Những mẹo vặt nho nhỏ này rất đơn giản và dễ ứng dụng nhưng đôi khi nhiều người lại không nghĩ tới. Mọi người cùng tham khảo để có thể áp dụng nhé, đôi khi trong vài hoàn cảnh chúng lại khá hữu ích đó.


1. Dùng cổng USB trên TV để sạc điện thoại


Các mẫu TV hiện nay đều tích hợp công usb, vậy nên, trong trường hợp khẩn cấp, bạn có thể áp dụng mẹo này.


2. Nhận thông báo khi đến gần địa điểm


Reminder (trên iOs) hay Google Keep (trên Android) là những ứng dụng có khả năng thông báo cho bạn khi bạn đến gần một địa điểm đã định sẵn trước. Tuy nhiên, để dùng ứng dụng này, điện thoại của bạn cần được bật GPS và địa điểm bạn muốn tới chắc chắn phải có trên bản đồ.


3. Chia sẻ địa điểm


Bạn có thể chia sẻ địa điểm của mình cho bạn bè thông qua Google Maps hoặc Apple Maps nhưng cũng phải đảm bảo GPS và Location của bạn được bật.


4. Dùng hộp đựng băng cassette làm đế dựng điện thoại


Để rảnh tay khi ăn hay muốn xem phim trên điện thoại, bạn có thể dùng hộp đựng băng cũ khá hữu hiệu.


5. Chụp lại chỗ đỗ xe


Cách này rất cần thiết khi bạn gửi xem ở những trung tâm thương mại lớn, được đánh số ô cột thì việc tìm xe sẽ không còn là nỗi ám ảnh nữa.


6. Đặt điện thoại trong cốc để tăng âm lượng


7. Cài nhiều ứng dụng tiện ích cho điện thoại


Điện thoại của bạn có đầy đủ các loại cảm ứng như bộ gia tốc, con quay hồi chuyển, nhiệt kế… Nhờ đó, bạn có thể dùng điện thoại như một máy dò kim loại, la bàn, công cụ phát hiện rung….. Những chức năng này thường được kích hoạt thông qua một ứng dụng tiện ích cụ thể, chẳng hạn như Smart Tools. Hãy tải chúng về máy để phòng khi bạn cần đến chúng trong tương lai.


8. Dùng camera làm đèn pin trong đêm


Camera của điện thoại có thể biến thành đèn pin cực sáng hoặc đèn ngủ. Bạn cũng có thể tải ứng dụng đèn pin, hay sử dụng đèn flash tích hợp trong máy (như iOS làm với iPhone). Còn muốn làm dịu ánh sáng của đèn ngủ, bạn hãy đặt một chai nước đầy phía trước đèn led, nó sẽ làm tán xạ ánh sáng và tạo ra một quầng sáng dịu nhẹ, dễ chịu.