Nhiều người chồng bên ngoài ‘mèo mỡ’ sợ vợ bắt gặp nên tìm cách nói dối, nhưng mà chị em phụ nữ mình hay lắm, tinh ý là phát hiện ra ngay. Nay em đọc trên trang Dân Trí, lại có chiêu mới đây nè, ai không đọc kỹ dễ bỏ sót lắm nha.

Ẩn đằng sau tin nhắn rác gửi từ tổng đài mạng là tin nhắn hẹn hò của chồng cùng tiểu tam, nội dung kiểu như vậy nè chị em:

"(TB): Miễn phí 90 ngày dùng data 4G tốc độ cao, không giới hạn lưu lượng. Để sử dụng ưu đãi, quý khách cần sim 4G và máy 4G có bật chế độ 4G/LTE, xem hướng dẫn tại...".

hình ảnh


Ảnh: Tin nhắn tình tứ của người thứ ba ẩn mình trong nội dung tin nhắn tổng đài vẫn bị chính thất phát hiện. Nguồn: Cô ấy nói.

Nếu đọc lướt qua phần đầu tin nhắn có vẻ như đó là thông báo nhà mạng gửi khách hàng với đường dẫn, ngay cả tên người nhắn cũng là tên nhà mạng. Ai không để ý sẽ dễ dàng bỏ qua ngay. Nhưng cuối đoạn tin nhắn rác đó là những thông điệp như “Hôm nay anh có qua không, em nhớ anh”…

Được biết, nhiều chị em chia sẻ tin này trên mạng xã hội đã nhận được đông đảo sự chú ý của nhiều người. Một thành viên còn tinh ý hơn nói rằng, mấy ông nếu ăn vụng thì nhớ chùi sạch mép vì đang xài mạng Mobi mà tổng đài Viettel gửi thì toang rồi.

Nhiều chị em còn kháo nhau rằng đây là nước đi không lường trước được, khó vậy mà cũng nghĩ ra của các anh chồng có mối quan hệ ngoài hôn nhân.

Chung quy lại một điều rằng, có ra ngoài ‘mèo mỡ’ và tinh vi cỡ nào thì chị em phụ nữ cũng phát hiện ra thôi. Muốn không ai biết thì tốt nhất đừng làm, chưa kể phụ nữ luôn có giác quan thứ 6 cực kỳ nhạy bén nên họ cảm nhận được những thay đổi dù rất nhỏ.

Tốt hơn hết, mấy anh chồng đừng qua mặt chị em phụ nữ chúng tôi nhé. Nếu còn sống chung với nhau ngày nào thì hãy cứ thành thật với nhau, còn không thì nên chia tay để đừng làm tổn thương nhau.

Người ngoài cuộc thì cứ hay khuyên bảo bao dung, bỏ qua và tha thứ, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, nên nếu có trót sai lầm thì hãy dừng lại trước khi quá muộn.

Theo em được biết, hành vi vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng tùy mức độ sẽ bị phạt hành chính hay truy cứu trách nhiệm hình sự.

Căn cứ Nghị định 82/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân thì hành vi vi phạm chế độ một vợ một chồng sẽ bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng.

Trong trường hợp, đã bị phạt hành chính mà vẫn còn tái phạm hoặc dẫn đến quan hệ hôn nhân của 1 trong 2 bên đổ vỡ sẽ bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc ‘bóc lịch’ từ 03 tháng đến 03 năm, theo quy định tại Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Tuy nhiên, chị em cần hiểu rằng, hành vi như thế nào được xem là vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng? Đó là người đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác. Việc này được thể hiện thông qua việc ở chung tại nơi ở cố định được bà con lối xóm xung quanh chứng kiến, sinh hoạt chung như vợ chồng và có thể có con riêng…

hình ảnhẢnh trái: Ảnh minh họa. Nguồn: Pixabay. Ảnh phải: Ảnh chụp màn hình. Nguồn: Cô ấy nói. 

Khái niệm này khác xa hoàn toàn với cách hiểu của chị em phụ nữ hiện giờ, do vậy, một khi muốn đưa mấy anh chồng ‘mèo mỡ’ ra xử lý theo quy định của pháp luật thì chị em cũng cần hiểu đúng để thực hiện nha. Còn chưa đến mức thì cứ hãy dùng chiêu ‘lạt mềm buộc chặt’ để giải quyết nhé.