Không giống như những người bạn cùng lứa, Scarlett Ashley Cheng lại lập được kỷ lục guinness với BST son dưỡng khổng lồ khi chỉ mới 6 tuổi. 

Scarlett Ashley Cheng

Đa số các bé gái dưới 10 tuổi đều có sở thích điệu đà và được bố mẹ đầu tư cho những chiếc váy đầm cầu kỳ,  xinh đẹp, màu sắc hay những con búp bê đáng yêu thế nhưng đối với Scarlett Ashley Cheng cô bé mới 6 tuổi đã sở hữu một BSt son với 3388 cây son dưỡng đến từ các thương hiệu khác nhau trên toàn thế giới, khiến chị em ai nhìn cũng phải trầm trồ, ngưỡng mộ không ngớt. 

hình ảnhẢnh: FBNV

Theo đó, Scarlett Ashley Cheng, cô bé 6 tuổi cùng chị gái Kaylyn, 8 tuổi là những người sưu tầm sở hữu trong tay 3.388 son dưỡng môi các loại khác nhau. Vì thành tích đáng kinh ngạc, cô bé được tổ chức Guinness thế giới ghi tên vào danh sách kỷ lục gia. Theo trang Guinness World Records Scarlett, Ashley Cheng bắt đầu có cây son dưỡng môi đầu tiên là lúc được bà tặng, bởi khi còn nhỏ, môi của em thường gặp phải tình trạng khô, bong tróc, thế nên việc hay được người nhà :đầu tư son dưỡng cho dường như đã trở thành thói quen của cô bé. 

hình ảnhẢnh: Cap màn hình

Scarlett Ashley chia sẻ, từ những mẫu son đơn giản, không màu không mùi, dần dần cô bé dành thêm tiền tiết kiệm chỉ để mua những thiết kế son dưỡng bắt mắt, cộng thêm được người nhà tặng và cứ thế, từ một vài cây, Ashley đã có hẳn một căn phòng chỉ dành riêng cho đủ các loại son dưỡng khác nhau. 

hình ảnhẢnh: Cap màn hình

Cô bé có các loại son dưỡng môi từ các thương hiệu lớn nhỏ  trên khắp thế giới, ví dụ như Burt's Bees, eos, Humble, Nivea... Các thỏi son được bố trí và đặt sát nhau trên kệ khổng lồ chẳng khác gì hàng trưng bày tại các shop bán mỹ phẩm. Tham quan một vòng căn phòng son của Ashley mới thấy được rằng, cô nàng sở hữu BST son vô cùng đa dạng với nhiều màu sắc và mùi hương khác nhau ăn đứt những cửa hàng mỹ phẩm ngoài thị trường. 

hình ảnhẢnh: Cap màn hình

Tuy sở hữu hàng nghìn thỏi son, thế nhưng cô bé bố trí cực kỳ quy cũ và không hề lẫn lộn bất kỳ cây nào với nhau. Thậm chí cô bé còn ghi nhớ tường tận tên từng thương hiệu, mùi hương và công dụng đặc thù của từng loại son chẳng khác gì chuyên gia. 

hình ảnhẢnh: Cap màn hình

Chia sẻ về sở thích với son dưỡng, Ashley Cheng cho hay: ''Cháu bị khô môi từ nhỏ nên hay được bà, bố mẹ thường thoa son dưỡng để giữ ẩm cho môi. Khi còn nhỏ, cháu thường dùng những thỏi son dưỡng đơn giản, không mùi, không màu. Khi lớn hơn, cháu được thử những thỏi son dưỡng có nhiều mùi hương khác nhau. Sưu tập son dưỡng môi dần trở thành niềm vui của cháu''.

hình ảnh

Ảnh: FBNV

Dù không hé lộ số tiền đã chi cho bộ sưu tập son khổng lồ là bao nhiêu nhưng có thể nói giá trị của căn phòng son có khi còn hơn cả 1 gia tài. Mà kể cả nàng IT girl bán son nổi tiếng nhất thế giới như Kylie Jenner hay tỷ phú mỹ phẩm Rihanna cũng chưa chắc đã sở hữu số lượng son dưỡng môi lớn như cô bé người Hong Kong này.

hình ảnh

Ảnh: FBNV

Ngoài việc sở hữu bộ sưu tập hơn 3.000 son dưỡng, Scarlett Ashley Cheng cùng chị gái là Kaylyn, 8 tuổi cũng học cách làm son dưỡng hữu cơ để làm quà tặng cho người thân, bạn bè. Hai chị em, với sự giúp đỡ của cha mẹ đã đăng ký hồ sơ Kỷ lục Guinness Thế giới và may mắn ghi tên mình vào danh sách kỷ lục gia nhỏ tuổi sở hữu nhiều son dưỡng nhất thế giới. 

hình ảnhẢnh:Cap màn hình

Scarlett Ashley Cheng cũng cho hay việc đặt ra, từng bước thực hiện mục tiêu và đạt được thành công làm cho cuộc sống thêm ý nghĩa. Trong tương lai Scarlett Ashley mong muốn mình có thể phát triển bộ sưu tập này nhiều hơn nữa, bên cạnh đó sẽ khám phá ra sở thích mới của mình và theo đuổi nó một cách nghiêm túc.

Nguyễn Huyền Bảo Trâm 

Nếu ở Hongkong có cô bé Scarlett Ashley Cheng sở hữu hàng nghìn cây son dưỡng khác nhau, thì tại Việt Nam, cô bé Bảo Trâm 5 tuổi cũng sở hữu cả kho túi xách, quần áo xịn sò mà cả những “tay chơi hàng hiệu” còn phải ngả mũ chào thua. 

hình ảnhẢnh: FBNV

Chỉ mới 5 tuổi, thế nhưng cô bé Nguyễn Huyền Bảo Trâm lại gây chú ý sau khi được mẹ đăng tải những hình ảnh ghi lại tủ đồ hàng hiệu với hàng loạt trang phục, phụ kiện gắn mác thương hiệu nổi tiếng thế giới. Ngoài ra, chiếc tủ với hàng trăm chiếc túi xách đỏ từ đủ loại thương hiệu lớn như Hermes, Dior, Chanel, Valentino, Saint Laurent, Balenciaga...của Bảo Trâm cũng làm nhiều người trầm trồ. 

hình ảnhCô bé thường xuyên mang những mẫu túi mini đến từ các thương hiệu lớn như chiếc Hermes màu cam có giá hơn 80 triệu VNĐ, hay chiếc túi Valentino mini màu cầu vồng sặc sỡ.Ảnh: FBNV

hình ảnh

Bảo Trâm chủ yếu diện những chiếc váy điệu đà, bên cạnh đấy cô bé còn kết hợp với những mẫu giày bệt dễ thương. Ví như diện set đồ đông dễ thương phối với giày Mary Jane ngọt ngào, cô bé ngay lập tức tạo điểm nhấn cho mình bằng chiếc túi có giá trị đắt đỏ Lady Dior xen kẽ hai màu hồng và xám được bán với giá khoảng 3.000 USD (64 triệu đồng).Ảnh: FBNV

hình ảnh

Được cho dùng hàng hiệu từ khi còn bé, thế nên Bảo Trâm sở hữu thần thái sang trọng, cá tính và cảm quan về thời trang tinh tế đã giúp cho cô bé chẳng hề kém cạnh bất cứ một ai. . Ảnh: FBNV

hình ảnh

Ảnh: FBNV

Không chỉ có mỗi túi xách, ngay cả giày dép, quần áo của cô bé cũng được ba mẹ đầu tư cho cả một căn phòng chỉ toàn là hàng hiệu với những thiết kế đến từ các nhà mốt nổi tiếng như; Gucci, Armani, Lanvin, Kenzo, Dolce& Gabbana…

hình ảnhẢnh: FBNV

Sở hữu vóc dáng nhỏ bé, gương mặt xinh xắn, hai gò má tròn trĩnh đáng yêu, thế nhưng cô bé có những cách tạo dáng chuyên nghiệp không khác gì mẫu ảnh thực thụ khiến nhiều người thích thú vì độ đáng yêu pha lẫn sang chảnh dù nay chỉ mới lên 5 tuổi. 

Happer Nguyễn 

Nói đến các tín đồ hàng hiệu ngay khi mới bé tí tuổi không thể bỏ qua cái tên Harper Nguyễn (2 tuổi), cô bé này gây sốt MXH với gu thời trang cực chất cùng BST giày hàng hiệu đến từ các nhãn hàng nổi tiếng như Nike, Jordan, Balenciaga Speed Trainer và Nike Air Force 1 Travis Scott Cactus Jack… với giá “đắt xắt ra miếng”.

hình ảnhẢnh: FBNV

Được biết, mẹ của Harper là người đảm nhận việc chọn quần áo, giáy dép cũng như định hướng phong cách cho con. Cô cũng cho hay đây chính là phong cách mà cả hai vợ chồng muốn con gái theo đuổi sau này. Bởi việc cho Harper mặc theo phong cách đơn giản, cá tính sẽ tạo sự thoải mái khi con vận động. Bởi thế, khi chọn đồ, cô cũng ưu tiên những chất liệu co giãn, không gây khó chịu.

hình ảnhẢnh: FBNV

My Huỳnh (mẹ Harper Nguyễn) cho biết cô bé hiện có 15-16 đôi sneakers. Cô bắt đầu mua giày cho Harper từ khi con mới biết đi vững. Nike, Jordan là những dòng giày chủ yếu được cô lựa chọn. Những đôi giày đắt nhất trong bộ sưu tập của Harper là Balenciaga Speed Trainer và Nike Air Force 1 Travis Scott Cactus Jack,... và cô rất vui khi con gái nhận được sự quan tâm nhiều đến như vậy bởi sưu tập giày cũng là sở thích của vợ chồng cô.