Là phụ nữ siêng năng chăm da dưỡng dáng là điều đáng được hoan nghênh, tuy nhiên cần biết phương pháp nào lợi phương pháp nào hại để còn tăng cường tút tát nhan sắc tại gia, tránh áp dụng các phương pháp không đúng cách lại ảnh hưởng tới cả sức khỏe và diện mạo thì thật không nên. 

Theo điều tra đánh giá có 6 kiểu làm đẹp sai lầm mà chị em cứ tưởng đúng nhưng thật ra không hề có lợi xíu nào, càng làm càng dễ hỏng nhan, cần từ bỏ ngay và luôn từ lúc này sẽ tốt hơn. 

1 - Giác hơi chân không

Giác hơi chân không hiện nay đang “làm mưa làm gió” trên thị trường làm đẹp bởi những lời đồn  nhờ công dụng chống lại các nếp nhăn, lão hóa và dưỡng da thêm đàn hồi, căng mịn từ phương pháp này. Tuy nhiên trên thực tế, đây là phương pháp giúp chữa bệnh cho những ai đang bị nhiễm lạnh hay mắc cảm mạo chứ về hiệu quả đẹp da thì xưa nay chưa từng thấy ai bàn đến. 

hình ảnh

Những người thực hiện giác hơi chân không đều là những chuyên viên massage lành nghề và được đào tạo qua trường lớp bài bản vì nếu thực hiện không đúng quy trình, phương pháp này sẽ làm tê liệt hệ thần kinh và xảy ra tình trạng nổi gân máu vô cùng mất thẩm mỹ. Để có thể sử dụng liệu pháp này hiệu quả, chị em nên tham khảo ý kiến của các bác sĩ chuyên khoa. Ảnh: Internet

2 - Trang điểm kim tuyến

hình ảnh

Ảnh: Internet

Hiện nay trào lưu trang điểm lấp lánh đang dần được ưa chuộng,  chính vì thế các sản phẩm phấn mắt, chì kẻ, phấn bắt sáng có chứa các thành phần kim tuyến ngày càng trở nên phổ biến hơn. Tuy nhiên các bác sĩ về mắt hoặc về da liễu cho biết, nếu muốn sử dụng những sản phẩm lấp lánh, chị em nên đọc kỹ chi tiết thành phần sản phẩm vì đa số các chiết xuất kim tuyến đều từ các hạt vi nhựa polyethylene không có lợi cho sức khỏe làn da. Ngoài ra trong khi sử dụng, nếu kích thước của kim tuyến quá to, có thể gây ảnh hưởng đến giác mạc hoặc kích ứng da nặng nề. 

3 - Mỹ phẩm chứa cồn khô: 

Trên thực tế, đa số các sản phẩm làm sạch da mặt hầu hết đều có chứa cồn khô bởi chúng giúp làm sạch mặt tức thì. Bởi thế những sản phẩm dành cho da dầu hiện nay có chứa khá nhiều cồn khô. Tuy có khả năng tức thời, thế nhưng về lâu dài, mỹ phẩm chứa cồn sẽ phát huy hệ vi sinh và làm da tổn thương nặng nề. 

hình ảnh

Ảnh: Internet

Khi mua mỹ phẩm, chị em nên lưu ý hai thành phần Ethyl alcohol biến tính hay isopropyl alcohol là những chất rượu có hại cho da. Bên cạnh đó cồn trong mỹ phẩm cũng có rất nhiều loại khác nhau, một số hợp chất chỉ chứa một số lượng nhỏ như cetyl, stearyl hay cetearyl,.. lại giúp tẩy rửa nhẹ nhàng và có khả năng làm mềm da 

4 - Lạm dụng kem tẩy lông 

hình ảnh

Ảnh: Internet

Có giá cả phải chăng, kem tẩy lông được lòng chị em bởi mang lại hiệu quả cao không khác gì các loại wax thông thường. Tuy nhiên việc làm dụng kem tẩy lông sẽ khiến các lỗ chân lông trên da bị tổn thương. Bên cạnh đó, một số thành phần trong kem tẩy lông còn chứa các chất gây kích ứng, mẩn đỏ và khiến da bị dị ứng nghiêm trọng. Bởi thế trước khi chọn mua các sản phẩm tẩy, wax lông, chị em nên đọc kỹ bảng thành phần xem có gây dị ứng hay không và chỉ nên tẩy lông cách nhau 2 -3 tuần cho các lỗ chân lông có thời gian phục hồi. 

5 - Xịt nước hoa lên tóc

hình ảnh

Ảnh: Internet

Tuy xịt nước hoa lên tóc sẽ giúp lưu hương lâu và tỏa hương hiệu quả hơn, thế nhưng các chất etanol có trong nước hoa sẽ làm tóc dễ hư tổn và chẻ ngọn, khiến tóc dễ bị gãy rụng hơn. Đặc biệt nếu tiếp xúc với da đầu, sẽ khiến da bị khô và sản sinh gàu. Bởi thế, chị em chỉ nên xịt nước hoa cở phần cổ tay, sau đó mới xoa nhẹ lên sau mang tai, cổ,.. để giúp nước hoa bám mùi lâu và tỏa hương ngào ngạt hơn. 

6 - Dùng máy rửa mặt thường xuyên

hình ảnh

Ảnh: Internet

Tuy máy rửa mặt giúp làm sạch da hiệu quả hơn, thế nhưng việc cọ rửa quá nhiều sẽ làm phá vỡ pH tự nhiên của da, gây khô da và kích ứng. Nhất là đối với chị em da mụn, dùng máy rửa mặt với mức độ cao sẽ làm các đốt mụn bị vỡ và lây lan vi khuẩn khiến tình trạng mụn ngày một nhiều. Thay vì dùng máy rửa mỗi ngày, chị em chỉ nên sử dụng để rửa mặt sau những lúc trang điểm đậm hoặc định kỳ 1 - 2 lần/ tuần để bảo vệ da.