Phụ nữ thường không hay phô bày quá nhiều mặt xấu của mình trước mặt đàn ông. Vậy nên khi chỉ có hai người, cô ấy không trang điểm, hay làm những điều mà bạn chưa hề thấy cũng đừng quá kinh ngạc. Vì cô ấy cảm thấy an toàn và thoải mái khi ở bên cạnh bạn. Nên mới có thể phơi bày những khuyết điểm đấy của mình cho bạn xem. Và cô ấy cũng mong rằng bạn sẽ chấp nhận được con người thật của cô ấy.

Không có người phụ nào hoàn toàn mạnh mẽ, họ chỉ đang cố giấu nó đi. Hãy để cô gái mạnh mẽ của ban được tựa vào vai bạn mà khóc mỗi khi cô ấy cảm thấy yếu lòng.