Nhiều gia đình lựa chọn phương án sử dụng quỹ chung, tức là lương của 2 vợ chồng sẽ đồ về cùng một tài khoản và cả 2 đều có trách nhiệm lo toan cho các chi phí trong gia đình. Ưu điểm của việc này là không phải tị nạnh và chia chác tủn mủn, nhưng khuyết điểm là hơi mất tự do. Còn nếu 1 trong 2 cảm thấy mình không có khả năng giữ tiền và không thể quán xuyến được việc trong gia đình, thì nên để vợ/ chồng mình giữ tiền sẽ tốt hơn, chỉ cần luôn tôn trọng ý kiến của nhau trong vấn đề chi tiêu là được.  Ví dụ từ việc đi chụp ảnh cưới ở đâu? chi phí thế nào? 2 bạn cũng phải trao đổi kỹ với nhau.