Mọi người đừng mãi ham đánh hàng Quảng Châu, Đài Loan,...nữa, vì rất dễ bị nhầm với hàng TQ, hầu như 99% là hàng TQ rẻ tiền-dỏm rồi. Nếu muốn tập tành kinh doanh thì xem xét gợi ý làm giàu bằng hàng Thái đi, gần VN mình hơn, đẹp mà chất lượng không kém nữa.



webtretho
Ảnh minh họa



Đây là 1 số vấn đề vận chuyển hàng từ Thái về Việt Nam mà em lưu lại từ hôm trước, khi có dự định kinh doanh. Giờ em có job khác nên share lại tư liệu này, ai cần thì tham khảo để tính toán rồi kinh doanh nhen:



I. Nếu muốn đặt online và vận chuyển về Việt Nam



Chi phí vận chuyển:



webtretho



webtretho



Riêng đối với 1 số loại khác thì tính theo thùng. Tùy theo kích thước thùng mà tính ra số kg


Công thức tính khối lượng thùng: (Dài x Rộng x Cao) : 5000 = số kg. Trọng lượng thùng và số đơn vị tính ra số nào lớn hơn thì dùng số đó và tính theo giá tiền



webtretho


Vd : Ta có thùng son với kích thước 30cm 40cm 50cm thì khổi lượng thùng là ( 50 x 30 x 40 ) : 5000 = 12kg. Vậy là 12kg x 80k = 960 ngàn



Thời gian chuyển hàng : Ở đây mình so sánh luôn nè:



Thái Lan —> Việt nam từ 3 –> 4 ngày


Việt Nam —> Campuchia từ 1 –> 2 ngày


Việt Nam —> Thái Lan từ 2 –> 3 ngày



II. Nếu muốn sang tận nơi đánh hàng



1. Canh vé máy bay: Để có thể tiết kiệm thời gian và chi phí, bạn nên canh vé máy bay giá rẻ để đi. Máy bay đi thẳng từ Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh đến thủ đô Băng Cốc mất gần 2h đồng hồ với mức giá rẻ khoảng 1,3-2 triệu đồng khứ hồi. Từ sân bay Băng Cốc, bạn có thể đi bằng xe bus hoặc taxi đến các khu trung tâm mua sắm hoặc chợ cũng khá thuận tiện.



2. Đặt khách sạn: Nếu bạn chưa xác định rõ được thì nên đặt phòng tại những khách sạn gần các trung tâm mua sắm lớn, có thể là khu Pratunam, một trong những khu chợ lớn chuyên bỏ sỉ mà bạn không thể bỏ qua. Hơn nữa, từ đây bạn có thể đi đến sân bay hay các địa điểm khác bằng xe bus, tàu điện ngầm, tàu thủy một cách dễ dàng. Quanh khu này, phòng thường sẽ có giá dao động từ 500 nghìn – 1 triệu đồng. Tham khảo và đặt phòng trên một số trang như booking.com, Bangkok.com, agoda.com… bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ quốc tế.



3. Đổi tiền Bath Thái trước khi đi: Một mẹo dành cho bạn đó là trước khi đổi, bạn nên hỏi về tỷ giá Bath và USD. Sau đó xem mình đổi từ VNĐ ra Bath có lợi hơn hay mua USD rồi chuyển sang Bath.



4. Nguồn hàng giá sỉ


Nếu bạn muốn lấy hàng bình dân thì nên đến chợ cuối tuần Chatuchak hoặc những của hàng ở khu Pratunam. Chatuchak là khu chợ trời lớn nhất Thái Lan thu hút rất nhiều khách du lịch cũng như những chủ shop muốn lấy hàng giá sỉ từ khắp các nơi trên thế giới chứ không riêng gì Việt Nam.



Chợ thường mở cửa từ 8h sáng đến 19h và trong đó có hơn 15.000 gian hàng bán đủ các loại mặt hàng như quần áo, mỹ phẩm, đồ trang trí… Ở mỗi cửa hàng sẽ có những quy định riêng về giá bán buôn, thường thì bạn chỉ cần mua 3 chiếc trở lên là sẽ được tính giá buôn, cũng có một số cửa hàng yêu cầu tối thiểu 6 hoặc 10 chiếc. Vì thế, trước khi mua, bạn hãy đi lòng vòng để tham khảo giá cả, ưu đãi cũng như quy định về số lượng để chọn được những sản phẩm đẹp và giá tốt nhất.



Nếu đi vào những ngày giữa tuần không có phiên chợ Chatuchak, bạn hãy đến Pratunam. Ở đó có rất nhiều điều thú vị. Bạn có thể đến trung tâm mua sắm chuyên về quần áo, túi xách, mỹ phẩm và trang sức có tên là City Complex. Giá cả ở đây khá rẻ, họ ít khi nói thách. Hoặc đến thẳng chợ Pratunam. Đây là khu chợ nổi tiếng nhất đối với khách Việt Nam bởi phong cách kiểu Á Đông, nhộn nhịp, giá cả bình dân và dễ dàng mặc cả. Bạn mua với số lượng từ 3 chiếc trở lên được tính với giá buôn chiết khấu từ 40-60% tùy từng mẫu mã.



Cao cấp hơn hàng ở các khu chợ, bạn có thể săn lùng quần áo hàng hiệu giá rẻ trong các trung tâm thương mại tại Băng Cốc như trung tâm Siam Paragon, MBK, Pnatinum, Gaysorn… với đủ các loại quần áo từ hàng hiệu cao cấp cho tới trung bình.Tại các trung tâm này, điều đầu tiên là bạn phải tìm hiểu về thời gian sale off của từng trung tâm. Trong đó thường thì vào tháng 6 sẽ bắt đầu khởi động những chương trình Big sales lớn trên hầu hết các trung tâm mua sắm tại Thái Lan.



Lưu ý thêm khi đi đánh hàng:


-Người Việt Nam qua các khu chợ này lấy hàng rất nhiều nên đa số những người bán hàng ở đây đều biết một chút tiếng Việt. Bạn có thể nói được tiếng Anh hoặc tiếng Thái là tốt nhất, còn không thì nói tiếng Việt và thêm một vài ngôn ngữ hình thể để diễn tả hoặc viết con số ra giấy là được. Nếu bạn vẫn muốn thuê thông dịch viên cho thuận tiện hơn thì nên thuê những sinh viên Việt Nam học ở Thái giá sẽ rẻ hơn, khoảng 1000 bath/ngày.



-Các cửa hàng ở Thái mở cửa khá muộn, thường là 10-10h30 sáng. Ở đâu cũng có niêm yết giá nhưng bạn hoàn toàn có thể trả giá và mua thấp hơn giá đó từ 10-40%.



-Người Thái Lan rất lịch sự, kể cả bạn mặc cả xong không mua họ vẫn cảm ơn bạn vậy nhẹ nhàng và luôn cười tươi khi mặc cả sẽ giúp bạn mua được những sản phẩm giá rẻ.



Hi vọng sau khi đọc bài viết, bạn sẽ nắm được những điều cơ bản để có kế hoạch đi đánh hàng suôn sẻ.