Những chiếc răng đầu tiên của bé sẽ xuất hiện khi bé được 6 tháng tuổi, mặc dù các dấu hiệu mọc răng sẽ bắt đầu sớm hơn.

Thật khó để dự đoán chính xác khi nào chiếc răng đầu tiên của bé sẽ nhú lên. Và có thể có một số dấu hiệu mọc răng mà mẹ cần chú ý bởi trong nhiều trường hợp, nó sẽ đến sớm hơn thông thường.

Dưới đây là một số dấu hiệu của việc mọc răng:

1. Chảy nước dãi

Quá trình mọc răng có thể kích thích tiết nhiều nước dãi. Hầu hết trẻ sơ sinh trong khoảng 10 tuần tuổi đến 4 tháng tuổi đều chảy dãi nhưng giai đoạn mọc răng thì áo của bé sũng nước, hãy buộc chặt yếm để bé thoải mái và sạch sẽ hơn. Để ngăn ngừa tình trạng nứt nẻ, hãy lau nhẹ cằm cho trẻ suốt cả ngày.

hình ảnh

2. Phát ban

Chảy dãi nhiều thể gây nứt nẻ, mẩn đỏ và phát ban quanh miệng, cằm và thậm chí cả cổ và ngực của trẻ. Vỗ nhẹ sẽ giúp ngăn ngừa kích ứng hoặc tạo màng chắn ẩm cho khu vực này bằng kem dưỡng nhẹ nhàng dành riêng cho trẻ sơ sinh

3. Ho

Việc liên tục chảy dãi có thể khiến trẻ bị ọc sữa và ho. Điều này không đáng lo ngại, miễn là bé không có các dấu hiệu khác của cảm lạnh , cúm hoặc dị ứng.

4. Cắn

Áp lực từ răng chọc qua dưới nướu gây ra cho trẻ rất nhiều khó chịu, điều này có thể làm giảm áp lực phản lực (hay còn gọi là nhai và cắn). Trẻ mọc răng sẽ cắn bất cứ thứ gì để làm dịu cơn đau. Đây là một trong những dấu hiệu mọc răng đầu tiên mà mẹ cần chú ý.

5. Quấy khóc

Một số trẻ sơ sinh dễ mọc răng mà không phàn nàn gì. Một số phải chịu đựng rất nhiều cơn đau do viêm mô nướu mềm - mà bé cảm thấy buộc phải chia sẻ với mẹ dưới hình thức than vãn hoặc khóc lóc. Những chiếc răng đầu tiên thường đau nhất (cũng như răng hàm, vì chúng lớn hơn). May mắn thay, hầu hết trẻ sơ sinh cuối cùng đã quen với cảm giác mọc răng và những lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn.

hình ảnh

6. Khó chịu

Miệng của bé sẽ đau khi chiếc răng nhỏ đè lên nướu và trồi lên bề mặt. Không có gì đáng ngạc nhiên, việc mọc răng có thể sẽ khiến bé cảm thấy không ổn. Một số trẻ có thể cáu kỉnh chỉ trong vài giờ, nhưng những trẻ khác có thể quấy khóc trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần.

7. Biếng ăn

Những đứa trẻ cáu kỉnh khao khát được xoa dịu bằng cách cho thứ gì đó vào miệng. Nhưng việc ăn sữa có thể khiến tình trạng đau nướu của trẻ đang mọc răng trở nên tồi tệ hơn. Đó là lý do tại sao trẻ mọc răng có thể quấy khóc và khó chịu, biếng ăn

8.  Thức đêm

Sự khó chịu khi mọc răng có thể làm gián đoạn giấc ngủ ban đêm của bé, ngay cả khi trước đó bé đã ngủ liên tục.

9. Kéo tai và xoa má

Trẻ sắp mọc răng có thể giật mạnh tai hoặc dụi má, cằm. Điều này là để làm dịu cơn đau nhức ở nướu (đặc biệt là do răng hàm đang mọc) ở những nơi khác, vì nướu, tai và má có chung đường dẫn truyền thần kinh.

Hãy nhớ rằng việc kéo tai cũng là một dấu hiệu em bé mệt mỏi và là một triệu chứng của nhiễm trùng tai, vì vậy hãy cố gắng xác định điều gì đằng sau nó.

Làm thế nào để xoa dịu một đứa trẻ đang mọc răng? Mẹ có thể tham khảo các gợi ý sau:

-  Đồ chơi khi mọc răng: Trẻ mọc răng thích nhai và vì lý do chính đáng: Động tác vuốt nướu cung cấp áp lực ngược lại, giúp giảm đau khi răng đẩy lên và vào miệng. Các sản phẩm hỗ trợ mọc răng , bao gồm đồ chơi bằng cao su hoặc bàn chải đánh răng mềm, ướt (không có kem đánh răng) cọ xát mạnh vào nướu của trẻ, có thể tạo ra tác dụng làm dịu áp lực.

hình ảnh

- Chườm lạnh: Chườm lạnh vào nướu bị viêm và đau của bé có thể giúp giảm đau khi mọc răng. Hãy dùng những đồ chơi có thể đặt trong tủ lạnh, nước lạnh, đồ ăn vặt trong tủ lạnh như sữa chua, đào trộn và nước sốt táo có thể ngon miệng hơn đồ ăn nhẹ ở nhiệt độ phòng. Hoặc cho trái cây đông lạnh xay nhuyễn như mâm xôi và mận vào túi lưới cho trẻ ăn. Tuy nhiên, tránh để trẻ ngậm thức ăn lạnh suốt cả ngày vì nó có thể làm suy yếu lớp men trên răng đang mọc, có thể dẫn đến sâu răng sau này.