Dùng gas tiện cho việc nấu nướng thật nhưng chẳng khác nào “quả bom nổ chậm” trong nhà nếu các mẹ dùng không kỹ lưỡng. Đặc biệt là không nhận biết được những cảnh báo nguy hiểm để mà xử lý kịp thời. Bằng chứng là thời gian qua đã có quá nhiều vụ nổ gas gây thiệt hại nặng nề về tài sản và người vô cùng thương tâm. Cho nên, để đảm bảo an toàn thì khi thấy xuất hiện các dấu hiệu dưới đây, mẹ nhớ phải gọi thợ ngay và luôn nhé, đừng tiếc tiền mà đổi lấy tính mạng của mình và gia đình đấy ạ.

Trời nóng dễ xảy ra cháy nổ, mẹ chớ dại cho 4 thứ vào cốp xe kẻo bốc hỏa lúc nào chẳng hay

Lửa cháy không đều

Mỗi bếp gas đều có nút bật/ tắt bao gồm luôn việc điều chỉnh ngọn lửa lớn/ nhỏ theo nhu cầu của người dùng, nhưng được điều chỉnh như thế nào thì ngọn lửa cũng luôn cháy đều. Cho nên, nếu một lúc nào đó đang nấu nướng mà các mẹ thấy mâm chia lửa của bếp gas thiếu hụt, không lan lửa ra hết thì cần tắt bếp ngay, khóa van bình gas lại. Sau đó hãy gọi thợ đến kiểm tra xem do bếp hay do bình bị rò rỉ, tuyệt đối không được lấy que diêm hay bật lửa mồi cho cháy đều lại nhé, nguy hiểm lắm vì có thể phát nổ bất cứ lúc nào. 

hình ảnh

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Lửa phát ra tiếng kêu

Tương tự, lúc đang nấu nướng mà các mẹ các mẹ nghe lửa phát ra tiếng kêu cũng không được chủ quan, bởi đó có thể là dấu hiệu cho biết gas đã bị rò rỉ hoặc bộ phận họng lửa lắp không đúng chỗ, khe thoát lửa bị nghẹt. Lúc này, các mẹ nên tắt bếp gas, khóa van ngay để tránh tình trạng nổ, hỏa hoạn. Và nếu sau khi điều chỉnh lại vị trí của họng lửa, làm sạch khe thoát lửa mà tình trạng này vẫn không hết thì tốt nhất nên gọi người tới kiểm tra nhé. 

Lửa có màu đỏ

Thường khi gần hết gas thì lửa sẽ xuất hiện màu đỏ, nhưng nếu các mẹ đổi chưa lâu mà xuất hiện tình trạng này thì rất đáng lo ngại. Vì không loại trừ khả năng bình gas các mẹ đang sử dụng là sản phẩm của cơ sở lậu, không đảm bảo các tiêu chuẩn về hạn kiểm định vỏ bình cũng như chất lượng gas bên trong, đồng nghĩa với nguy cơ cháy nổ rất cao nên các mẹ phải lưu ý và xử lý.

Gas bốc mùi

hình ảnh

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Còn trường hợp đang thông thoáng bỗng nghe mùi gas nồng nặc thì chứng tỏ đường dây dẫn đã bị xì, nguy hiểm vô cùng vì nếu không biết xử lý đúng sẽ gây ra cháy nổ. Cho nên, việc các mẹ cần làm là khóa ngay van bình ga, đồng thời mở tung cửa để giảm bớt khí gas, dùng quạt tay quạt bớt nồng độ gas. Đặc biệt chú ý không bật tắt các thiết bị điện, tốt nhất là ngắt được nguồn điện từ xa, sau đó gọi ngay thợ sửa chữa đến nhé.