Sinh mổ lần hai đau đớn và nguy hiểm hơn so với lần sinh mổ đầu tiên.

Không biết tâm lý của các mang bầu đứa thứ 2 có lo lắng như em không chứ em thì căng thẳng cực kỳ luôn á. Vì đứa đầu em sinh mổ nên chắc chắn đứa thứ 2 cũng áp dụng phương pháp sinh này luôn rồi, mà bầu mấy tháng cuối em thấy bụng thì ngày càng to, vết mổ cũ bị căng ra mà em sợ có khi nào nó bị bung ra luôn không các mẹ ơi, tưởng tượng thôi là đã sợ rồi á. Chưa kể em còn nghe bà chị dâu kể là đẻ mổ lần 2 đau hơn lần thứ nhất nhiều, trời ơi nghe đến đây em đã thấy tái mặt rồi, còn nhớ lần đầu sau khi sinh mổ hết thuốc gây tê, em đau đến nỗi khóc không ra hơi, đẻ xong thề không đẻ nữa mà cuối cùng 5 năm sau ghiền con gái quá lại tiếp tục bầu thêm đứa nữa. Nhưng mà nói gì thì nói, mẹ nào lần thứ nhất sinh mổ mà mang thai lần thứ 2 như em, giai đoạn tháng cuối thai kỳ cần phải lưu ý 4 điều quan trong dưới đây nhé:

1. Tránh bị va đập vào bụng

Đây là vấn đề cần cẩn thận đối với tất cả mẹ bầu, tuy nhiên đối với những thai phụ sinh mổ lần 2 phải lưu ý hơn. Vì sinh con đầu lòng bằng phương pháp sinh mổ nên khi mang thai con thứ hai rất dễ bị ảnh hưởng, trong những tình huống như thai to dần, áp lực tử cung phải chịu ngày càng lớn, nếu có va chạm mạnh rất dễ dẫn đến tình huống bục vết sẹo mổ cũ. Vì vậy, mẹ bầu nên chú ý trong việc di chuyển, sinh hoạt hàng ngày, hạn chế đến nơi đông người, cố gắng nằm nghiêng sang trái khi ngủ để tránh va đập vào bụng.

hình ảnh

2.  Chú ý đến chuyển động thai nhi

Đối với những thai phụ đã mổ lấy thai, nguy cơ vỡ tử cung cao khi mang thai lần 2, nhất là mỗi khi có cơn gò, hoặc nhau bong non bất thường sẽ đe dọa đến tính mạng của thai nhi. Trong trường hợp này sẽ đe dọa đến tính mạng của thai nhi. Vì vậy nếu mẹ bầu cảm nhận chuyển động của thai nhi chậm lại và sau đó biến mất thì cần phải nhập viện ngay để được các bác sỹ can thiệp kịp thời.

hình ảnh

3. Kiểm tra hàng tuần trong những tuần cuối thai kỳ

Mẹ bầu đã từng sinh mổ mà mang thai lần 2 gần ngày dự sinh thì khả năng bị bục vết sẹo mổ càng cao, vì vậy, để tránh tình huống nguy hiểm này, các ông chồng nên đưa vợ đi kiểm tra thai kỳ hàng tuần, có như vậy mới sớm phát hiện tình huống bất thường để có thể xử lý kịp thời.

hình ảnh

Nguồn hình: sohu

4. Sinh mổ là tốt nhất cho đứa con thứ hai

Nếu sinh con đầu lòng bằng phương pháp mổ lấy thai, tốt nhất nên sinh con thứ hai cũng bằng phương pháp này. Mặc dù sau khi sinh một lần, tử cung của mẹ bị giãn trở nên yếu hơn nên đến lần thứ 2, sự co thắt tử cung sẽ diễn ra mạnh mẽ hơn. Vì vậy, có thể mẹ sẽ cảm thấy các cơn co tử cung mạnh mẽ hơn gây đau đớn nhiều hơn. Chưa kể người mẹ sau sinh mổ thì vết mổ mới chồng lên vết mổ cũ cũng khiến mẹ đau đớn nhiều hơn. Tuy nhiên đây sẽ là phương pháp an toàn hơn cho người mẹ khi đã sinh đứa đầu bằng phương pháp sinh mổ.