mèo,... Người ta còn lập nên những câu lạc bộ để chia sẻ kinh nghiệm nuôi loại thú cưng này.

hình ảnh

Cô gái này mở quán cafe với mô hình lấy chủ thể là những chú vịt. Ảnh thieunien.vn

hình ảnhMột cô gái ở Malaysia nuôi và yêu thương chú vịt sau khi nở ra từ trứng vịt lộn. Ảnh instagram

hình ảnh

Một người đàn ông ở miền Tây chăm bẵm chú vịt của mình, bà con xa gần ai cũng biết. Ảnh Thanh niên

Dù nuôi bất cứ con vật nào người nuôi cần có sự quan tâm, chăm sóc cần mẫn để chúng trở thành thú cưng, được bảo vệ và yêu thương. Vì vậy, không phải chỉ có mèo, chó, cá cảnh,... là thú cưng đâu nhé!