1. Đặt ra kinh phí phù hợp 

Chi phí trang trí luôn là vấn đề quan trọng và tiên quyết để có lễ gia tiên đẹp ấn tượng và đáng nhớ. Việc dự trù kinh phí hợp lý sẽ giúp cô dâu - chú rể chủ động cân đối được chi phí tổng thể chuẩn bị cho hành trình cưới, tránh phát sinh quá nhiều, đồng thời giúp các đơn vị trang trí dễ dàng tư vấn các gói gia tiên tương ứng.

2. Tham khảo concept, tone màu mong muốn 

Bước tiếp theo, các cô dâu - chú rể nên tham khảo một số mẫu gia tiên trên mạng xã hội, inbox fanpage hoặc Pinterest để tìm ra concept yêu thích, phù hợp với kinh phí dự trù. Từ đó, cách trang trí, dạng hoa (hoa tươi, hoa lụa...), tone màu chủ đạo phần nào được định hình và dễ dàng, nhanh chóng hơn cho các đơn vị tư vấn.

3. Chọn nơi trang trí ưng ý 

Khi đã hoàn tất các khâu cơ bản thì đơn vị trang trí - những người hiện thực hóa ý tưởng sẽ là yếu tố quyết định tiệc sẽ như thế nào. Do đó, để chọn được nơi trang trí ưng ý, uy tín, dâu rể có thể hỏi ý người quen hoặc tham khảo các bài đăng trên fanpage.

Mách cả nhà mẹo nhỏ là cách viết caption, hình ảnh các bài đăng sẽ phần nào thể hiện tính cách thương hiệu, sự đầu tư, nhiệt huyết của người làm tiệc. Từ đó, chúng ta sẽ dễ dàng chọn được đơn vị hợp gu để gửi gắm buổi lễ gia tiên quan trọng.

Chúc dâu rể có thể chuẩn bị tươm tất và tận hưởng trọn vẹn ngày vui của mình nhé