Màn “hô biến” chiếc xe chở hàng thành “siêu xe mui trần” của chú rể ở Tuyên Quang nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. 

Trong ngày cưới, nhiều gia đình đã không ngần ngại chi khoản tiền để thuê siêu xe hoặc nhà có sẵn điều kiện thì “có gì xài nấy” để đón dâu. Không chỉ thể hiện được sự quan tâm đặc biệt của nhà trai dành cho cô dâu trong ngày về nhà chồng, việc này còn dễ dàng thu hút nhiều người quan tâm, phô bày được gia thế giàu có của đàng trai. 

Gần đây, mình tình cờ xem được màn rước dâu bằng “siêu xe mui trần” của chú rể ở Tuyên Quang và thấy thích thú quá mọi người ơi. Anh chàng rất sáng tạo, khéo tay nên có ngay xe xịn để đón vợ trẻ trong ngày cưới và khiến nhiều người bật cười thích thú. 

hình ảnh

(Ảnh VietNamNet)

Trong đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, chú rể diện vest lịch lãm, đang điều khiển chiếc “siêu xe” được trang trí bắt mắt. Cô dâu ngồi trên xe không khỏi thích thú, bật cười vui vẻ vì màn rước dâu đặc biệt này. Từ chiếc xe kéo hàng quen thuộc, chú rể đã lên ý tưởng và trang trí thành “siêu xe mui trần” vừa độc đáo vừa giúp cô dâu ngồi thoải mái. 

Do khoảng cách từ nhà cô dâu sang nhà chồng chỉ khoảng 600m nên chú rể mới nảy ra ý tưởng sáng tạo này. Đám cưới của cặp đôi càng trở nên náo nhiệt, vui vẻ với màn rước dâu độc đáo. “Lấy chồng gần còn được đi "mui trần" thì nhất cô dâu luôn rồi nhé!”, một cư dân mạng hài hước bình luận. Ngoài ra, có ý kiến còn hài hước cho rằng các anh chàng độc thân nên tham khảo ý tưởng này để có “siêu xe” rước dâu, vừa tiết kiệm chi phí vừa nổi bật. 

hình ảnh

hình ảnh

(Ảnh VietNamNet)

Theo thông tin mình đọc trên VietNamNet, cặp đôi trong câu chuyện là Trần Văn Thuận (SN 1993) và Vũ Thị Hoài Thu (SN 2002), cùng ở huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Đám cưới của hai người được tổ chức vào ngày 27/9 vừa qua. Chú rể 9X cho biết, anh là người đã lên ý tưởng và tự tay trang trí “siêu xe” này. Ngày thường, đây là xe kéo được gia đình dùng để chở hàng ra chợ bán nhưng trong ngày cưới đã được “hô biến” thành “xe mui trần” cực xịn. 

“Hai vợ chồng cũng trao đổi trước với nhau về kế hoạch này nên vợ mình không quá bất ngờ. Chỉ có bố mẹ hai bên là cười không ngớt và không tin rằng chúng mình dám ngồi trên chiếc xe tự chế này", chú rể chia sẻ.

hình ảnh

(Ảnh VietNamNet)

Theo lời chia sẻ của cô dâu, hai người quen nhau được một năm, đúng thời điểm dịch bệnh bùng phát mạnh. Trước đó, tuy sống chung xóm nhưng Hoài Thu và Trần Thuận không có cơ hội gặp nhau do anh chàng đi làm xa nhà. “Chưa kể hai đứa lại cách nhau 9 tuổi nên cũng không biết thông tin về nhau dù sống cùng một xóm. Khi dịch bùng phát, anh ấy về nhà lập nghiệp nên chúng mình mới có cơ hội gặp và biết nhau", cô dâu chia sẻ. 

Một lần, Trần Thuận đã tương tác và phản hồi story của Hoài Thu trên Facebook. Sau lần đó, hai người thường xuyên nói chuyện với nhau và bắt đầu hẹn hò. Sau một năm tìm hiểu, anh chàng đã cầu hôn và Hoài Thu gật đầu đồng ý, chính thức trở thành vợ chồng. 

Cô nàng 20 tuổi cho biết bản thân chưa từng nghĩ sẽ cưới chồng sớm như vậy nhưng có lẽ là “duyên tới chạy không thoát”: "Mình không nghĩ sẽ lấy chồng sớm thế nhưng có lẽ là đúng người, đúng thời điểm nên thành duyên. Đám cưới này với màn rước dâu bằng xe kéo do chồng tự tay trang trí cũng chính là món quà đặc biệt nhất với mình kể từ lúc hẹn hò cho đến khi về chung một nhà", cô dâu 20 tuổi bày tỏ.

hình ảnh

Cách đây không lâu, một câu chuyện tương tự thế này cũng nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Chú rể vốn là tài xế xe tải và trong ngày cưới đã biến chiếc xe trở thành xe hoa để đón dâu thay vì thuê xe ô tô bên ngoài. “Tôi rất vui và bất ngờ vì đám cưới diễn ra độc lạ, là người đầu tiên ở huyện được rước dâu bằng xe tải. Lúc đầu tôi nghĩ anh sẽ rước bằng xe con bình thường nhưng không ngờ được rước bằng xe tải. Cả gia đình hai bên đều ủng hộ, mọi người ai cũng khen, cũng trầm trồ”, cô dâu bày tỏ cảm xúc. 

hình ảnh

Đôi khi chỉ cần chút sáng tạo là sẽ có một đám cưới đặc biệt, vừa tiết kiệm chút chi phí lại vừa độc đáo, có kỷ niệm để sau này nhắc nhớ sẽ cảm thấy rất vui. Đôi khi chẳng cần ngồi trên siêu xe đắt tiền, điều mà nhiều cô gái mong muốn là cưới được tấm chồng tử tế, chịu khó làm lụng và yêu thương, có trách nhiệm với vợ con. Vậy là quá đủ để cùng nhau xây dựng đời sống hôn nhân rồi.