Trước nay, phương pháp ‘chọc’ mũi để lấy mẫu xét nghiệm vẫn đang được áp dụng và cho hiệu quả tốt. Mặc dù nhiều người nghĩ đến cảm giác này là 'sợ' nhưng không còn cách nào khác.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Omicron dường như đang khiến mọi thứ không đi theo lẽ thường và cần phải thay đổi. Đến ngay cả việc lấy mẫu xét nghiệm cũng thế.

Thông tin này mình đọc được trên tờ Vietnamnet đó mọi người. Cụ thể thì các chuyên gia Mỹ cho rằng Omicron có thể được phát hiện thông qua nước bọt chính xác hơn là dịch ở mũi. Vậy nên rất có thể sắp tới việc ngoáy mũi sẽ được thay thế.

Mình chia sẻ lại thông tin cụ thể như sau

hình ảnh

'Ngoáy mũi' đang là cách làm truyền thống hiện nay. Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Sắp tới, rất có thể sẽ ngừng lấy mẫu xét nghiệm bằng cách ‘ngoáy mũi’

TS. Anthony Fauci (cố vấn y tế chính của Nhà Trắng) và TS. Janet Woodcock (quyền Ủy viên Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA)) đã tiến hành thảo luận về cách lấy mẫu xét nghiệm hiệu quả hơn.

Lý do có buổi thảo luận này là vì xuất hiện quan điểm ngày một phổ biến cho rằng lấy mẫu dịch họng có thể phát hiện biến thể Omicron hiệu quả hơn so với dịch mũi. Đặc biệt là với xét nghiệm nhanh kháng nguyên.

‘Đã có những báo cáo gần đây cho thấy, trên thực tế, độ nhạy và khả năng phát hiện virus trong dịch họng cao hơn so với dịch mũi, ít nhất là với Omicron. Tôi nghĩ cần phải xác thực điều này’, TS. Fauci nhận định.

Bộ Y tế Isreal cũng thông tin: Những người tự xét nghiệm tại nhà phải ngoáy mũi và cổ họng để tăng khả năng phát hiện.

Bà Woodcock đánh giá: FDA có thể hành động rất nhanh để phê duyệt phương pháp mới nếu nghiên cứu xác nhận tính hiệu quả.

GS. Don Milton (Đại học Y tế Công cộng Maryland) cho hay: Kết quả phân tích trong phòng thí nghiệm của ông ghi nhận có thể truy tìm Omicron hiệu quả hơn thông qua nước bọt. Ông nhận định: Virus xuất hiện đầu tiên trong miệng và cổ họng của người nhiễm.

hình ảnh

Sắp tới có thể thay đổi cách thức lấy mẫu cô vít. Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Việc đổi vị trí lấy dịch từ mũi xuống cổ họng giúp giảm ngy cơ F0 nhận kết quả âm tính giả rồi vô tình lây lan ra cộng đồng. Song, vị giáo sư này cho rằng cần có thêm nhiều nghiên cứu để xác định điều này.

TS. Rochelle Walensky (GĐ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ) cho hay: một trong những mục đích thực sự quan trọng của xét nghiệm nhanh là trao quyền cho người dân làm điều phù hợp trong đại dịch này.

Hiện tại, Omicron đang tiếp tục lây lan và tạo ra làn sóng cô vít mơi ở Mỹ và châu Âu. Vậy, có cần phải tiến hành tiêm chủng liều thứ 4 không?

Theo các quan chức y tế, mũi tăng cường đang cung cấp miễn dịch chống lại biến thể Omicron. Do đó, họ đang cân nhắc sử dụng liều thứ 4. Song, một số chuyên gia tin rằng mũi thứ 4 là điều không cần thiết vì cuối cùng con người có thể sống chung với cô vít.

Hơn nữa, dữ liệu mới nhất từ Anh cho thấy liều vắc xin thứ 3 đang có hiệu quả tốt trong việc chống lại Omicron. Khả năng ngăn ngừa bệnh trở nặng lên đến 80%.

hình ảnh

Mũi thứ 4 chưa hẳn đã cần thiết. Ảnh minh họa, nguồn: Internet

TS. Quinton Fivelman (Phòng thí nghiệm Y tế London) cho hay: Thành công của Omicron có thể khiến một loại vắc xin khác trở nên không cần thiết. Ông nói rằng Omicron đang gây ra sự hủy diệt cho chính mình. Các kháng thể do từng nhiễm Omicron có tác dụng với một số chủng khác.

‘Omicron có khả năng lây truyền ở Nam Phi nhanh đến mức phần lớn dân số chưa tiêm đã nhiễm và phục hồi. Có vẻ số ca nhiễm đã lên tới đỉnh điểm và đang giảm dần. Tìn tốt là phản ứng miễn dịch của những người từng nhiễm Omicron dường như tăng cao khả năng bảo vệ chống lại Delta gấp 4 lần. Nghĩa là Omicron đang nhanh chóng thay thế chủng Delta ít lây nhiễm nhưng nghiêm trọng hơn’, vị tiến sĩ này phân tích.

Ông nhận định: Nếu đại dịch cứ tiếp tục phát triển theo xu hướng hiện tại của Nam Phi thì chỉ những người dễ bị tổn thương mới cần tiêm liều thứ 4. Ông cũng nói thêm rằng sẽ có những biến thể khác nhưng Omicron có khả năng là biến thể gây lo ngại cuối cùng. Và cô vít sẽ thành bệnh đặc hữu như cúm.

Đọc thông tin báo chí rồi chờ ngày không phải ‘ngoáy mũi’ nữa mọi người ạ. Chứ ngoáy mãi mệt lắm rồi, mà mình còn sợ ngoáy nhiều bị to mũi với gây ra các vấn đề về mũi nữa ý.

Nguồn: Tổng hợp