Với màu đỏ rực rỡ,bắt mắt, cành lá xum xuê cây cây lộc vừng được rất nhiều các gia chủ ưa chuộng làm cây cảnh không chỉ vì lộc vừng đẹp mà lộc vừng còn cực kì thần kì

Cây lộc vừng còn có những tên khác là cây lộc mưng, chiếc…Cây lộc vừng còn có tên thường gọi là cây mưng thuộc bộ tứ cây phong thủy quý của người phương đông: Sanh-Sung-Tùng-Lộc. Tên khoa học của cây lộc vừng là Baringtoria acutangula Gaertn – Barrtngtonia Ocutangulag.

hình ảnh
Cây lộc vừng xum xuê hai bên đường

Vỏ lộc vừng có tác dụng se và hạ nhiệt chữa bệnh đau bụng, hạ sốt, đau răng, tiêu chảy, trị các vết cắn vết thương do côn trùng độc cắn; quả có vị se. Gỗ có tính cầm máu, rễ đắng để giải khát, giải nhiệt.

hình ảnh

Khi lộc vừng ra hoa nở thành chùm dài

Lá và chồi non có vị chát thường được ăn kèm với các loại rau và thức ăn khác.Lộc vừng không chỉ dùng để chữa bệnh mà nó còn dùng để chữa bệnh bởi thân và hoa lộc vừng rất đẹp. Những bông hoa nở trông  rất kiêu sa và rực rỡ. Cây lộc vừng còn mang ý nghĩa tốt lành cho gia chủ.  Những bông hoa màu đỏ tượng trưng cho hỉ sự và gắn liền với ngụ ý phát tài phát lộc

Thêm vào đó nó còn tượng trưng cho ý chí kiên định, khó lay chuyển. đây là ý nghĩa của cây lộc vừng to, vững chắc.

Dù cây lộc vừng có nhiều tác dụng tốt trong  đông  y nhưng không  nên lạm dụng vì trong  cây có chất độc Sapnins, có thể gây ra những tác dụng phụ trên cơ thể của từng người.

Để cây lộc vùng ra hoa theo ý muốn có thể tưới thêm phân  kali hoặc natri hơi đặc và chờ 4 ngày tiếp theo lá cây sẽ từ từ rụng hết. Những ngày sau đó tưới cây bằng nước vo gạo để bồi dưỡng cây và kích thích cây để cây ra lá mới. Chỉ sau khoảng 1 tháng mầm hoa và mầm lá lại đâm ra, khi hoa tàn lại tiếp tục làm như trình tự trên thì hoa lại ra tiếp.

Địa chỉ Trường Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

DĐ: 0357268953-0905827675