Sau hàng loạt các cuộc kiểm tra rất tỉ mỉ của bác sĩ, kết quả khẳng định bé gái bị viêm màng não, nguyên nhân ban đầu được xác định có thể là do nụ hôn từ người thân trong gia đình.

Em nhớ cách đây mấy năm đã có rất nhiều bài viết cảnh báo về nụ hôn của người lớn dành cho trẻ sơ sinh gây ra nhiều nguy hiểm về tính mạng. Thời điểm đó các bậc phụ huynh gắn thẻ tên người thân và chia sẻ về trang cá nhân rất nhiều với hy vọng thông điệp này được lan tỏa đến với tất cả những gia đình đang có con nhỏ. Vậy nên sáng nay đọc trên trang Sohu tiếp tục đưa tin về trường hợp bé gái 9 ngày tuổi bị viêm màng não chỉ vì nụ hôn của người lớn mà thấy xót xa quá các mẹ ạ. Thực ra đây là điều tối kỵ trong việc chăm sóc trẻ nhỏ mà bất kỳ nhà nào có con nhỏ cũng đều phải lưu ý. Hy vọng qua bài viết này, các bậc phụ huynh sẽ có cách bảo vệ bé yêu của mình trong những năm đầu đời được an toàn nhất.

Theo đó người mẹ ở Hà Bắc cho biết chị mới sinh con gái được 9 ngày thì thân nhiệt của bé đột ngột tăng 39 độ kèm theo triệu chứng khó thở, quấy khóc liên tục. Thấy tình hình bất ổn, người mẹ liền đưa con đi cấp cứu, khi đến bệnh viện bé gái bị co giật toàn thân.

Sau hàng loạt các cuộc kiểm tra rất tỉ mỉ của bác sĩ, kết quả khẳng định Janika bị viêm màng não, nguyên nhân ban đầu được xác định có thể là do nụ hôn từ người thân trong gia đình.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nụ hôn của người lớn gây ra nhiều nguy hiểm cho trẻ nhỏ. Nguồn hình: Sohu

Bác sĩ cho biết thêm loại bệnh viêm màng não này chủ yếu do người lớn mắc bệnh mụn rộp, sau đó lây sang em bé qua nụ hôn. Có hàng trăm loại vi khuẩn trong miệng của người lớn, và nụ hôn có thể truyền hơn 270 loại vi khuẩn. Vì chứng kiến không ít bé chịu vạ lây từ nụ hôn người lớn, nhiều bác sĩ thiếu điều năn nỉ người nhà, người quen đừng xem thường tác hại của những cái hôn nựng mà tội trẻ nhỏ. Mặc dù những vi trùng này không trở thành bệnh ở người lớn nhưng trẻ nhỏ, sức đề kháng và sức đề kháng kém, vi trùng có thể gây hại cho trẻ với một số bệnh như:

- Viêm gan: Vi khuẩn Helicobacter pylori có khả năng lây nhiễm cao và có thể lây qua tay, thức ăn không sạch, bộ đồ ăn không sạch, phân,… Vì vậy, cần xây dựng thói quen vệ sinh tốt trong chế độ ăn uống hàng ngày để ngăn ngừa lây nhiễm.

Hơn một nửa dân số thế giới đã bị nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori, và ở một số quốc gia gần như 90% dân số đã bị nhiễm vi khuẩn này. Mọi người thường bị nhiễm bệnh ở độ tuổi sớm, tỷ lệ mắc bệnh ở độ tuổi dưới 5 là 50%.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn hình: Sohu

- Bệnh lao, viêm màng não, cảm lạnh do vi rút và các bệnh khác lây qua đường hô hấp.

- Các bệnh răng miệng như quai bị, viêm amidan

- Tăng tiết nước bọt của trẻ và ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa.

Vi vậy các bác sỹ đưa ra lời khuyên cho những gia đình có trẻ nhỏ, cụ thể:

1. Chăm sóc vệ sinh răng miệng cá nhân

Trẻ sơ sinh có rất nhiều việc phải làm nên sau khi sinh cha mẹ dành phần lớn thời gian để chăm sóc bé, đôi khi quên chăm sóc bản thân là điều không thể tránh khỏi, nhưng thực tế, việc giữ gìn vệ sinh cá nhân của chính mình cũng quan trọng không kém. Vì vậy, trước khi hôn bé, bố mẹ hãy tự vệ sinh răng miệng để an toàn hơn. Vì khả năng miễn dịch của trẻ sơ sinh còn rất yếu nên nếu không cẩn thận sẽ bị nhiễm một số loại vi rút.

2. Tiêm phòng cho trẻ 

Trên thực tế, một số bệnh lây truyền qua đường tiếp xúc thường không đặc biệt nghiêm trọng và có thể chữa khỏi nếu điều trị kịp thời. Em bé cũng có hệ miễn dịch riêng, cũng có thể sử dụng khả năng miễn dịch để chống lại một số bệnh nhiễm trùng trong thời gian ngắn, nhưng nếu được tiêm chủng vắc xin phòng bệnh và sẽ an toàn hơn cho trẻ sơ sinh.

3. Không trang điểm khi bế con

Một số bà mẹ rất yêu cái đẹp, họ rất thích trang điểm, đây cũng là một điều hết sức bình thường. Nhưng khi chăm sóc trẻ sơ sinh, hãy cố gắng không trang điểm, bởi vì nhiều loại mỹ phẩm hiện nay chứa rất nhiều chất hóa học, nếu đồ trang điểm chạm vào người bé rất có thể khiến trẻ bị dị ứng. 

4. Không để người lớn hôn vào mặt em bé

Sinh con ra là một điều vô cùng hạnh phúc của mỗi gia đình, những người trong gia đình chắc hẳn rất mong sớm được gặp con, nhưng chúng ta phải biết rằng khả năng miễn dịch của trẻ sơ sinh còn rất yếu, vì vậy nếu có khách tới nhà, hãy nói họ hạn chế bế và tuyệt đối không hôn trẻ.

Nếu trẻ sinh vào mùa hè hoặc mùa đông, tốt nhất không nên ra ngoài khi trẻ còn nhỏ, vì nhiệt độ quá lạnh và quá nóng có thể khiến trẻ bị ốm. Sau 3 tháng, trẻ sẽ có hệ miễn dịch tương đối mạnh hơn trước khi đưa trẻ ra ngoài.