Tuy hiếm hoi nhưng ắt hẳn nhiều người trong chúng ta đã từng nghe nói đến thai kỳ sinh đôi nhưng đứa trẻ này được thụ thai sau đứa trẻ kia từ 1 tuần đến 10 ngày. Hiện tượng cực kỳ hiếm gặp được gọi là "siêu thai" và trên thế giới chỉ có 10 trường hợp được ghi nhận trong lịch sử. Những đứa trẻ này chào đời cùng lúc, được coi như là sinh đôi nhưng thực tế tuần thai cách nhau nhiều ngày

Nhưng có một trường hợp còn hiếm hơn nữa, gọi là siêu siêu thai, đó là thụ thai lần đầu một em bé, thụ thai lần hai cặp sinh đôi. Kết quả là mang thai ba, sinh ba nhưng em bé được thụ thai lần đầu lớn hơn về tuổi thai so với hai em bé còn lại. Một phụ nữ ở Pennsylvania, Hoa Kỳ đang mang thai đã thụ thai cặp song sinh một tuần sau đó - một trường hợp bất thường về mặt y học, tỷ lệ chiếm đến phần tỷ chứ không thể tính đến phần trăm.

Deonna Fletcher đã trải qua hiện tượng siêu phàm, nghĩa là cô đã mang thai hai lần trong vòng một tuần. Người mang siêu thai chỉ thụ thai 2 lần với 2 em bé, nhưng với Deonna là 3 em bé.

hình ảnh

Ảnh DM

Phôi đầu tiên được thụ thai trước hai phôi còn lại sáu ngày, trong một trường hợp hiếm đến mức cơ quan y tế cho biết, 'cơ hội xuất hiện gần như bằng không.'Trên thế giới chỉ có khoảng 10 trường hợp được xác nhận và tất cả đều liên quan đến hai đứa trẻ được thụ thai vào những thời điểm khác nhau. Trường hợp 3 là cực kỳ hiếm và chỉ mới ghi nhận 1 ca.

Năm 2020, Deonna phát hiện mình mang thai. Khi nghi ngờ, cô đã thử que, sau đó đến bệnh viện khám. Kết quả xác nhận cô đang mang thai, siêu âm thì chỉ có một em bé, một túi thai.

Tuy nhiên, khoảng hai tuần sau, cô bắt đầu cảm thấy những cơn đau “khủng khiếp” ở vùng bụng dưới. Cô lo lắng mình bị sẩy thai và vội vàng đi cấp cứu.

Siêu âm qua lần thứ hai cho thấy thêm hai em bé, điều này có nghĩa là Deonna đang mang thai ba.

''Không thể nào?' Tôi đã hỏi người thực hiện siêu âm. Việc siêu âm trước đó đã rất kỹ lưỡng. Chắc chắn chỉ có một đứa bé thôi.”

Tuy nhiên, Deonna có chu kỳ không đều trước khi mang thai. Có lúc 2 lần trong một tháng, có lúc không có gì cả. Bác sĩ cho biết chắc chắn cô đã rụng trứng hai lần nên mới thụ thai 2 lần. Xét theo tuổi thai thì lần thụ thai sau cách lần thụ thai trước đúng 1 tuần.

“Chồng tôi và tôi đã bị sốc. Chúng tôi chưa bao giờ nghe nói đến việc thụ thai khi đã mang thai. Nhưng các bác sĩ tiếp tục xác nhận rằng đó là một trường hợp bội nhiễm”.

Điều này xảy ra khi người phụ nữ trải qua hai chu kỳ kinh nguyệt liên tiếp, mỗi chu kỳ đều dẫn đến mang thai. Để điều này xảy ra, cơ thể người phụ nữ sẽ giải phóng một quả trứng trong chu kỳ đầu tiên. Sau khi “lâm trận:, quả trứng đó sẽ được thụ tinh và phát triển thành phôi thai. Sau đó phôi sẽ được cấy vào niêm mạc tử cung.

Trong giai đoạn tiếp theo, điều tương tự cũng diễn ra và phôi mới kết hợp với phôi đã phát triển trong tử cung.

Thông thường, hormone thay đổi trong thai kỳ để ngăn cản sự rụng trứng, đó là lúc buồng trứng giải phóng trứng. Hiện tượng siêu phôi thai hiếm đến mức các chuyên gia không chắc chắn nguyên nhân gây ra nó. Hầu hết các trường hợp liên quan đến việc sử dụng các công nghệ hỗ trợ sinh sản (ART), bao gồm các phương pháp điều trị sinh sản như thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), nhưng điều này vẫn cực kỳ khó xảy ra, cho dù là can thiệp bằng phương pháp nhân tạo.

Trong trường hợp của Deonna, hai em bé “nhỏ” hóa ra là cặp song sinh giống hệt nhau. Cô nói: “Một chuyên gia nói rằng cơn đau ban đầu của tôi có liên quan đến việc tử cung của tôi mở rộng quá nhanh”. 'Nó cần phải có chỗ cho ba đứa trẻ.'

hình ảnh

Ảnh DM

Sau khi mang thai được sáu tháng, Deonna bị vỡ ối sớm và cô phải nằm trên giường nghỉ ngơi khoảng hai tháng. Ngày 18 tháng 1 năm 2021, cô sinh ba bé gái: Dream, Amani và Amber.

Dream, em bé đầu tiên được thụ thai, nặng 1,3kg. Cặp song sinh Amber và Amani lần lượt nặng hơn 1,3kg và 1,8kg.  Cặp sinh ba đã trải qua hơn một tháng trong phòng chăm sóc đặc biệt NICU.

Sau lần mang thai đặc biệt đó, gia đình cũng chào đón một bé trai, Antonio Junior, vào tháng 10 năm 2022. Họ không có kế hoạch sinh thêm con. Rõ ràng nếu đúng theo ban đầu thì chỉ có 1 bé gái đầu và 1 bé trai, hai em bé sinh đôi xuất hiện ngoài dự kiến và là một món quà “bonus” nặng ký cho gia đình trẻ này.

hình ảnh

Ảnh DM

Siêu thai là hiện tượng hiếm gặp khi người phụ nữ mang thai đứa con khác trong khi đã mang thai.nĐiều này xảy ra khi trứng được thụ tinh bởi tinh trùng và tự cấy vào tử cung lần thứ hai chỉ vài ngày hoặc vài tuần sau khi quá trình này xảy ra lần đầu tiên.Nó cực kỳ hiếm, chỉ có một vài trường hợp từng được báo cáo trong tài liệu y khoa - ở Anh, Ý và Canada.

Sự thay đổi nội tiết tố khi mang thai thường cản trở ba quá trình chính cần thiết để mang thai lần nữa:

Rụng trứng: Cơ thể ngừng giải phóng trứng từ buồng trứng trong chu kỳ kinh nguyệt

Thụ t.inh: Cơ thể tạo ra một hàng rào chất nhầy trong cổ tử cung để ngăn chặn tinh trùng thụ t.inh với bất kỳ trứng nào được phóng ra

Cấy ghép: Các hormone cần thiết để trứng được thụ tinh bám vào tử cung thường không được giải phóng khi phụ nữ đã mang thai

Cơ hội ba quá trình này xảy ra ở một người là cực cực kỳ nhỏ, gần như là bằng 0.

hình ảnh

Ảnh DM

Những đứa trẻ được sinh ra nhờ siêu thai thường được sinh ra trong cùng một ngày, chúng không phải là cặp song sinh chính thức.

Mặc dù quá trình mang thai của cô diễn ra khá suôn sẻ nhưng một trong hai đứa trẻ thụ thai sau đã phát triển một khối u trên não khiến người mẹ vô cùng hoảng sợ.  Cuối cùng, khối u đã biến mất sau khi em bé chào đời. Deonna không tiết lộ em bé nào có khối u nhưng cho biết đó là đứa trẻ thông minh nhất trong cặp sinh ba.

hình ảnh

Ảnh DM

Bây giờ ba đứa con sinh ba của cô đã được 2 tuổi. Deonna đã lập một tài khoản xã hội tên DeeandTPlusThree để ghi lại cuộc sống với bốn đứa con của mình, cho biết không dám mang thai nữa vì lý do đặc biệt

 “Về cơ bản, tôi đã rụng trứng hai lần, nhưng vào hai thời điểm khác nhau, các bác sĩ đã nói với  tôi rằng nếu tôi mang thai lần nữa, hiện tượng này có thể lặp lại.”

Quả là tự nhiên luôn bí ẩn, đúng không các mẹ?