Giàu có ai cũng muốn nhưng quan trọng nhất vẫn là cách làm sao để trở nên giàu mới là vấn đề. Đọc nhiều tấm gương chia sẻ thành công mà em thấy ngưỡng mộ á bà con.

Tất nhiên không phải vì thế mà chúng ta rập khuôn làm y chang 100% vì “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, chúng ta cần phải dựa vào tình hình thực tế của bản thân để linh hoạt, sáng tạo ra và làm theo cách của mình.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Unplash. 

Bài viết chia sẻ dưới đây không nhằm mục đích khuyên các bạn trẻ bỏ học đi làm sớm mà từ câu chuyện thành công của người khác hãy lấy đó làm kinh nghiệm cho mình.

Qua lời kể của triệu phú Paul Rawson, anh nói không riêng gì bản thân anh mà có vài nhân vật giàu có khác từng nằm trong suy nghĩ của anh, nhờ đó mà anh học hỏi được nhiều từ họ. 

Chưa học hết Đại học, anh phải buộc phải bỏ dở vì hoàn cảnh gia đình, khi đấy anh làm nghề sửa máy tính dạo, rồi làm công ăn lương nhưng nhờ học được chiến lược thông minh cùng với sự cần cù, chăm chỉ mà anh tích lũy được khối tài sản ròng lên đến 1,6 triệu đô la Mỹ.

Khi được mọi người phỏng vấn làm cách nào chỉ là kẻ làm công ăn lương mà anh lại giàu có ở tuổi 32, anh kể ra mình đã làm 4 việc dưới đây:

#1. Đầu tư nhiều và sớm nhất có thể, ngay khi còn trẻ.

Cũng như bao người, anh bắt đầu với công việc làm công ăn lương với thu nhập khá thấp. Công việc của anh chỉ vỏn vẹn là khởi động lại máy tính và thỉnh thoảng nhận vài cuộc gọi điện thoại. Dù mức thu nhập chỉ bằng mức tối thiểu nhưng anh vẫn tâm niệm rằng đó là đầu tư.

May mắn là sau khi nghỉ việc, anh được sếp duyệt cho một khoản trợ cấp hào phóng, coi như là khoản khen thưởng cho nhân viên làm việc xuất sắc và chăm chỉ trong thời gian qua.

Cầm trong tay số tiền này, anh đã dùng nó để đầu tư. Với anh việc đầu tư thật nhiều và càng sớm càng tốt vì khi còn trẻ chúng ta có đủ sức để chịu rủi ro hơn là khi về già.

Học theo người đi trước, anh đa dạng hóa các kênh đầu tư từ bất động sản, cổ phần, đến chứng chỉ quỹ và mỗi thứ đầu tư một ít. Theo anh, khi mới bắt đầu gia nhập thị trường chứng khoán, chúng ta có thể tiếp cận các quỹ đầu tư vì chi phí thấp và ít rủi ro.

Nhờ chiến lược đầu tư phù hợp theo cách mà người đi trước truyền lại, anh đã tích lũy được khoản kha khá, như bất động sản mang về lợi nhuận 650.000 đô la, quỹ hưu trí 320.000 đô la, lợi nhuận đầu tư cổ phiếu là 360.000 đô la và đầu tư cá nhân là 270.000 đô la.

#2. Hãy tận dụng nguồn tiền rảnh rỗi để “tiền đẻ ra tiền”.

Cách đây 7 năm, khi thị trường chứng khoán chưa phát triển nhiều, anh Paul đã chuyển hướng sang đầu tư bất động sản bằng cách hùn hạp với vài người bạn đáng tin cậy để cùng mua rồi cho thuê.

Quả thật, giá trị bất động sản tăng gấp nhiều lần kể từ 2014 rồi còn chưa kể tiền cho thuê được lại mang về thu nhập ổn định vào mỗi tháng cho anh.

#3. Không cần phải lập kế hoạch ngân sách quá cứng ngắc.

Với người khác có thể phải lập chi tiết kế hoạch chi tiêu khi mà họ có tiền là thỏa sức tiêu xài hết chừng đó mỗi tháng, còn với anh Paul, anh không thích xài tiền nên ngay khi không lập ra kế hoạch anh vẫn không tiêu xài bừa bãi.

Nhu cầu xài tiền của anh đơn giản lắm chỉ là thực phẩm, nhu yếu phẩm hàng ngày và tiền điện thoại. Nhưng với thời buổi công nghệ hiện đại, có hàng loạt ứng dụng cho phép gọi miễn phí thế nên anh tiết kiệm được rất nhiều cho khoản này.

#4. Làm việc chăm chỉ để nhận lại kết quả xứng đáng.

Chúng ta vẫn cứ hay so đo khi đi làm, sao người khác làm nhàn hơn lại được nhiều tiền hơn mình mà không nghĩ rằng sự cần cù, chăm chỉ và siêng năng rồi cũng có ngày hái được quả ngọt. Trước đó, anh Paul từng làm việc cho một công ty nổi tiếng với doanh thu cao, áp lực lớn và thường xuyên phải tăng ca. Do đó, anh cố gắng nỗ lực làm rất nhiều và đổi lại nhận được kết quả tương xứng. Điều này khiến anh càng cố gắng cống hiến nhiều hơn cho công ty. Chỉ trong vòng 1,5 năm mà anh đã được thăng chức tận 3 lần và nhận về 350.000 đô la Mỹ tiền thưởng.

Không riêng gì anh Paul đâu, mà nếu có dịp nghe tâm sự, chia sẻ của những gương mặt thành công, bà con sẽ thấy họ đều có chung điểm làm việc chăm chỉ và sẵn sàng cống hiến.

Đến nay, bước vào tuổi 32, anh Paul đã tích lũy được khoản tiền nho nhỏ, đủ để đạt mức tự do tài chính dù cho nghỉ hưu sớm nhưng anh nói mình chưa sẵn sàng và thậm chí chưa nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi vì anh còn đam mê công việc nhiều lắm. Khi tài chính trở nên dư dả, anh đang cân nhắc giảm bớt thời gian làm việc để mang tới cuộc sống thoải mái và chăm sóc sức khỏe lâu dài.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Pixabay và Vietnamnet. 

Đấy, bà con thấy không, khi còn trẻ ráng chịu khó cày với biết cách để “tiền đẻ ra tiền” rồi về già mình sẽ thảnh thơi nghỉ ngơi mà không phải lo lắng về tài chính.