Từ bé tới lớn em cũng quen bươn trải để phụ mẹ buôn bán, từ bưng gánh cho tới giặt giũ mọi thứ đều được chỉ bày từ lúc mới có đâu 7 8 tuổi, nên cũng thuộc dạng lưng ong lắm các mẹ. Giờ thì nhiều khi nhớ lại, chả hiểu sao thời đó mình siêng năng quá, còn bây giờ thì do công việc nhiều, cộng với chăm sóc con cái, nên đâm ra lười với nhác việc lắm. Cứ hở găp quần áo bẩn chút, chà vò không ra, em nản chí lắm.


Rồi loay hoay hỏi cách giặt đồ cho con nhỏ, thế là em lượm lặt mỗi người một chút, thấy dễ làm nên năng giặt giũ hơn. Bữa nay lên đây chia sẻ vài bí kíp giặt giũ hay để giữ màu quần áo mà nhà em thường dùng ạ 


- Giữ quần áo Jeans bền màu: Chắc các mẹ ai cũng biết trái bồ kết hay gội đầu, lấy quả này nướng lên xong đổ nước vào, cho quần jeans mới mua về ngâm trong này khoảng 45 phút xong lấy ra phơi cho khô, đảm bảo quần áo khó phai màu lắm ạ


- Giữ màu quần áo vải bông : khi giặt loại vải này nên cho chút muối để khử khuẩn và làm tươi màu, có thể thêm vào lúc giặt chung với xà phòng và nước tẩy.


- Giữ màu quần áo vải sợi len: thường thì chất này giặt không nên dùng nước giếng vì có lượng vôi rất cao, nên các mẹ nhớ dùng giấm để giữ màu và làm sạch trong lúc xả quần áo với nước, cụ thể là cho chút giấm vào nước sau khi giặt


- Cách giặt quần áo màu dính nhiều vết bẩn: các mẹ có thể ngâm xà phòng có pha nước tẩy khoảng 10 phút, rồi giặt giũ lại phơi bình thường, tùy loai vải mà chọn cách phơi phù hợp


- Đôi lúc quần áo mình giặt khô không kịp, thì các mẹ có thể ủi hoặc làm khô, nhưng với vải ni len hoặc vải lụa tằm, đừng dùng máy sấy nhiệt độ cao quá, dễ bị hỏng và nhăn vải nhé


Trên đây là vài cách mà em thường dùng cho quần áo, các mẹ đi ngang góp thêm kinh nghiệm của mình cho vui luôn ạ.