Em rất thích uống trà sữa các mẹ ạ, mà bị bệnh lười nên toàn đùn đẩy cho ông chồng pha thôi. Cứ ngỡ là đàn ông sẽ vụng về, không làm ra ngô ra khoai nhưng kết quả làm em vô cùng bất ngờ các mẹ ạ. Bị ông ấy hay lên mạng, rồi xem thấy mấy công thức hay lưu lại. Như mới đây, chồng em còn biết được cách làm phô mai viên khổng lồ để pha cùng trà sữa đấy ạ.


Thật sự em thấy trà sữa thêm các các loại topping như trân châu, thạch vải, thạch nha đam, kem cheese đã ngon lắm rồi mà không ngờ phô mai viên khổng lồ này còn hấp dẫn hơn nhiều, đảm bảo người lớn hay trẻ nhỏ uống đều thích mê. Hỏi ra thì công thức làm dễ lắm, chỉ vài bước là xong thôi. Nếu các mẹ muốn biết chi tiết các bước làm ra sao thì tham khảo video hướng dẫn dưới đây nha, tận hai cách nên các mẹ thấy dễ thì cứ làm thôi ạ.