Nếu có duyên gặp Bạch Yến ngoài đời, có lẽ nhiều người sẽ phải thốt lên sao một người phụ nữ đã 78 tuổi mà lại trẻ trung và yêu đời như vậy. Từ tinh thần cho tới phong thái bà như cô gái đôi mươi, nói cũng không ngoa. Những gì bà làm được cho nghệ thuật, hay cống hiến cho khán giả có bàn nữa, bàn mãi cũng không hết. Nhưng có duy nhất một điều, câu chuyện tình của Bạch Yến và nhạc sĩ Trần Quang Khải lại được kể lại nhiều lần nhưng nghe là không thấy chán. 

hình ảnh

Bạch Yến và chồng. 

Ngày ấy, Bạch Yến là danh ca nổi tiếng không chỉ trong nước mà còn ở nước ngoài. Năm 1978 khi tham dự một đại nhạc hội tại Pháp, bà tình cờ gặp một người đàn ông dắt theo một bé gái nhỏ. Người này nhận ra đây là danh ca nổi tiếng nên đến chào hỏi và làm quen. Nữ danh ca cũng nhanh chóng nhớ ra đây là con trai của giáo sư Trần Văn Khê, người mà mà bà từng gặp cách đây gần 20 năm. Ngày còn trẻ ông cũng gầy gò lắm nên chẳng tạo được ấn tượng gì với bà. Như cái duyên đưa đẩy, cả 2 có bữa ăn thân mật ngay sau đó. Khi quen nhau, ông đã có 1 con gái riêng 5 tuổi, còn Bạch Yến đã đến tuổi băm. Sau đúng 1 ngày định mệnh, người nhạc sĩ ấy nắm lấy tay người phụ nữ của mình và nói rằng bàn tay Bạch Yến đẹp, liệu bà có muốn theo về nhà hay không. 

hình ảnh

Nếu không vướng phải bệnh dịch thì 2 vợ chồng cũng dành thời gian để đi du lịch với nhau. 

hình ảnh

Dù có tuổi nhưng người phụ nữ ấy vẫn rất trẻ trung. 

Tưởng đó chỉ là câu nói đùa, Quang Khải liền phát thiệp mời cho bạn bè, đám cưới ấm cúng được diễn ra một cách đúng nghĩa. Vậy mà họ cũng đã sánh bước bên nhau được cả 1 quãng đường dài. Sau ngày đó, nhiều người vẫn bất ngờ không biết vì sao bà lại lựa chọn như vậy, vì đã từng có rất nhiều người theo đuổi si mê giọng ca ấy. Nhưng là duyên thì sao cưỡng cầu, Bạch Yến cho biết ông xã là 1 người rất vui tính, luôn là người chọc cười vợ bằng những câu nói rất đơn giản. Ông cũng luôn nhường nhịn và tâm lý với vợ từ những điều nhỏ nhặt nhất. 

hình ảnh

Vợ chồng ông bà cùng nhau sống với đam mê, dù không có con chung nhưng 2 ông bà cực kỳ hạnh phúc. 

Tình yêu giản đơn đó đã dẫn dắt Bạch Yến đi theo lối hát mới, đam mê nhạc dân tộc hơn. Trong mỗi sự kiện âm nhạc, cặp vợ chồng này cũng thường xuyên sánh bước bên nhau. Trong cuộc sống, Bạch Yến dần thích nghi với vai trò của một người vợ, chăm lo nhà cửa, học những món ăn thuần Việt và đặc biệt là làm tròn vai trò một người mẹ với con riêng của chồng. Đặc biệt là chuyện đối xử với con riêng của chồng. Bà luôn dành hết tình yêu thương cho con gái riêng của ông. Cả 2 yêu thương nhau như những người có chung dòng máu ruột thịt vậy. 

Hiện tại nữ danh ca nhận ít show để dành thời gian bên gia đình. Ngoài ra, Bạch Yến và ông xã làm từ thiện, đi du lịch, tận hưởng cuộc sống gia đình.