Ta nói mắc rẻ gì cũng không quan trọng đâu. Nhất là trong chuyện học hành. Câu nói " tiền nào của đó " không hiệu nghiệm trong trường hợp này. Giỏi hay dở, nhanh hay chậm, thành công hay thất bại thì phần nhiều vẫn do ở mỗi người. Có ngoại ngữ rồi thì làm gì cũng dễ hơn nhé các mẹ, ra trường xin được công việc ở công ty nước ngoài, người đi làm bổ sung tiếng Anh để còn đi công tác - để thăng tiến,...
Nghiên cứu của British Council trên 5 nước đang phát triển, cho thấy người giỏi tiếng Anh nhận lương cao hơn 25-30% so với người không biết tiếng Anh. Tỉ lệ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ở các nước này là 33-41%. Ở Việt Nam là 73% trong khối Công nghiệp, 25% trong khối Dịch vụ. Cũng có nghĩa là rất nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam cần tiếng Anh để làm việc với đối tác.JobStreet cho biết có tới hơn 90% doanh nghiệp sẵn sàng trả lương cao hơn cho ứng viên biết tiếng Anh. Ấn tượng hơn nữa, tại Mỹ sinh viên ngành...tiếng Anh sẽ có mức lương khi ra trường cao nhất, từ $78,000/năm trở lên.
Sinh viên biết tiếng Anh chạy sô giúp việc cho 2 nhà thu nhập mỗi tháng không dưới 8 “vé” (800 USD), chưa kể thưởng” thì đừng bỏ cơ hội nào các bạn ạ. Cố lên, chúc mọi người học giỏi và giàu.