Có những đứa trẻ thành tích luôn đứng đầu lớp nhờ được cha mẹ làm cho con những điều đúng đắn mỗi ngày.

Một giáo viên có kinh nghiệm đã từng nói rằng thành tích học tập của các con không thể tách rời cha mẹ, những người luôn đứng phía sau hỗ trợ con trong quá trình học hành. Những đứa trẻ đạt được điểm số nằm trong top 5 của lớp thường có cha mẹ làm cho 4 điều sau:

Theo sát việc học của con

Ngay từ cấp tiểu học, giáo viên thường giao một số bài tập về nhà cần sự hợp tác của phụ huynh. Lúc này cha mẹ cần theo sát việc học của con và học cùng con. Chỉ cần lúc này lơ là thì hậu quả sẽ khó sửa, dẫn đến thói quen xấu cho con đến tận lúc lớn. Những đứa trẻ đạt điểm cao thường được mẹ theo sát từ khi bắt đầu đi học, không để con có cơ hội lười biếng và thường xuyên kiểm tra kỹ lưỡng từng bài tập về nhà của con.

hình ảnh

Ảnh: mteenc

Hỗ trợ kịp thời khi trẻ gặp khó khăn trong học tập

Khi một đứa trẻ gặp khó khăn trong học tập, 1/3 cha mẹ có những hành động tích cực và theo sát; 1/3 cha mẹ chỉ trích và hầu như không đối phó được với nó; 1/3 còn lại, về cơ bản, không hề nhận ra được những khó khăn của con.

Đứa trẻ cần sự hỗ trợ của mẹ kịp thời, chỉ như vậy con mới có thể vượt qua giới hạn hiện tại của bản thân, ngày càng tiến bộ. Ngược lại khi con gặp khó khăn trong học tập mà không được giải quyết kịp thời sẽ học ngày càng kém khi lên lớp trên, thậm chí không thể theo nổi chương trình học.

hình ảnh

Ảnh: hk01

Tránh kiêu ngạo và hấp tấp, không so sánh

Rất khó để tránh việc cha mẹ so sánh con với những đứa trẻ xuất sắc khác, tuy nhiên thái độ và lời nói của cha mẹ có thể khiến con thất vọng, lâu ngày sinh ra ức chế, nổi loạn hoặc trẻ mất đi sự cố gắng ban đầu.

hình ảnh

Ảnh: hk01

Điểm cao đôi khi không phải cứ cao hơn người này, người kia mà là hôm nay tiến bộ hơn hôm qua, học tập có mục tiêu rõ ràng và từng bước tiến lên. Chỉ khi con được thoải mái học theo đúng sức của mình, trí não được giải phóng thì con mới tự khắc ý thức học và học tốt hơn.

Khuyến khích trẻ đọc sách

Đọc sách là một cách để nâng cao khả năng suy nghĩ, tiếp thu kiến thức, tư duy, đồng thời tiếp nhận được thêm nhiều thông tin bổ ích. Một phần điểm con học chưa đạt thành tích cao là do khả năng hiểu bài kém. Thế nhưng bằng cách khuyến khích con đọc sách mỗi ngày, cha mẹ đang góp phần thúc đẩy não trẻ vận động, cải thiện khả năng hiểu.

hình ảnh

Ảnh: sohu

Muốn trong tương lai con điểm số cao đứng trong nhóm đầu lớp, việc đọc sách là điều cần thiết. Trong đó, lứa tuổi từ 7 – 9 là đứa tuổi lý tưởng để rèn luyện thói quen đọc sách cho con. Điểm số quan trọng nhưng tri thức quan trọng hơn, nếu con học mà không hiểu, điểm cao chỉ nhờ học vẹt thì sau cùng cũng chẳng ích lợi gì.