Bộ Giao thông Vận tải vừa có thông tin chính thức cho phép thí điểm xe khách liên tỉnh hoạt động có điều kiện kể từ ngày 13/10/2021 theo Quyết định 1777/QĐ-BGTVT.

>>> Di chuyển giữa các địa phương để đi làm: Yêu cầu xét nghiệm và cách ly ra sao

Để được phép đi xe khách liên tỉnh, về cơ bản hành khách cần đáp ứng đủ điều kiện tiêm ít nhất 1 mũi vắc-xin (đối với loại vắc-xin tiêm 2 mũi) hoặc có xác nhận khỏi bệnh ‘cô vi’ dưới 06 tháng của cơ quan có thẩm quyền, kèm theo xét nghiệm âm tính có hiệu lực trong vòng 72 giờ cùng việc khai báo y tế và thực hiện 5K theo quy định.

hình ảnh


Ảnh: Bến xe miền Đông mới. Nguồn: Báo Thanh Niên. 

Thế nhưng quy định này gặp phải một số vướng mắc, nhất là các đối tượng chưa đủ điều kiện tiêm chủng vắc-xin theo quy định của Bộ Y tế, trong đó có trẻ em. Hoặc một số đối tượng khác như đang mắc bệnh cấp tính, phụ nữ mang thai dưới 13 tuần. Điều này gây cản trở cho việc đi lại giữa các tỉnh, thành trong trường hợp cần thiết đối với nhóm đối tượng này như khám chữa bệnh, đón con trở lại TP.HCM để tiếp tục học tập…

Nay em đọc báo Thanh Niên mới thấy có thêm thông tin nè bà con. Đó là Sở Giao thông Vận tải TP.HCM vừa có Văn bản gửi đến các tỉnh về dự thảo phương án tổ chức hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh theo tuyến cố định.

Trong đó, đề cập đến điều kiện đối với hành khách không khác gì với quy định như em đã nêu trên, kèm theo yêu cầu không tham gia chuyến đi khi có triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau rát họng…

Đặc biệt chú ý đối với các hành khách chưa đủ điều kiện tiêm chủng vắc-xin theo quy định của Bộ Y tế:

Các đối tượng này vẫn được đi xe khách đến TP.HCM, nhưng phải đi cùng người thân đáp ứng đủ điều kiện nêu trên. Ngoại trừ điều kiện tiêm vắc-xin thì nhóm đối tượng này cần có kết quả xét nghiệm âm tính có hiệu lực trong vòng 72 giờ, khai báo y tế và thực hiện 5K (đeo khẩu trang, sát khuẩn tay thường xuyên và hạn chế tiếp xúc…).

Lưu ý quá trình di chuyển từ bến xe về nơi cư trú, lưu trú:

- Phải luôn thực hiện 5K.

- Sử dụng ứng dụng PC-COVID.

- Hạn chế dừng và không tiếp xúc nơi đông người.

Khi đến nơi thì bà con cần chủ động thông báo với chính quyền địa phương về nơi cư trú, lưu trú. Đồng thời, tự theo dõi sức khỏe tại nơi cư trú, lưu trú ít nhất 07 ngày kể từ ngày về địa phương và tuân thủ nguyên tắc 5K.

Được biết, theo phương án tổ chức các tuyến vận tải hành khách đến và đi từ TP.HCM, dự kiến triển khai theo 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Từ nay đến ngày 15/11/2021

- Tần suất khai thác: Tối đa từ 3 đến 5 chuyến/ngày.

- Riêng các tuyến có tần suất khai thác hơn 100 chuyến/ngày trước khi có dịch bệnh thì tần suất tối đa 15 chuyến/ngày.

- Số lượng hành khách phải đảm bảo giãn cách: Tối đa 50% số ghế.

Các bến xe khách thông tin đến hành khách và bán vé trực tuyến hay trực tiếp cho khách đủ điều kiện.

Giai đoạn 2: Từ ngày 15/11/2021 đến ngày 30/11/2021.

- Tần suất khai thác: Tối đa 10 chuyến/ngày.

- Riêng các tuyến có tần suất khai thác hơn 100 chuyến/ngày trước khi có dịch bệnh thì tần suất tối đa 30 chuyến/ngày.

Giai đoạn 3: Từ sau ngày 30/11/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

- Tổ chức khai thác vận tải hành khách không quá 50% tần suất khai thác của các tuyến.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: VnExpress và báo Giao thông. 

Đối với các phương tiện vận tải trên địa bàn TP.HCM cần xây dựng phương án khai thác vận tải hành khách theo tuyến cố định, đăng ký phương tiện, thời gian hoạt động gửi đến Sở Giao thông Vận tải để được cấp Văn bản và Giấy nhận diện để di chuyển liên tỉnh theo mẫu QR hoặc mẫu không có QR, nhưng có ký đóng dấu của Sở GTVT TP.HCM.

Dự kiến, khi các tỉnh có phản hồi trước ngày 15/10/2021 thì Sở Giao thông Vận tải TP.HCM sẽ phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện.

Vậy nên bà con nào có người thân chưa tiêm vắc-xin do chưa đủ điều kiện quy định thì cần xem dự thảo nêu trên để có kế hoạch đi lại trong thời gian tới nhé.