Các mom ơi, khi em ở tuần thứ 27, em bắt đầu có dấu hiệu chuột rút và đau chân tay mỗi sáng thức dậy, nhưng sau đó em có đi bác sĩ, bác sĩ bảo em bị thiếu canxi, cần phải bổ sung canxi thông qua rau xanh và các thực phẩm giàu canxi. Em về cũng làm theo nhưng thấy tình trạng này chưa giảm đi nhiều. Giờ em đang ở tuần thứ 28, em lại cảm thấy mỏi mệt ở các khớp xương, kiểu xương bị rệu rạo sao đâu á, mỗi đêm bị chuột rút là y như rằng sáng mai không thể đi đứng bình thường được. Em đang lo có phải em thiếu canxi không, mà nếu thiếu canxi thì có ảnh hưởng đến thai nhi không ạ?


Nguyên nhân gây tê tay khi mang thai tháng cuối | Vinmec