Bạn sắp đi làm nhưng chưa biết cách tập cho bé bú bình thế nào mới đạt hiệu quả tốt nhất giúp mẹ nhàn, con khỏe mạnh?...

Đến một giai đoạn cần thiết, mẹ phải tập cho trẻ biết bú bình để dành thời gian trở lại với công việc. Điều này thực sự khó khăn với nhiều mẹ bỉm. Vì với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, sữa mẹ chính là nguồn dinh dưỡng tốt nhất. Sau một thời gian đã quen với bầu ngực mềm, ấm của mẹ mà giờ lại muốn chuyển bé sang một đầu ti bằng nhựa dẻo hay cao su giả sẽ khó tránh khỏi sự phản kháng của bé. Để hạn chế điều này, mẹ hãy bỏ túi ngay cách tập cho bé bú bình hiệu quả sau đây nhé.

7 cách tập cho bé bú bình dễ dàng giúp con khỏe để mẹ chuẩn bị đi làm

Khi bé sơ sinh được 4 – 5 tháng tuổi thì cũng là lúc mẹ chuẩn bị trở lại với công việc. Nên nhiều mẹ cũng đau đầu vì không biết phải làm sao để chuyện trẻ bú bình trở nên dễ dàng hơn. Nhưng mẹ hãy yên tâm vì đã có 7 cách tập cho bé bú bình “một phát ăn ngay” sau:

1. Chọn ti giả càng giống ti thật càng tốt

cách tập cho bé bú bình bằng ti giả

Mẹ nên chọn cho bé ti giả bú bình càng giống ti thật càng tốt để bé dễ làm quen hơn

Điều này rất quan trọng khi mẹ muốn con nhanh biết bú bình. Bé sơ sinh cực nhạy khi biết mình bị lừa nên mẹ cần chọn bình sữa thật kỹ. Cần xem hình dáng, cấu tạo có giống bầu sữa mẹ không, thử độ mềm, tốc độ sữa chảy ra sao,...vì nó sẽ quyết định việc bé có chấp nhận bú bình hay không.

2. Cho bé làm quen với ti giả trước

Nhiều bé sẽ không thích bú bình vì núm vú bình cứng, nó không mềm mại dễ chịu như núm vú mẹ. Vì thế, trước khi cho bú bình, mẹ nên cho bé tập làm quen với việc mút ti giả trước.

3. Chọn thời điểm đúng lúc

Những lúc bé đang đói, đang buồn ngủ, lơ mơ thì nên cho bú bình vì khi đó phản xạ mút của bé đang cao nên việc chấp nhận bú cũng dễ hơn. Tuyệt đối không cho bé bú lúc đang ngủ say hay nghẹt mũi.

4. Không ấn thẳng núm vú vào miệng bé ngay lập tức

Hãy để núm vú ở gần miệng rồi để bé tự rê núm vú và cho vào miệng, tránh ấn thẳng núm vú vào miệng bé. Điều này sẽ giúp bé kiểm soát được khi nào cần ăn nên việc ăn diễn ra thoải mái, tự nhiên.

5. Không luyện cho bé bú bình quá sớm

tập cho bé bú bình quá sớm khiến bé dễ bỏ ti mẹ

Việc áp dụng cách tập cho bé bú bình quá sớm khiến bé dễ bỏ ti mẹ khi còn quá nhỏ

Mẹ nhớ không tập cho bé bú bình trước 2 tháng tuổi, cho dù có vắt sữa mẹ cho vào bình. Vì khi làm quen với bình sữa quá sớm, bé sẽ quen bú bình mà từ chối ti mẹ, khiến việc nuôi con bằng sữa mẹ kết thúc sớm. Nên tập cho con bú bình trước khi mẹ đi làm 2 tuần.

6. Dành trọn một ngày cho con bú bình

Mẹ không chiều cho con ti mẹ mà nên dành trọn một ngày tập cho con bú bình. Mỗi cữ bú bình như vậy sẽ cách nhau 3 tiếng. Không để quá đói mới cho bú vì như vậy bé sẽ rất dễ cáu gắt và hờn mẹ.

7. Để người khác cho bé bú bình

Nhiều bé quyết không bú bình do đã quen với sữa và hơi mẹ. Có bé thấy mẹ ở gần hay trong phòng vẫn phản đối việc bú bình và liên tục khóc đòi ti mẹ. Vậy nên, khi không có mẹ ở đó nên để ông bà hoặc bố cho bé tập bú bình.

>>> Có thể bạn quan tâm: Một ngày bé sơ sinh bú bao nhiêu là đủ?

Mẹ nên làm gì khi đã thử cách tập cho bé bú bình nhưng bé vẫn từ chối?

Trẻ sơ sinh đôi khi hoàn toàn từ chối việc bú bình và dưới đây là những điều mà mẹ cần thử áp dụng:

tập cho bé bú bình đạt hiệu quả

Muốn việc tập cho bé bú bình đạt hiệu quả nên chọn lúc bé đang ổn định tinh thần

  • Thử tư thế cho ăn mới hoặc thay đổi môi trường cho ăn. Chẳng hạn, di chuyển xung quanh khi mẹ đang cho bé ăn, tìm nơi yên tĩnh để cho ăn hoặc phát một số bản nhạc cho trẻ sơ sinh trên nền nhạc thư giãn, nhẹ nhàng;
  • Thử cách tập cho bé bú bình sau khi thư giãn và ổn định tinh thần như cho bé tắm rồi thử lại;
  • Thay vì đưa núm vú vào miệng, mẹ hãy để trẻ mở miệng bú bình khi con đã sẵn sàng;
  • Nếu sữa công thức hoặc sữa mẹ chảy ra quá chậm có thể khiến bé khó chịu nên có thể dùng núm vú khác;
  • Cho trẻ uống sữa công thức hoặc sữa mẹ từ cốc hoặc thìa nhỏ nhưng hãy cho trẻ ngồi dậy và cho uống từng ngụm nhỏ.

Nếu mẹ thấy bé không chịu ti bình vì không khỏe, hãy điều trị các triệu chứng của trẻ hoặc đến Bác sĩ đa khoa để được chẩn đoán nguyên nhân.

Phải công nhận rằng, đôi khi bú bình rất đơn giản với một số bé nhưng số khác lại hoàn toàn ngược lại và chúng có thể cự tuyệt việc bú bình nhưng từ bây giờ, việc tập bé bú bình đã trở nên dễ dàng hơn với vài cách tập cho bé bú bình như trên, hi vọng sẽ giúp con phát triển tốt cả về thể chất lẫn trí não. Lưu ý, việc cho con bú bình ngay sau sinh hay sau đó cũng nên để trước khi bé được 6 tuần tuổi vì sẽ hạn chế vài trở lại không đáng có trong giai đoạn còn nuôi con bằng sữa mẹ.

>>> Xem thêm các bài viết liên quan:

10 mẹo luyện cho bé bú bình "một phát ăn ngay"

Hướng dẫn cách tập cho bé bú bình