Luộc gà bằng sả và lá chanh: Cách làm rất đơn giản, bạn rửa sạch gà, để nguyên con, giã muối tinh, một ít bột ngọt và ớt hiểm xanh. Rồi ướp muối ớt quanh thân gà, dùng một nồi có đáy dày, lót một lớp muối hạt vào đáy nồi, sau đó đến sả đập dập cắt khúc rồi đến lá chanh, cuối cùng cho gà vào và phủ lá chanh lên trên cùng. Hấp trong vòng khoảng 60 phút, nên dùng nồi có nắp kín trong suốt để dễ quan sát, ít nhất 30 phút đầu tiên mới được mở nắp nồi kiểm tra, tránh mở nắp thường xuyên sẽ làm mất nhiệt dẫn đến gà lâu chín .

hình ảnh

Luộc gà bằng tỏi: Bạn hãy bóc vỏ tỏi, rắc đều dưới nồi làm sao cho thịt gà không chạm vào đáy nồi, số tỏi còn lại nhồi vào bụng con gà rồi đậy nắp đun lửa vừa trong 20 phút. Trong khi đun không mở nắp nồi, sau khi gà chín không hề có mùi tỏi mà còn rất ngọt nữa.


Luộc gà bằng muối hột: Bạn có thể để nguyên cả con gà hoặc xẻ đôi hay chặt miếng tùy ý. Bạn hãy rửa sạch thịt gà, để ráo nước, trước khi để gà vào nồi hãy rải một lớp muối hột ở đáy nồi nhằm giúp cho da gà không bị dính đáy, hơi nóng từ muối sẽ làm chín gà và rất thơm. Trong quá trình hấp, không nên mở nắp nồi thường xuyên, khi thấy mùi bắt đầu thơm thì mới mở nắp kiểm tra. Bạn cũng có thể dùng nồi cơm điện nhưng cần phải có nắp đậy kín hơi nhằm giữ nhiệt và hơi nước để giúp gà chín.