Tiến sĩ tâm lý học đã đưa ra lời cảnh báo và kêu gọi phụ huynh không đăng ảnh mặc đồng phục học sinh của con.

Khỏi nói đâu xa, ngay bản thân em đây, mỗi lần chụp ảnh con là cứ ngứa tay muốn đăng lên mạng cho cả thế giới biết con đáng yêu đến thế nào. Hôm trước con vào lớp 1, buổi khai giảng trực tuyến có cho con mặc thử bộ đồng phục mới, nhìn cưng xỉu.

Em có chụp lại tấm ảnh kỷ niệm ngày đầu tiên con vào tiểu học, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, em không đăng lên mạng vì sự an toàn của con. Chỉ dám gửi cho nội ngoại khoe thôi, cũng có dặn ông bà là đừng đăng ảnh cháu lên.

Hôm nay, em vô tình thấy trên mạng bài viết tiến sĩ tâm lý khuyên bố mẹ đừng đăng ảnh con đi học. Em đọc thấy cũng đúng lắm, vậy là em quyết định chính xác khi không đăng hình con rồi.

Không tùy tiện đăng ảnh con đến trường

Tiến sĩ tâm lý học Jessica Taylor đã cảnh báo các bậc phụ huynh đừng đăng ảnh con đi học lên mạng xã hội. Nhất là những bức ảnh con mặc đồng phục học sinh, rất dễ bị kẻ xấu chú ý.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: sohu

Tiến sĩ Taylor nhận bằng tiến sĩ tâm lý học pháp y tại Đại học Birmingham năm 2019. Cô từng là giảng viên cao cấp về pháp y và tâm lý tội phạm tại Đại học Derby.

Theo tiến sĩ Tiến sĩ Jessica Taylor, những bức ảnh trẻ em mặc đồng phục học sinh có thể thu hút sự chú ý không mong muốn từ những kẻ xấu. Đồng phục có thể cung cấp những thông tin quan trọng về tên, lớp, trường, giúp chúng tiếp cận trẻ một cách dễ dàng.

Đặt mình vào vị trí kẻ xấu, tiến sĩ cho biết bọn chúng sẽ cảm ơn phụ huynh vì đã chia sẻ những bức ảnh con đi học. Chúng sẽ đợi sẵn bên ngoài trường học, theo dõi, tiếp cận trẻ và chờ thời cơ ra tay.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: DDN

Tiến sĩ mong các bậc bố mẹ nên suy nghĩ lại nếu muốn đăng ảnh con lên mạng. Bên cạnh đó, việc tôn trọng quyền riêng tư của trẻ, không tùy tiện đăng ảnh con lên mạng khi con chưa đồng ý cũng là điều phải cân nhắc.

Nhiều phụ huynh cho rằng tiến sĩ chỉ hù dọa

Ngay sau khi ý kiến của tiến sĩ được chia sẻ, cộng đồng mạng đã nổ ra cuộc tranh cãi. Một số người phản bác và cho rằng tiến sĩ đã cố tình làm quá vấn đề lên và suy diễn theo mức nghiêm trọng.

"Tại sao tôi không được phép đăng ảnh con trai, con gái của mình? Các con tôi trông rất tuyệt trong những bộ đồng phục học sinh. Tôi rất vui vì các con yêu thích việc đến trường".

Mặt khác, họ cho rằng tiến sĩ đang hù dọa, họ tin tưởng bố mẹ chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ con an toàn. Nên việc đăng ảnh con lên mạng xã hội cũng không sao cả. Bố mẹ không hề làm hại con như tiến sĩ đang suy diễn.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: sina

Tuy nhiên, đông đảo những cư dân mạng khác lại đứng về phía tiến sĩ, họ hoàn toàn đồng ý và cho rằng bố mẹ đăng ảnh con là sai. Có người chia sẻ rằng bản thân cô đã bỏ hẳn thói quen đăng ảnh lên mạng kể từ khi con gái bắt đầu đi học.

Còn các mẹ nghĩ gì về việc đăng ảnh con đi học lên mạng, mọi người đồng ý hay không đồng ý với lời khuyên của tiến sĩ tâm lý?