Giờ nhiều người trẻ bị đái tháo đường lắm chứ không riêng gì người lớn tuổi đâu mọi người. Nó diễn biến âm thầm, khó phát hiện, nhiều người khi giai đoạn nặng rồi mới phát hiện ra thì đã quá muộn.

Thật ra, người nào mà bị đái tháo đường ngay giai đoạn đầu cơ thể sẽ xuất hiện biểu hiện cảnh báo rồi. Mọi người chỉ cần chú ý một chút thôi là có thể sớm phát hiện ra, có cơ  hội chữa trị.

Theo thông tin mình đọc được trên báo thì bản thân đường huyết nó không ghê gớm, nhưng quan trọng là biến chứng nó mang lại mới sợ, chẳng hạn như: hôn mê, tai biến tim mạch và mạch máu não. Trong những trường hợp nặng, nó thậm chí có thể nguy hiểm tới mạng sống.

Tuy nhiên chỉ cần lưu ý tới những biểu hiện, phát hiện sớm điều trị kịp thời thì sẽ sống chung với nó được. Mình xin phép được chia sẻ lại nội dung về những biểu hiện ban đầu của người bị đường huyết, mọi người tham khảo xem bản thân có bị không nha!

hình ảnh

Dấu hiệu của người bị đường huyết thường khó phát hiện. Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Việc nắm bắt các triệu chứng ban đầu của người vị đường huyết là vô cùng quan trọng. Mọi người chú ý những biểu hiện ban đầu như sau:

1. Khát nước

Thường thì những người bị đường huyết sẽ luôn cảm thấy khát nước, dù đã uống đủ nước nhưng vẫn thấy khát. Nguyên nhân là do lượng đường trong máu cao, sẽ kích thích niêm mạc miệng, giảm tiết nước bọt, khiến người bị đường huyết có cảm giác khô miệng. Vì vậy, nếu miệng thường xuyên bị khô, cần đến bệnh viện để kiểm tra đường huyết nha mọi người. chân tay.

2. Da bị ngứa

hình ảnh

Người bị đường huyết thường cảm thấy da bị ngứa. Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Lượng đường trong máu cao lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến làn da, khiến màu da bị thay đổi, có biểu hiện ửng đỏ hoặc xám nâu. Đây là do lượng đường trong máu ảnh hưởng đến quá trình tuần hoàn máu. Ngoài ra, người bị đường huyết cũng có thể bị ngứa cứng da trên các đầu chi, nguyên nhân là do kích thích các đầu chi và niêm mạc da do tăng đường huyết. Lúc này mọi người cần kiểm tra lượng đường trong máu ngay lập tức nha.

3. Cân nặng bị sụt không rõ nguyên nhân

Nếu mọi người thấy cân nặng bị giảm mà không rõ nguyên nhân thì nên cảnh giác vì đây rất có thể là triệu chứng của người bị đường huyết. Ly do vì lượng đường trong cơ thể không được các cơ tái sử dụng, và một phần đường sẽ được đào thải qua nước tiểu, khiến cơ thể luôn trong tình trạng thiếu năng lượng, dẫn đến chuyển hóa một lượng lớn chất béo. thành năng lượng, dẫn đến giảm cân.

Ngoài ra, đường glucose trong cơ thể người bị đường huyết  không được cơ thể sử dụng bình thường, lúc này cơ thể sẽ tiêu hao protein, glycogen và chất béo dự trữ trong cơ thể, và chúng ta sẽ tự nhiên bị sụt cân.

4. Liên tục cảm thấy mệt mỏi

Một số người bị đường huyết không có các triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu mà chỉ đơn giản là cảm thấy mệt mỏi và suy nhược. Điều này là do lượng đường trong mạch máu không thể được cơ thể con người hấp thụ và sử dụng, khiến cơ thể con người luôn trong tình trạng thiếu năng lượng.

5. Chân tay bị tê bì

hình ảnh

Tê bì chân tay cũng là 1 trong những dấu hiệu ban đầu nhận biết người bị đường huyết. Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Trong điều kiện sức khỏe tốt, các mạch máu lớn nhỏ và dây thần kinh của toàn bộ cơ thể có thể được cung cấp đầy đủ máu, thậm chí các chi cuối cùng sẽ không bị thiếu máu cục bộ và thiếu oxy. Nhưng, khi lượng đường trong máu tiếp tục tăng cao, quá trình lưu thông máu sẽ bị tắc nghẽn dẫn đến thiếu máu cục bộ và thiếu oxy ở các chi, lúc này người bị đường huyết sẽ có triệu chứng tê bì, lúc này họ sẽ cảm thấy có hàng nghìn con kiến nhỏ đang bò trên người và

6. Đi tiểu nhiều lần trong ngày

Nếu số lần mọi người đi tiểu trong một ngày lớn hơn số 7, có thể mọi người đã bị đái tháo đường. Nguyên nhân là do cơ thể muốn loại bỏ lượng đường dư thừa, thận hoạt động mạnh hơn nên sẽ đi tiểu nhiều hơn.

Lời khuyên dành cho mọi người như sau:

Đường huyết càng cao thì cơ thể chúng ta càng bị tổn hại nghiêm trọng, vì thế cần hiểu rõ các triệu chứng do nó đường gây ra ở giai đoạn đầu để phát hiện sớm và có phương pháp điều trị sớm.

Sau khi xác định được mình bị đường huyết thì mọi người phải tích cực điều trị:

- Đầu tiên là chúng ta phải uống thuốc điều trị tiểu đường theo sự hướng dẫn của bác sĩ;

- Thứ hai là mọi phải cải thiện thói quen sinh hoạt, về chế độ ăn uống;

- Phải kiểm soát được lượng đường và chất béo để tránh tình trạng đường huyết tăng nhanh sau bữa ăn.

- Tập thể dục thường xuyên không chỉ có thể cải thiện chức năng của tuyến tụy mà còn giảm khả năng béo phì, giúp kiểm soát tốt lượng đường trong máu.

Những thông tin trên mình đọc được trên báo thấy hay nên chia sẻ lại để mọi người cùng biết rõ về các dấu hiệu ban đầu của người bị đường huyết. Mọi người nên chú ý tới các dấu hiệu lạ của cơ thể để phát hiện sớm những vấn đề nguy hiểm tới sức khỏe để kịp thời có phương án điều trị nha.

Nguồn tổng hợp