Lâu lâu rảnh rỗi tổng hợp 10 chợ bán đồ sỉ giá rẻ giúp các mẹ khỏi phải search tìm nguồn hàng chi mắc công nè. Ai kinh doanh buôn bán mà biết rồi thì so sánh thêm mấy chỗ nữa, chứ ai chưa biết thì cực kỳ hữu ích, không nên bó phí cái nào nha.
Đây là một trong những ngôi chợ lớn và lâu đời nhất của thành phố Hồ Chí Minh. Do một thương nhân người Hoa hiến tặng nên chợ Bình Tây được xây cất theo kĩ thuật phương Tây nhưng lại mang nét kiến trúc Trung Quốc. Có lẽ cũng vì vậy mà nơi đây tập trung người Hoa đông nhất và trở thành trung tâm thương mại lớn nhất của người Hoa tại Việt Nam. Chợ Lớn chuyên kinh doanh hàng sỉ với mức giá thấp nhất có thể.
Địa chỉ: 57A Tháp Mười, P.2, Q.6
2. Chợ Bến Thành
Là một ngôi chợ nổi tiếng được nhiều người biết đến, với bề dày lịch sử gần 100 năm, Bến Thành còn là địa chỉ có lượng khách nước ngoài biết đến và ghé thăm nhiều nhất. Hiện chợ có 3000 sạp bán hàng sỉ và lẻ với nhiều mặt hàng đa dạng, từ các mặt hàng phục vụ nhu cầu khách du lịch như hàng thủ công mỹ nghệ, vải vóc, quần áo, giày dép,… đến các mặt hàng ăn uống như bánh mứt, thực phẩm tươi sống, hoa tươi,…
Địa chỉ: Lê Lợi, P. Bến Thành, Q.1
3. Chợ An Đông
Chợ An Đông được biết đến như “vựa thời trang” của đất Sài thành, với nhiều mặt hàng từ bình dân tới cao cấp, đủ các mẫu mã mới nhất với nhiều kiểu dáng. Chợ An Đông có lịch sử hoạt động khoảng 56 năm, hiện có 2.702 quầy sạp kinh doanh.
Địa chỉ: 34 – 36 An Dương Vương, P.9, Q.5
4. Chợ Tân Bình
Địa chỉ: Lý Thường Kiệt, P.8, Q. Tân Bình
5. Chợ Kim Biên
Nếu như Bình Tây chuyên về các mặt hàng bách hóa tổng hợp, chợ An Đông là “vựa” thời trang, thì chợ Kim Biên được biết đến như một trung tâm nhỏ phân phối các mặt hàng linh kiện, phụ kiện, hóa chất. Tuy có quy mô nhỏ, nhưng chợ vẫn có đủ các thể loại phụ kiện, nhất là phụ kiện làm đẹp cho phái nữ như trang sức tóc, mắt kính, đồ lưu niệm,… được bày bán với giá sỉ.
Địa chỉ: Chợ Kim Biên, P.13, Q.5
6. Chợ Bình Điền
Chợ Bình Điền là chợ đầu mối chuyên kinh doanh và cung cấp các mặt hàng nông sản, thủy hải sản. Với vị trí chiến lược tại cửa ngõ thành phố, có khả năng tiếp cận bằng đường sông và đường bộ, nên khá thuận lợi cho người bán lấy hàng và người mua mua hàng. Khu chợ này mới được xây dựng với các trang thiết bị hiện đại, hệ thống xử lý nước thải, hệ thống gia thông, bãi đậu xe,...
Địa chỉ: Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Khu phố 6, P.7, Q.8
7. Chợ Soái Kình Lâm
Soái Kình Lâm là khu chợ nổi tiếng rẻ nhất TP. HCM với đủ các loại vải phong phú và màu sắc đa dạng, đồng thời trở thành địa điểm yêu thích của chị em phụ nữ khi lựa chọn vải may trang phục. Điểm độc đáo của chợ này là mỗi gian hàng chỉ bán một loại vải nhất định với đủ màu sắc và họa tiết khác nhau, như gian vải truyền thống, gian vải nhung, gian vải thun, vải “cổ”,… Vì vậy, bạn sẽ không mất nhiều thời gian để lựa chọn hay tìm kiếm loại vải như ý.
Địa chỉ: 545 Trần Hưng Đạo, P.14, Q.5
8. Chợ hoa Hồ Thị Kỷ
Được mệnh danh là “cao nguyên Langbiang” giữa lòng Sài Gòn, Hồ Thị Kỷ được biết đến là chợ hoa đầu mối lớn nhất thành phố. Hoa ở chợ có xuất xứ chủ yếu từ Đà Lạt và các tỉnh miền Tây, với nhiều loại hoa tươi phong phú về chủng loại lẫn màu sắc.
Địa chỉ: Hồ Thị Kỷ, P.1, Q.10
9. Chợ hoa Đầm Sen
Nằm trong một mái nhà rộng lớn như xưởng thợ, khi chợ hoa Đầm Sen có tất cả 62 sạp hoa lớn nhỏ, chia làm 2 dãy ở 2 bên, ở giữa là lối đi rộng, đảm bảo cho khách hàng có thể thoải mái lựa hoa hay thưởng thức vẻ đẹp của hoa. Nguồn hoa của chỗ phần lớn là từ Đà Lạt, với các loại hoa đặc biệt như hoa tulip, hoa thiên điểu, hoa cát tường, hoa thủy tiên,…
Địa chỉ: 39 đường Nguyễn Văn Phú, Q.11
10. Chợ hoa Bình Điền
Thuộc chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền, chợ hoa tươi Bình Điền mới được đưa vào hoạt động vào ngày 5/2/2013 vừa qua, với tổng diên tích 24.252 m2.
Địa chỉ: Đại lộ Nguyễn Văn Linh, khu phố 6, P.7, Q.8
Mình cũng nêu thêm 1 ít ý kiến cá nhân (thông qua những gì chia sẻ với người từng lấy hàng ở các chợ này nha - mang tính tham khảo là chủ yếu)+Bạn đang muốn lấy sỉ quần áo hay giày dép hay phụ kiện thì nên lựa chọn trước mặt hàng kinh doanh rồi mới tính tiếp.
+ Sau đó lọc ra những chợ có mặt hàng này . Theo người quen của mình thì chợ An đông và Bình Tây tốt nhất, bỏ sỉ hàng đẹp, hàng cao cấp hơn xíu. Nhưng lấy hàng nhỏ lẻ và bình dân thì sang chợ Tân Bình sẽ đúng hơn.
+ Rồi kế tiếp là hỏi thăm coi có người quen nào hay lấy hàng ở chợ đó không. Nếu có thì tốt, có thể nhờ họ hướng dẫn cách mua hàng/trả giá. Nếu không có người quen thì đi 2 người - bảo là người mới mở làm ăn nhờ người ta cho giá tốt để còn làm ăn lâu dài.
+ Bước 3 là quan trọng nhất là khâu chọn hàng, phải xem xét kỹ hàng giá rẻ tại các sạp vì có thể là hàng TQ. Bán có lời thiệt đó nhưng thất đức lắm vì hàng của nó chất lượng không tốt. Vả lại, biết đâu người quen, người thân mình mua trúng hàng dỏm đó thì chẳng khác nào mình gián tiếp hại gia đình mình.
+ Bước 4 là thanh toán, vụ trả giá thì tùy cách khéo léo của mỗi người rồi, nhưng nên nhớ thêm là người ta bán theo lô, đừng ngây thơ mà đòi lấy vài cái, đừng đòi lựa từng cái một và trả giá thì cũng đừng lố quá, ...Mấy cái này không biết thì người ta chửi như chơi đấy! ;)
http://www.webtretho.com/forum/f241/9-nguyen-nhan-khien-nguoi-giau-cang-giau-nguoi-ngheo-van-ngheo-2247312/
http://www.webtretho.com/forum/f241/nguoi-that-viec-that-lam-giau-khong-kho-luong-giup-viec-theo-gio-van-co-the-mua-dat-cat-nha-2249470/#post34754465