Với thời tiết nóng bức thế này thì mỗi nhà cần sắm sửa điều hòa để mọi người “dễ thở”. Tuy nhiên, không phải đơn giản cầm tiền ra cửa hàng mua và về để mặc cho thợ lắp đặt điều hòa. Thay vào đó, mọi người cần lưu ý những điều dưới đây khi cho thợ lắp, như vậy thì dùng điều hòa mới bền lâu hơn chục năm, tiết kiệm điện đáng kể.

Chọn công suất phù hợp với diện tích phòng

Trước khi đến cửa hàng điện máy nên xem xét diện tích phòng cần lắp điều hòa, để từ đây có thể chọn mua máy có công suất tương thích. 

Cụ thể, với phòng có diện tích 20m2 thì cần một chiếc điều hòa công suất 9.000BTU (1HP) là đủ dùng. Căn phòng có diện tích từ 20 - 30m2 thì sẽ cần máy điều hòa mang công suất 12.000BTU (1.5HP). Căn phòng có diện tích cao hơn nữa thì mới cần máy có công suất tận 18.000BTU (2HP) nhưng rất hiếm, thường mọi người chỉ chọn mua máy có công suất từ 12.000 BTU trở xuống. Việc chọn điều hòa có công suất phù hợp diện tích phòng sẽ giúp làm mát nhanh hơn, đồng nghĩa tiết kiệm đáng kể.

hình ảnh

Ảnh minh họa - Nguồn: Giadinhnet

Lắp ống đồng tương ứng với công suất

Việc lắp đặt ống đồng cho điều hòa cũng phải chú ý kỹ, sao cho đường kính phù hợp với công suất của máy. Chẳng hạn với máy 1HP cần dùng ống đồng có đường kính ngoài 10mm, máy 1.5HP nên dùng ống 10mm hoặc 12mm, riêng máy 2HP cần dùng ống 12mm. 

Bên cạnh đó, độ dài ống đồng cũng phải tuân theo các yêu cầu lắp đặt do hãng sản xuất quy định. Mọi người không nên ki bo lắp ống đồng quá ngắn sẽ dễ làm tắc nghẽn trong quá trình máy điều hòa hoạt động, gây hư hỏng nghiêm trọng. Tuy nhiên, cũng không nên lắp ống quá dài, vừa tốn kém lại khiến máy làm lạnh chậm.

Lắp cục lạnh ở cao hơn cục nóng

Có thể thấy nhiều hộ gia đình khi lắp điều hòa lại để cục lạnh thấp hơn cục nóng. Điều này dễ khiến gas bay hơi hết, trong khi dầu sẽ đọng lại và vô tình gây thêm nguy cơ chảy ngược lại vào trong cục lạnh, làm ảnh hưởng đến hoạt động của điều hòa. Vì vậy, ngay khi lắp đặt nên chú ý lắp cục lạnh điều hòa phải để cao hơn cục nóng, còn lỡ lắp rồi thì nên gọi thợ điều chỉnh lại càng sớm càng tốt.

hình ảnh

Ảnh minh họa - Nguồn: Giadinhnet

Không nên che kín cục nóng

Nhiều người sợ mưa gió tác động xấu nên đã xây vỏ bọc bên ngoài cho cục nóng, thậm chí che kín mít. Điều này không cần thiết, ngược lại có thể ảnh hưởng để hiệu quả sử dụng điều hòa. Mọi người cần biết là nhà sản xuất đã tính toán kỹ và thiết kế cục nóng có chất lượng cao, dù “dãi nắng dầm mưa” cũng không hề hấn gì. Chỉ cần mọi người đừng lắp cục nóng ở nơi có ánh nắng mặt trời trực tiếp chiếu vào và giữ khoảng cách nhất định với cục lạnh để tránh hiện tượng cộng hưởng tiếng ồn nha.

Lắp các khe hở trong phòng

Với căn phòng được lắp điều hòa, mọi người phải đảm bảo không có khe hở quá lớn, để tránh thất thoát và tốn kém điện, chưa kể còn làm máy hoạt động không hiệu quả dẫn đến việc không mát và mau hư hỏng. Vậy nên, nếu phòng có khe hở, mọi người nên dùng tấm xốp hay ron để lắp kín, còn không thì có thể dùng kính trong để trám chỗ hở lại, cách này còn giúp nhà ở sáng hơn.